Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ: TQ phá hủy quyền tự trị của HK, Mỹ không thể khoanh tay đứng nhìn

30/05/20, 14:47 Thế giới

Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc của ĐCSTQ đã thông qua “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” vào ngày 28/5, dẫn tới sự lên án từ cộng đồng quốc tế. Cùng ngày, Thượng nghị sĩ Mỹ Patrick Toomey nói rằng, Mỹ không thể khoanh tay đứng nhìn, cần phải đáp lại những vi phạm gần đây của Bắc Kinh về quyền tự trị của Hồng Kông.

ĐCSTQ phá hủy quyền tự trị của HK, Thượng nghị sĩ Mỹ Patrick Toomey và Chris Van Hollen đã cùng nhau đề xuất một dự luật để khẳng định Mỹ sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. (Ảnh: Flickr)

Đáp lại việc chính quyền ĐCSTQ thông qua “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”, Thượng nghị sĩ Patrick Toomey và Chris Van Hollen đã cùng nhau đề xuất một dự luật. Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC hôm thứ 28/5, Toomey nói rằng dự luật sẽ bổ sung cho các hành động mới nhất được đưa ra bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

“Dự luật này nhằm gửi một thông điệp hết sức rõ ràng tới Bắc Kinh, chính là, khi họ phá hoại một cách có hệ thống quyền tự trị mà họ đã hứa hẹn với Hồng Kông, chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn”, Toomey nói.

Ông Van Hollen cũng cho biết: “Chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt đối với sự tham dự của các cá nhân liên quan đến hành động đàn áp bất hợp pháp của Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Hồng Kông”. Ông nói rằng động thái của Bắc Kinh là “vi phạm nghiêm trọng” đối với “Tuyên bố chung Trung-Anh” về việc giữ gìn tự do và quyền tự trị ở Hồng Kông.

Sự thúc đẩy mạnh mẽ của ĐCSTQ đối với “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” đã dẫn tới một vòng tròn kháng nghị dân chủ mới ở Hồng Kông. Các nhà phê bình tin rằng, “Luật An ninh Quốc gia” sẽ ăn mòn thêm các quyền tự do mà Hồng Kông được hưởng.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo vào ngày 27/5 đã công bố kết quả đánh giá của Hoa Kỳ về quyền tự trị của Hồng Kông. Ông Pompeo nói rằng Hồng Kông đã không còn duy trì chính quyền tự trị, do đó sẽ không còn được hưởng phương thức đãi ngộ của luật bảo vệ Hoa Kỳ được áp dụng trước tháng 7/1997 nữa.

Ông Pompeo nói rằng Hồng Kông đã không còn duy trì chính quyền tự trị, do đó sẽ không còn được hưởng phương thức đãi ngộ của luật bảo vệ Hoa Kỳ được áp dụng trước tháng 7/1997 nữa. (Ảnh: TH)

Toomey nói rằng, quyết định của ông Pompeo cho thấy ông đã nhận ra dấu hiệu rõ ràng này, chính là Hồng Kông không còn có quyền tự trị nữa. Mà quyền tự trị là điều kiện tiên quyết để thiết lập mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Hồng Kông, điều mà các thành phố khác ở Trung Quốc không có được.

Trong cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ, Hoa Kỳ áp đặt thuế quan đối với Trung Quốc Đại lục, còn Hồng Kông thì không. Toomey cho rằng, tuyên bố của ông Pompeo có thể sẽ khiến Hồng Kông mất vị thế là một khu hải quan độc lập.

Toomey cũng nói rằng, nếu ông thúc đẩy “Đạo luật tự trị Hồng Kông” trở thành luật, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ phải liệt kê ra những tổ chức và cá nhân Trung Quốc nào đàn áp Hồng Kông để lãnh trách nhiệm.

“Họ sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt, bao gồm các biện pháp trừng phạt về tài chính như đóng băng tài sản và cũng sẽ bị xử phạt thứ cấp, nghĩa là hạn chế các hoạt động ngân hàng cung cấp vốn cho các cá nhân và tổ chức đó”. Toomey cho rằng đây sẽ là một đòn nặng đối với ĐCSTQ.

Toomey thừa nhận rằng, do đại dịch viêm phổi Vũ Hán lan rộng cùng các vấn đề khác mà khiến mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Bắc Kinh ngày càng trở nên căng thẳng, nhưng ông cho rằng Washington cũng cần phải có phản ứng đối với ĐCSTQ về tình thế phát sinh ở Hồng Kông.

Ông nhận định rằng “Luật An ninh Quốc gia” mới của ĐCSTQ còn tồi tệ hơn nhiều so với Đạo luật dẫn độ được đưa ra năm 2019. “Điều này sẽ chỉ áp đặt toàn bộ hệ thống tư pháp hình sự (ĐCSTQ) hoặc chế độ bất công hình sự của Trung Quốc trực tiếp lên người dân Hồng Kông mà thôi”. Ông nói thêm, “Tôi cho rằng phản ứng của chúng ta lần này sẽ vô cùng quan trọng”.

Gia Hưng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x