Tiết lộ: 90% phần mềm vượt tường lửa là do cảnh sát mạng của ĐCSTQ phát triển

21/10/20, 16:12 Trung Quốc

Vào ngày 19/10, một cư dân mạng với nickname “Tang Yan” đã công bố trên twitter rằng: “90% VPN (mạng riêng ảo) trên Internet được phát triển bởi cảnh sát mạng! Sự tràn lan của VPN rất khó kiểm soát tận gốc được. An ninh quốc gia phát triển một số VPN trên Internet để tiện việc theo dõi (người dân), không cần bắt người nếu không gây ảnh hưởng gì”. Vậy phần mềm vượt tường lửa an toàn nhất là gì? Có cư dân mạng đề xuất là Freegate và Ultrasurf.

Tiết lộ: 90% phần mềm vượt tường lửa là do cảnh sát mạng của ĐCSTQ phát triển
Có người tiết lộ, 90% phần mềm vượt tường lửa là do cảnh sát mạng của ĐCSTQ phát triển, cư dân mạng đề xuất Freegate và Ultrasurf là 2 phần mềm an toàn nhất. (Ảnh: Epoch Times)

“Tang Yan” nói trong một bài đăng trên twitter rằng, cô đang trò chuyện với một người bạn trong hệ thống công an. Người bạn biết rõ tình hình đã tiết lộ cho cô nội tình bên trong của VPN đang phổ biến trên Internet hiện nay rằng:

“90% VPN trên Internet là được phát triển bởi cảnh sát mạng! VPN tràn lan trên mạng khó mà kiểm soát được, An ninh quốc gia cũng phát triển một số VPN trên Internet để tiện việc theo dõi (người dân), không cần bắt người nếu không gây ảnh hưởng gì. Ví dụ như Phương Bân (nhà báo công dân và là người đã sử dụng Youtube và WeChat để tiết lộ sự thật về tình hình ở Vũ Hán trong đại dịch Vũ Hán) và Quý Tử Việt đã bị bắt vì gây ảnh hưởng (cho ĐCSTQ). Sau đó, qua một đoạn thời gian như vậy, sẽ có tin tức rằng ai đó ở một nơi nào đó sử dụng VPN đã bị giam giữ để hăm dọa những người dân hiếu kỳ”.

Khi có người hỏi, vậy phần mềm vượt tường lửa an toàn nhất là gì? Nhiều cư dân mạng đã đề xuất là Freegate và Ultrasurf. Cư dân mạng “Pin Cong” đặt câu hỏi: “Cho đến nay, có trường hợp nào dùng Freegate và Ultrasurf mà bị phát hiện không?”

Cư dân mạng “Surge” đã đưa ra nhận định khi trả lời câu hỏi này: Freegate và Ultrasurf hiện là hai trong số ít phần mềm vượt tường lửa có hệ số an toàn cao.

Anh giải thích thêm:

1. Nền tảng đáng tin cậy. Phần mềm do các học viên Pháp Luân Công phát triển. Từ góc độ xác suất mà phân tích, bất kỳ phần mềm nào khác vượt tường lửa hoặc phần mềm duyệt web riêng tư đều nhất định có thể bị ĐCSTQ mua trực tiếp hoặc gián tiếp và làm ra những việc vi phạm đạo đức kinh doanh và an toàn của người dùng. Nhưng phần mềm của đoàn thể Pháp Luân Công thì không, bởi vì họ thực sự có đức tin.

2. Kỹ thuật an toàn. Freegate và Ultrasurf chủ yếu phục vụ nhu cầu vượt tường lửa của số lượng lớn học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục để có thể liên lạc ra hải ngoại và với người dân trong nước Đại lục. Đây là nhóm người mà bị theo dõi và chú trọng nhiều nhất trong các cơ quan công an, bảo vệ quốc gia, an ninh quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc, do đó nhu cầu về toàn của họ (học viên Pháp Luân Công) cao hơn nhiều so với những người chỉ đơn giản lướt qua bức tường hoặc thậm chí còn cao hơn nhu cầu của những người đưa ra một số phát biểu ‘chống Cộng’ trên các phương tiện truyền thông hải ngoại.

Trong 20 năm qua, trang web cổng thông tin của các học viên Pháp Luân Công Minghui.org cũng không thấy đưa tin nói rằng các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ bất hợp pháp vì các vấn đề kỹ thuật của hai phần mềm này. Chứng tỏ tính bảo mật kỹ thuật của hai phần mềm này cũng phải rất cao.

3. Bảo mật ẩn danh. Vì nó miễn phí nên đã tự mang thuộc tính ẩn danh. Bất kỳ phần mềm vượt tường trả phí nào, ngoại trừ thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền kỹ thuật số phức tạp, về cơ bản có thể tìm ra thông tin thực của người dùng thông qua kênh thanh toán. Do đó, đối với nhóm người nhạy cảm cao và hoạt động mạng mang tính nguy hiểm cao thì Freegate và Ultrasurf phù hợp hơn so với các phần mềm vượt tường lửa trả phí.

4. Nhìn vào số người sử dụng. Đối với phần mềm vượt tường lửa này, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục cùng với những người bình thường khác sử dụng đã là một con số tương đối lớn. Với một lượng người sử dụng lớn như vậy thì cũng giúp chúng ta an tâm hơn.

Minh Huy

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x