Thượng viện Mỹ xác nhận ông Kavanaugh làm thẩm phán Tối cao Pháp viện

07/10/18, 12:07 Thế giới

Sau nhiều tuần phải đối mặt với cáo buộc xâm hại tình dục từ vài chục năm trước, cuối cùng vào hôm 6/10, thẩm phán Brett Kavanaugh đã được Thượng viện Mỹ xác nhận vào vị trí thẩm phán Tối cao Pháp viện. Kết quả này giúp cho phe bảo thủ chiếm đa số 5-4 trong Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.

Thẩm phán Kavanaugh cuối cùng đã vượt qua được thách thức lớn nhất trong sự nghiệp của ông tới thời điểm này. (Ảnh blackeyepolitics.com)

Trong cuộc bỏ phiếu hôm 6/10, Thượng viện đã thông qua ông Kavanaugh làm thẩm thán Tối cao Pháp viện với số phiếu 50-48.

Hiện tại, Đảng cộng hòa chiếm đa số 51-49 trong Thượng viện. Nhưng trong cuộc bỏ phiếu hôm 6/10, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Steve Daines vắng mặt không tham gia bỏ phiếu do bận dự đám cưới của con gái và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski đã bỏ phiếu trống, không lựa chọn “có” hay “không”. Chỉ có duy nhất một Thượng nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu “có” là ông Joe Manchin của bang Tây Virginia.

Theo Reuters, thẩm phán Brett Kavanaugh sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức ngay trong ngày thứ Bảy (7/10) trước sự chứng kiến của Chánh án Tối cao Pháp viện John Roberts.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cho hay: “Thẩm phán Kavanaugh là người tốt nhất mà đất nước chúng ta có. Ông ấy sẽ khiến cho Thượng viện và đất nước phải tự hào”.

Cuộc bỏ phiếu xác nhận thẩm phán Kavanaugh hôm nay là để chấm dứt một chương đen tối ngắn ngủi trong lịch sử Thượng viện và chuyển trang đen tối này sang ngày mai tươi sáng”, ông McConnell nhấn mạnh.

Theo dõi cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện qua truyền hình trên Air Force One trên đường tới buổi tập trung chiến dịch tại Kansas, Tổng thống Trump đã nói về thẩm phán Kavanaugh: “Chúng tôi rất vinh dự vì ông đã có thể chịu đựng được cuộc tấn công khủng khiếp, khủng khiếp này do phe Dân chủ thực hiện”.

Ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu, ông Trump đã đăng tweet: “Tôi hoan nghênh và chúc mừng Thượng viện Mỹ đã xác nhận ỨNG VIÊN TUYỆT VỜI CỦA CHÚNG TA, Thẩm phán Brett Kavanaugh, đến Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Vào cuối ngày hôm nay, tôi sẽ ký quyết định bổ nhiệm ông ấy và ông sẽ tuyên thệ nhậm chức chính thức. Rất tuyệt vời! ”.

Trong khi đó, truyền thông dòng chính Mỹ đưa tin đậm nét về việc có đông đảo phụ nữ biểu tình gần tòa nhà Tối cao Pháp viện để phản đối Thượng viện xác nhận thẩm phán Kavanaugh. Cảnh sát đã được điều động để bảo vệ Tòa án và được cho là đã bắt giữ hàng chục người biểu tình.

Đánh giá về thông tin này, Tổng thống Trump tweet: “Đám đông có mặt trước Tối cao Pháp viện Mỹ là rất ít, khả năng vào khoảng 200 người (và phần lớn là người đến xem) – số lượng này thậm chí không lấp đầy hai hàng ghế đầu tiên trong buổi Tập trung chiến dịch tại Kansas của chúng tôi hoặc bất kỳ cuộc Tập trung chiến dịch nào khác của chúng tôi! Truyền thông Tin giả cố gắng thổi phồng nó lên và điều đó là không đúng!”.

Thẩm phán Kavanaugh, 53 tuổi, được Tổng thống Trump đề cử thay thế thẩm phán Anthony Kennedy do Tổng thống Ronald Reagan đề cử và đã tuyên bố nghỉ hưu vào ngày 27/6/2018.

Ông Kavanaugh đã có 12 năm làm việc tại Tòa Phúc thẩm Quận Columbia. Tổng thống George W. Bush là người chỉ định thẩm phán Kavanaugh vào vị trí này.

Việc thẩm phán Kavanaugh chính thức được Thượng viện xác nhận, trước đó vào năm ngoái ông Trump cũng đề cử thành công thẩm phán Neil Gorsuch, đã đưa phe bảo thủ trong Tối cao Pháp viện chiếm đa số 5-4.

Trang blog của Tối cao Pháp Viện Mỹ nhận định rằng: “Việc xác nhận ông Kavanaugh vào Tối cao Pháp viện, tạo lập phe đa số bảo thủ chưa từng có và điều này có thể kéo dài nhiều thập kỷ”.

Sự có mặt của thẩm phán Kavanaugh mới 53 tuổi giúp cho các thẩm phán do Đảng Cộng hòa đề cử có độ tuổi trung bình trẻ hơn 10 năm so với các thẩm phán của phe Dân chủ, với tuổi trung bình 71,5. Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg 84 tuổi và thẩm phán Stephen Breyer 80 tuổi, cả hai đều do Tổng thống Bill Clinton đề cử, là những người già nhất Tối cao Pháp viện. Thẩm phán do phe Cộng hòa đề cử già nhất là Clarence Thomas, 70 tuổi.

Thắng lợi trong việc đề cử thẩm phán Kavanaugh vào Tối cao Pháp viện lần này cũng giúp Đảng Cộng hòa có thêm lợi thế trong cuộc đua kiểm soát lưỡng viện trong cuộc bầu cử vào ngày 6/11 tới đây.

Trao đổi với Reuters về vấn đề này, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell nói rằng cuộc tranh cãi chính trị về ông Kavanaugh sẽ giúp cho Đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử tháng Mười Một.

Trả lời phỏng vấn Reuters trước khi Thượng viện bỏ phiếu xác nhận thẩm phán Kavanaugh, ông McConnell nói: “Chưa có điều gì giúp thống nhất Đảng Cộng hòa như cuộc chiến [đề cử thẩm phán] tòa án này. Đó là một sự kiện quan trọng dẫn tới cuộc bầu cử vào mùa thu”.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ hy vọng rằng những người phụ nữ giận dữ với các cáo buộc ông Kavanaugh xâm hại tình dục sẽ giúp chuyển đổi số lượng lớn cử tri ủng hộ Cộng hòa sang bỏ phiếu cho phe Dân chủ.

>>> Nước Mỹ đã mất đi bản sắc… hay trí tuệ… hay cả hai?

Theo Trithucvn

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x