TNS Rand Paul công khai chỉ trích: Gian lận bầu cử gây bất lợi cho TT Trump

09/12/20, 06:21 Thế giới

Đảng Cộng hòa nhìn chung vẫn giữ im lặng một cách đáng hổ thẹn trước gian lận bầu cử 2020. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Rand Paul của tiểu bang Kentucky là một trong những ngoại lệ. Gần đây, ông đã chia sẻ trên Twitter rằng, một trong những điểm “kỳ lạ nhất” của cuộc bầu cử là những bất thường trong dữ liệu vào lúc nửa đêm, khiến cục diện tại các tiểu bang chủ chốt nghiêng về Joe Biden. 

TNS Rand Paul công khai chỉ trích: Gian lận bầu cử gây bất lợi cho TT Trump
TNS Rand Paul công khai chỉ trích: Gian lận bầu cử gây bất lợi cho TT Trump. (Ảnh: NN)

Rand Paul là con của cựu Hạ nghị sĩ tiểu bang Texas – Ron Paul, và là người đi đầu trong vấn đề về quyền tự do kể từ khi tự mình tranh cử Tổng thống vào năm 2008. Rand Paul nói rằng việc Donald Trump bị chuyển sang thế “bại” ở bốn bang chiến địa “trong khoảng từ 1 giờ 34 phút đến 6 giờ 31 phút” sáng sau ngày tổng tuyển cử là một điều “thú vị”. 

Rand Paul cho hay: “Bất thường trong thống kê? Gian lận rồi. Hãy nhìn vào bằng chứng và tự suy đoán nào. (Đấy là trong trường hợp Big Tech cho phép mọi người đọc được điều này)”. Vị Thượng nghị sĩ nhấn mạnh rằng ông tin cuộc bầu cử đã xảy ra gian lận và khổi Big Tech không muốn người dân biết sự thật về điều này. 

Thượng nghị sĩ Paul đã đưa ra lập trường nhất quán, trong khi rất nhiều thành viên trong đảng của ông vẫn đang giữ im lặng, hoặc thậm chí còn chỉ trích Tổng thống Trump vì không chịu chấp nhận “thất bại” trước ứng viên Joe Biden. Cuộc bầu cử sẽ còn lâu mới đi đến hồi kết, và Thượng nghị sĩ Paul, Tổng thống Trump cũng như hàng chục triệu người Mỹ yêu nước đều nhận thức được điều này. 

Việc Thượng nghị sĩ Paul thậm chí còn phải thêm một tuyên bố từ chối trách nhiệm vào cuối dòng tweet của mình về hành vi kiểm duyệt nội dung của Big Tech là một trong những lý do tại sao Tổng thống Trump phải gửi tối hậu thư cho quốc hội, yêu cầu bãi bỏ Mục 230 của Đạo luật Chuẩn tắc Truyền thông (CDA), nếu không ông sẽ không ký Dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA).

Việc các nền tảng mạng xã hội như Twitter đành dấu “kiểm chứng sự thật” gần như toàn bộ các tweet của Tổng thống Trump với nội dung về gian lận bầu cử là hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận được, vì tính hợp lệ của các tuyên bố được quyết định bởi tòa án, chứ không phải các ông lớn công nghệ. 

Giới truyền thông đại chúng cũng đồng lõa trong gian lận bầu cử

Thật đáng buồn khi Thượng nghị sĩ Rand Paul đang phải thực hiện một nghĩa vụ mà giới truyền thông đại chúng từ chối thực thi. Ngay cả Fox News, một hãng tin tức có động thái ‘lật mặt’ trong năm nay, cũng ngó lơ trước những tuyên bố của Donald Trump, dù thực tế những tuyên bố này đều có giá trị. 

Việc bám víu vào lý do rằng ‘không có bằng chứng’ là điều thật khó hiểu, trong khi các tòa án vẫn đang cân nhắc những thứ đang được đệ trình lên cho họ. Bên cạnh đó, bằng chứng mới vẫn được đưa ra mỗi ngày để chứng minh rằng đây thực sự là một cuộc gian lận bầu cử lớn nhất trong lịch sử.

Điều này có nghĩa là, giới truyền thông đại chúng, đảng Dân chủ và các cá nhân thuộc bộ máy chính phủ ngầm đã có gian lận trong quá trình bầu cử, và hiện đã có bằng chứng rõ ràng cho điều này. Họ đang cố đưa một tổng thống ‘bù nhìn’ Joe Biden ngồi vào chiếc ghế Nhà Trắng, một người đã phạm tội phản quốc, chống lại nước Mỹ và người dân một cách trắng trợn. 

Điều tốt nhất người dân có thể làm là tắt TV đi và tiếp tục kêu gọi, yêu cầu các quan chức bầu cử tiến hành một cuộc điều tra chi tiết về bầu cử 2020. Một điều quan trọng nữa là các quan chức được bầu phải tuân thủ đúng lời tuyên thệ khi nhậm chức của họ, đó là bảo vệ Tổng thống Mỹ, chống lại mọi âm mưu đảo chính.

Một đọc giả đã bình luận trên WayneDurpee: “Nghi vấn đặt ra ở đây không nằm ở việc những kẻ cướp bóc, bạo loạn và âm mưu đảo chính có hành vi gian lận bầu cử, mà nằm ở việc nước Mỹ hiện nay đã trở nên tha hóa như thế nào, và làm cách nào để mọi người có thể sát cánh với nước Mỹ khi không có phương án giải quyết nào được tiến hành?”

Một người khác cho hay: “Không có lý do gì mà lại không kiểm đếm toàn bộ ở các hạt của những tiểu bang dễ có khả năng thay đổi cục diện cả. Tỷ lệ phiếu bầu bị loại bỏ thấp đến mức phi lý cho thấy rằng, các phiếu bầu qua thư đã không được kiểm đếm đúng cách …” 

Lương Phong (Theo NN)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x