Tìm được thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật ghe sông Thu Bồn khiến 5 người mất tích

11/05/20, 11:20 Việt Nam

Thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật ghe trên sông Thu Bồn đã được tìm thấy vào sáng 10/5 khi nổi lên tại bến An Lương (xã Duy Hải, H. Duy Xuyên, Quảng Nam), cách xa hiện trường nơi xảy ra vụ việc gần 4km.

Kéo lưới tìm người mất tích trong vụ lật ghe. (Ảnh cắt từ video)
Kéo lưới tìm người mất tích trong vụ lật ghe. (Ảnh cắt từ video)

Vào sáng 10/5, chính quyền xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể còn lại trong vụ chìm ghe này sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 vào trưa 9/5.

Cụ thể, vào lúc 5h30′ sáng cùng ngày (10/5), thi thể cuối cùng là Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu đã được tìm thấy khi nổi lên tại bến An Lương (xã Duy Hải, H. Duy Xuyên) cách hiện trường nơi xảy ra vụ việc gần 4km.

Thi thể các nạn nhân sau đó đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Thi thể hai nạn nhân cuối cùng được tìm thấy vào tối 9/5 và sáng 10/5. (Ảnh qua Zing)
Thi thể hai nạn nhân cuối cùng được tìm thấy vào tối 9/5 và sáng 10/5. (Ảnh qua Zing)

Trước đó, khoảng 15h ngày 8/5, 11 người ở thôn Hội Sơn bơi ghe nhôm qua bờ sông phía TP. Hội An, Quảng Nam chơi. Trên đường về thì gặp trận lốc xoáy trên sông, sóng lớn đánh mạnh khiến ghe bị lật ở khu vực giữa sông.

Lúc này thủy triều xuống, nước chảy mạnh, một vài người cố gắng bơi, được các ngư dân đánh cá và tàu thuyền gần đó phát hiện, vớt cứu.

Được biết, đây là vụ lật thuyền nghiêm trọng thứ 2 trong năm nay ở tỉnh Quảng Nam. Trước đó, vào ngày 25/2, trên sông Vu Gia chảy qua địa phận huyện Đại Lộc cũng xảy ra vụ lật thuyền khiến 5 người chết.

Đoạn sông Thu Bồn, nơi lật thuyền khiến 5 người mất tích. (Ảnh qua giadinh)
Đoạn sông Thu Bồn, nơi lật thuyền khiến 5 người mất tích. (Ảnh qua giadinh)

5 người mất tích trong vụ lật ghe sông trên Thu Bồn hiện đã tìm thấy thi thể đều trú tại thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, Quảng Nam gồm:

  • Lê Văn Hà (33 tuổi)
  • Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (27 tuổi)
  • Võ Hùng Tâm (20 tuổi),
  • Nguyễn Ngọc Trường (26 tuổi)
  • Nguyễn Đức Tính (22 tuổi)

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x