Thượng nghị sĩ Ted Cruz bàn về chiến lược “đánh bại” ĐCSTQ

22/09/20, 15:21 Thế giới

Jan Jekielek – người dẫn chương trình “Các nhà lãnh đạo tư tưởng Mỹ” của Epoch Times, đã ngồi lại với Thượng nghị sĩ Texas – Ted Cruz để thảo luận về cách xây dựng 1 chiến lược để chống lại âm mưu thao túng của ĐCSTQ.

Thượng nghị sĩ Texas – Ted Cruz đã đề cập về việc chính quyền Trung Quốc phá hủy các nhà thờ Thiên chúa giáo và đàn áp các Kitô hữu, cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công, thành lập các trại tập trung dành cho người Duy Ngô Nhĩ – con số bị giam giữ lên đến 1 triệu người. Và một cuộc diệt chủng văn hóa thực sự diễn ra ở Tây Tạng.

Thượng nghị sĩ Texas – Ted Cruz. (Ảnh qua Twitter)

Từ lâu chính quyền Trung Quốc đã đẩy mạnh, tuyên truyền rằng để Đại lục có thể trở thành một quốc gia thịnh vượng và thành công, thì nhất định cần phải có sự tồn tại của ĐCSTQ.

Trong cuộc nói chuyện, Cruz nói rằng thế giới hiện đang vật lộn để đối phó với một chính quyền hiểm ác chưa từng có, đó chính là ĐCSTQ.

Ông nói, Trung quốc đã tiếp cận Mỹ và các quốc gia trên toàn thế giới trong nhiều năm bằng các thủ đoạn, gián điệp tuyên truyền, đánh cắp tài sản trí tuệ đến các chiến dịch gây ảnh hưởng xấu.

ĐCSTQ còn bành trướng thế lực, vi phạm nhân quyền trong nước, lật đổ các quyền tự do của Hồng Kông, và đe dọa nền tự trị của Đài Loan.

Ông Cruz nhấn mạnh, “Trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, chúng ta đã không tham gia vào một cuộc chiến súng đạn với Liên Xô. Đúng hơn – và Tổng thống Reagan hiểu điều này rõ nhất – chúng ta đã tham gia vào một nỗ lực toàn diện có hệ thống để làm sáng tỏ cuộc cãi vã, sử dụng sức mạnh của sự thật, sử dụng các áp lực kinh tế, sử dụng những áp lực ngoại giao, và sử dụng sức mạnh đáng kinh ngạc của hệ thống doanh nghiệp tự do của Hoa Kỳ, để đánh bại họ và để họ sụp đổ”.

“Chúng ta cần có cùng một chiến lược toàn diện, rất giống như chúng ta đã làm để giành chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh, chúng ta cần có cùng một chiến lược để đánh bại Trung Quốc.”

Ông nói Hồng Kông là “Berlin mới”, là “tuyến đầu mới giữa chuyên chế và tự do”, đồng thời lưu ý rằng kể từ khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia mới, Hồng Kông đã phải chứng kiến ​​những hạn chế chưa từng có đối với các quyền tự do – điều mà các nhà hoạt động cho là, đã đánh dấu khởi đầu của sự cai trị độc đoán đối với trung tâm tài chính này.

Ông khẳng định,  Hồng Kông và Đài Loan rất quan trọng vì họ đại diện cho “ngọn hải đăng nền tự do của thế giới”.

“Nó cho thấy sự yếu nhược của chính phủ Trung Quốc, bởi vì nó bộc lộ nền hòa bình và sự thịnh vượng của những người Trung Hoa thiểu số, nhưng đang sống – hoặc đã sống, như trong trường hợp của Hồng Kông – cùng với sự tự do, tự do kinh doanh và sự thịnh vượng đáng kinh ngạc”, ông Cruz nói.

Vì chỉ trích gay gắt chính quyền Trung Quốc tại Quốc hội, ông Cruz đã gây nên sự giận giữ của ĐCSTQ đối với mình. Thời gian gần đây, ông đã bị Bắc Kinh trừng phạt hai lần: 

> Lần đầu tiên vì lên tiếng chống lại việc đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương.

> Lần thứ hai là khi lên tiếng vì sự lạm dụng của ĐCSTQ ở Hồng Kông. 

Ông Cruz cũng đã đưa ra một loạt các dự luật, nhắm vào một loạt các mối đe dọa từ ĐCSTQ, chẳng hạn như chống lại ảnh hưởng của nó ở Hollywood và giảm sự phụ thuộc chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ vào Đại lục.

Vị thượng nghị sĩ cho biết, đại dịch Vũ Hán đầu năm 2020 đã khiến nhiều quốc gia trên toàn thế giới, nhìn nhận lại mối quan hệ của họ cùng chính quyền Trung Quốc. Một số quốc gia đã mạnh tay, cắt đứt hẳn mối quan hệ vì nhận ra đó là một mối nguy hiểm.

Tuần trước, ông Cruz đã cùng một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng yêu cầu Giám đốc điều hành của công ty Walt Disney giải thích rõ, cách mà công ty này hợp tác với các cơ quan an ninh và tuyên truyền Tân Cương cho bộ phim hành động “Hoa Mộc Lan”.

Công ty này đã phải hứng chịu sự công kích, vì quyết định quay một số cảnh trong  bộ phim ở khu vực Tân Cương – nơi có hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác đang bị giam giữ.

Phần cuối của bộ phim, còn xuất hiện nội dung cảm ơn một cục cảnh sát trong khu vực đó, cũng như các cơ quan chính phủ khác.

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x