Thượng nghị sĩ Mỹ giới thiệu dự luật bảo vệ đất nước khỏi gián điệp TQ

31/07/20, 14:02 Thế giới

Sau khi chính phủ Mỹ đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, Thượng nghị sĩ bang Texas – Ted Cruz hôm 29/7, đã công bố dự luật bảo vệ đất nước khỏi các hành vi gián điệp. Cruz và 3 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa khác đã đề xuất từ chối cấp visa cho bất kỳ cá nhân nào có hoạt động gián điệp hoặc đánh cắp tài sản trí tuệ Mỹ.

Ảnh chụp Thượng nghị sĩ Ted Cruz đang đi thang cuốn trước khi nói chuyện với các phóng viên trong cuộc họp báo ngày 29/1/2020. (Ảnh qua AP)

Thượng Nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida, Kelly Loeffler của bang Georgia và của Bắc Carolina đã tham gia cùng Thượng nghị sĩ Cruz để thúc đẩy Đạo luật Bảo vệ Mỹ khỏi các hành vi gián điệp.

“Theo luật hiện hành, các điệp viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị tước khả năng nộp đơn xin lại thị thực từ Mỹ ngay lập tức. Đạo luật Bảo vệ Mỹ khỏi Các hành vi gián điệp sẽ cập nhật Đạo luật Nhập cư và Nhập tịch, để đảm bảo hoạt động gián điệp và chuyển giao công nghệ trong quá khứ, hiện tại và tương lai bị xem là không thể chấp nhận để được nhập cư vào Mỹ,” Văn phòng Thượng Nghị sĩ Ted Cruz lưu ý.

Dự luật cũng nêu rõ rằng nếu có hành vi gián điệp trong vòng 5 năm qua, vợ/chồng và con của người vi phạm cũng sẽ bị loại khỏi việc lấy hoặc gia hạn visa.

Ảnh chụp Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston ngày 22/7/2020. (Ảnh qua AP)

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh cho Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston đóng cửa vào ngày 22/7. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Morgan Ortagus, Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Mỹ.

“Mỹ sẽ không dung thứ cho các hành vi vi phạm chủ quyền và đe dọa chủ quyền đối với người dân của chúng tôi, cũng như chúng tôi cũng sẽ không dung thứ cho các hành vi thương mại không công bằng của PRC (People’s Republic Of China: Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa), hành vi trộm cắp việc làm của Mỹ và các hành vi nghiêm trọng khác. Tổng thống Trump yêu cầu sự công bằng và có qua có lại trong quan hệ Mỹ-Trung,” Ortagus nói trong một tuyên bố gửi qua Email cho Epoch Times.

Theo Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Marco Rubio, lãnh sự quán Trung quốc đã không được sử dụng cho mục đích ngoại giao.

Video: Mỹ Trừng Phạt Đảng Viên Đảng Cộng sản Trung Quốc?

“Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston không phải là một cơ sở ngoại giao. Nó là nút trung tâm của Mạng lưới gián điệp và hoạt động ảnh hưởng rộng lớn của ĐCSTQ tại Mỹ. Giờ đây tòa nhà đó phải đóng cửa và các điệp viên có 72 giờ để rời đi hoặc bị bắt giữ,” Rubio nói trên Twitter vào ngày 22/7, và thêm rằng đáng lẽ việc đóng cửa phải được thực hiện từ lâu.

Lệnh đóng cửa đã kèm theo cáo trạng đối với 2 công dân Trung Quốc, đã tham gia vào các chiến dịch gián điệp, tấn công mạng kéo dài hàng thập kỷ, họ bị buộc tội ăn cắp thông tin về thiết kế vũ khí, thông tin về ma túy, mã nguồn phần mềm và dữ liệu cá nhân.

Cruz cho hay Trung Quốc đã sử dụng gián điệp chống lại Mỹ ‘từ rất lâu’ mà không phải chịu hậu quả gì.

“Việc Bộ Ngoại Mỹ đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, do ĐCSTQ đã tích cực tham gia vào các hành vi gián điệp và trộm cắp tài sản trí tuệ, là một bước quan trọng, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa,” Cruz tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng đó là lý do tại sao ông dẫn đầu nỗ lực giới thiệu Đạo luật Bảo vệ Người Mỹ Khỏi Gián điệp.

Dự luật, đã được gửi đến Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ, đang được Dân biểu Vicky Hartzler Đại diện bang Missouri giới thiệu tại Hạ viện. “Đã quá thời gian để ngăn chặn các gián điệp khét tiếng từ Trung Quốc quay trở lại nước ta,” Hartzler nói.

Vào tháng 9 năm ngoái, Mỹ đã trục xuất 3 quan chức đại sứ quán Trung Quốc vì lái xe vào một căn cứ quân sự nhạy cảm ở bang Virginia của Mỹ, lần đầu tiên sau hơn 30 năm, các nhà ngoại giao Trung Quốc bị trục xuất vì nghi ngờ gián điệp.

Các quan chức hàng đầu của Mỹ gần đây đã tăng cường chỉ trích ĐCSTQ, nói rằng chế độ này là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ.

Khoảng 80 % tất cả các vụ truy tố gián điệp kinh tế do Bộ Tư pháp (DOJ) đưa ra, đều cáo buộc hành vi phạm tội nhằm mục đích có lợi cho ĐCSTQ. Trung Quốc có liên quan tới 60% tất cả các vụ trộm cắp bí mật thương mại, theo DOJ.

Giám đốc FBI – Christopher Wray cho biết, cứ sau 10 tiếng đồng hồ, văn phòng của ông lại mở một cuộc điều tra phản gián mới, liên quan đến Trung Quốc. Văn phòng đang có hơn 2.000 cuộc điều tra tích cực liên quan đến Trung Quốc, như một phần của Sáng kiến ​​Trung Quốc, một chiến dịch chống ĐCSTQ quy mô lớn được Tổng chưởng lý Jeff Sessions phát động vào tháng 11/2018.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x