Tiểu bang New York thông qua luật hạn chế quyền lực của Thống đốc

06/03/21, 10:18 Thế giới

Cơ quan lập pháp bang New York đã thông qua dự luật hạn chế quyền hạn khẩn cấp của Thống đốc Andrew Cuomo được cấp trong đại dịch.

Tiểu bang New York thông qua luật hạn chế quyền lực của Thống đốc
Thống đốc New York Andrew Cuomo phát biểu trong cuộc họp báo vào ngày 24 tháng 2 năm 2021. (Ảnh: Seth Wenig / Pool / AFP / Getty Images)

Dự luật, được đưa ra hôm thứ Ba bởi Lãnh đạo Đa số Thượng viện Andrea Stewart-Cousins ​​và Chủ tịch Hội đồng Carl Heastie, tìm cách bãi bỏ quyền hành pháp của Cuomo được cấp trong những ngày đầu của cuộc khủng hoảng coronavirus. 

Cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm thứ Sáu. Theo đó, toàn bộ 43 đảng viên Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ so với 20 phiếu bầu của đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Hạ viện đã bỏ phiếu 107-43 vài giờ tiếp sau đó.

Dự luật hiện đang được trình đến Cuomo. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ có đủ 2/3 ghế để phủ quyết nếu Cuomo cố loại bỏ nó, nhưng hôm Thứ Tư thống đốc truyên bố trong cuộc họp báo rằng ông ủng hộ dự luật.

Cuomo được trao quyền khẩn cấp vào tháng 3 năm 2020, cho phép Thống đốc ban hành theo lệnh hành pháp bất kỳ chỉ thị nào cần thiết để ứng phó với đại dịch, chẳng hạn như yêu cầu đeo khẩu trang và kiểm dịch.

Mặc dù dự luật ảnh hưởng đến khả năng áp dụng các chỉ thị mới của Cuomo, nhưng ông vẫn có thể gia hạn hoặc thay đổi các chỉ thị hiện có, nhưng sẽ có khoảng thời gian 5 ngày để các nhà lập pháp đưa ra phản hồi trước.

Luật cũng sẽ cho phép cơ quan lập pháp chấm dứt tuyên bố về trạng thái khẩn cấp trong bang, thay vì trao cho Thống đốc quyền duy nhất để làm như vậy.

20 thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu chống lại nó vì cho rằng dự luật đã không đi đủ xa để cắt bỏ quyền của Cuomo.

Thống đốc Andrew Cuomo của tiểu bang New York đang vướng vào hai bê bối lớn, bao gồm vụ covid trong viện dưỡng lão3 cáo buộc tình dục vào ông.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x