Tiết lộ cuộc trò chuyện của Tập Cận Bình và Trump: Tập hứa sẽ ngăn chặn thông tin giả

04/04/20, 08:54 Trung Quốc

Gần đây, nội tình cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được tiết lộ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nói công khai rằng, Tập Cận Bình hứa với ông Trump sẽ kiềm chế tuyên truyền các thông tin sai lệch.

Tiết lộ cuộc trò chuyện của Tập Cận Bình và Trump: Tập hứa sẽ ngăn chặn thông tin sai lệch (ảnh 1)
Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với Trump vào hôm thứ 5 (26/3), Tập Cận Bình hứa sẽ ‘giảm bớt’ các nhân viên phát tán thuyết âm mưu. (Ảnh: Getty Images)

Tại một cuộc hội đàm qua video ở Washington vào ngày 31/3, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ortagus tiết lộ rằng, trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với Tổng thống Trump vào ngày 26/3, Tập Cận Bình hứa sẽ ‘giảm bớt’ các nhân viên chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát tán các thuyết âm mưu.

“Vẫn còn phải xem liệu Chủ tịch Tập Cận Bình có thực hiện lời hứa của mình với ông Trump hay không. Nhưng ít nhất gần đây, chúng tôi đã thấy các quan chức ĐCSTQ ngừng lặp lại những thuyết âm mưu này”, Morgan Ortagus nói.

Bà biểu thị, Trung tâm Tiếp xúc Toàn cầu (GEC) của Bộ Ngoại giao trong cuộc chiến thông tin đã phát hiện rằng, các quan chức của ĐCSTQ không còn quá “cấp tiến” như trong vài tuần qua về việc truyền bá các thuyết âm mưu.

Bà giới thiệu, GEC được thành lập vào năm 2016, ban đầu tập trung vào các nhiệm vụ chống khủng bố, hiện đang làm việc để chống lại các cuộc chiến thông tin sai lệch từ nước ngoài. GEC đã thành lập ba đội mới, mỗi đội chịu trách nhiệm về thông tin sai lệch từ Nga, ĐCSTQ và Iran.

GEC đã quan sát cuộc chiến thông tin của ĐCSTQ kể từ tháng 1 năm nay, trong những tuần gần đây, thấy rằng các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đã trực tiếp tham gia vào việc truyền bá các thuyết âm mưu, cũng chính vì thế mà lần đầu tiên các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đã nghênh chiến trực tiếp.

Morgan Ortagus nói: “Chúng tôi không thể bỏ qua cuộc chiến thông tin sai lệch này do các quan chức ĐCSTQ dẫn dắt, trước đây có thể thông qua GEC hoặc đơn vị khác để uốn nắn, nhưng lần này từ phát ngôn viên, Ngoại trưởng, thậm chí cả Tổng thống cũng tham gia (phản kích cuộc chiến thông tin của ĐCSTQ)”.

Gần đây, phát ngôn viên của ĐCSTQ Triệu Lập Kiên đã đăng trên Twitter thông tin sai lệch rằng, “quân đội Mỹ mang virus vào Vũ Hán“. Có phân tích nói rằng bài phát biểu trên Twitter này đã được nghĩ sâu tính kỹ, để có tính truyền bá rộng hơn, Triệu Lập Kiên đã đăng bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh.

Việc Triệu Lập Kiên thoái thác trách nhiệm cho Hoa Kỳ, khiến chính phủ và người dân Mỹ oán giận, chính phủ Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ ĐCSTQ vì đã phát tán thông tin sai lệch thông qua các kênh chính thức.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo cũng công khai nhấn mạnh, virus này đến từ Trung Quốc. Ông cũng gọi điện thoại cho Dương Khiết Trì, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương ĐCSTQ, bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ với việc chính quyền ĐCSTQ đẩy trách nhiệm về dịch bệnh sang Hoa Kỳ.

Trong lần diễn thuyết tại Quỹ ngân sách vào ngày 11/3, Robert O’ Brien – Cố vấn an ninh Nhà Trắng nói: “Virus không xuất hiện lần đầu tiên ở Hoa Kỳ, nó xuất hiện sớm nhất tại Vũ Hán”.

Ông cũng chỉ trích chính quyền ĐCSTQ vì đã che giấu thông tin, “khiến cộng đồng quốc tế lỡ mất 2 tháng”.

Matthew Kroenig, cựu chiến lược gia của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và là nhà phân tích của CIA, giáo sư tại Đại học Georgetown, ông nói rằng dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã lan rộng trên toàn thế giới, sự thù địch và đối kháng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng sâu sắc hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Hoa Kỳ vào ngày 22/3, Thôi Thiên Khải – đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ đã nói rõ rằng, các nhà ngoại giao suy đoán nguồn gốc của virus Corona mới là “có hại”, và biểu thị, tin đồn lan truyền rằng nguồn phát của virus ĐCSTQ đến từ Hoa Kỳ là ngôn luận “điên rồ”.

Thôi Thiên Khải được cho là đã khiến cho Phát ngôn viên ĐCSTQ Triệu Lập Kiên “mất mặt”.

Có bình luận cho rằng, Thôi Thiên Khải và Triệu Lập Kiên có ý kiến ​​khác nhau, làm nổi bật ý định đổ lỗi của ĐCSTQ cho Hoa Kỳ về bệnh truyền nhiễm đang hoành hành trên toàn cầu, và biến mình thành một cuộc tấn công tuyên truyền quốc tế với hình tượng người cứu thế, nhưng điều này có lẽ đã bị cản trở.

Bình luận viên thời sự Hoành Hà biểu thị, Triệu Lập Kiên đổ lỗi cho Mỹ, lập tức đã đá vào tấm sắt. Phản ứng lần này của Hoa Kỳ rất mạnh mẽ, không giống như trước kia, có lẽ chính quyền ĐCSTQ không ngờ rằng Hoa Kỳ sẽ phản ứng mạnh mẽ đến vậy.

Gần đây, Tập Cận Bình đã chủ động hẹn trò chuyện với Trump, được coi là có ý làm dịu quan hệ căng thẳng giữa hai nước.

Điều đáng nói là vào đêm trước khi chuẩn bị tham gia cuộc gọi với ông Tập, tam đại “chiến lang” của Bộ ngoại giao ĐCSTQ đã đổi giọng. Vào ngày 24/3, Thôi Thiên Khải – đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên, và tổng biên tập tờ Global Times Hồ Tích Tiến đột nhiên cùng nhau đổi giọng, kêu gọi hợp tác Trung- Mỹ.

Minh Huy (Theo NDTTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x