Tổ chức Do Thái lớn nhất nước Mỹ: ‘Chủ nghĩa bài Do Thái hiện được chấp nhận trong Quốc hội’

17/02/21, 14:07 Thế giới

Liên minh các Giá trị Do Thái (CJV), tổ chức chính sách công của giáo sĩ Do Thái lớn nhất ở Mỹ, hôm thứ Hai tuyên bố rằng việc thăng chức Hạ nghị sĩ Ilhan Omar (D-MN) lên một vị trí ủy ban cấp cao cho thấy Quốc hội chấp nhận chủ nghĩa bài Do Thái.

Tổ chức Do Thái lớn nhất nước Mỹ: 'Chủ nghĩa bài Do Thái hiện được chấp nhận trong Quốc hội'
(Ảnh: Joel B. Pollak / Chip Somodevilla / Getty)

Omar đã được đề bạt vào vị trí Phó Chủ tịch tiểu ban Châu Phi, Y tế Toàn cầu và Nhân quyền Toàn cầu trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ.

Nữ dân biểu đã được thăng chức mặc dù có bề dày thành tích về những tuyên bố chống đối và thái độ thù địch đối với Israel – một vấn đề sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ trong ủy ban hiện tại của bà, vì nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế có thành kiến ​​sâu sắc với Israel.

CJV cho biết trong một tuyên bố:

Omar, mặc dù có tiền sử ủng hộ các tổ chức có quan hệ với khủng bố Hồi giáo và lên án Israel đủ để được StopAntiSemitism.org bình chọn là “Kẻ chống Do Thái của năm 2019”, được bầu là Phó Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Hạ viện về Châu Phi, Toàn cầu Y tế, Nhân quyền toàn cầu và các tổ chức quốc tế.

Sự bổ nhiệm này vừa rủi ro vừa nguy hiểm. Lòng căm thù cố hữu của Ilhan Omar đối với Israel cũng như sự  khinh miệt [của bà] đối với người Do Thái và Mỹ khiến điều này trở thành một sự nhạo báng đối với những người ủng hộ nhân quyền.”, Giáo sĩ Steven Pruzansky, Phó Chủ tịch CJV khu vực Israel nói. “Tôi có chút nghi ngờ rằng bà ấy sẽ lạm dụng khuôn khổ về ‘nhân quyền’ để tiếp tục chiến dịch tàn phá Nhà nước Do Thái, như cách mà Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thực hiện hàng năm. Dân biểu Omar lẽ ra nên bị tước bỏ các nhiệm vụ trong ủy ban của bà ta, thay vì được thưởng bằng một sự thăng chức ”.

“Mối quan tâm thực sự là các đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện đang coi Chủ nghĩa bài Do Thái như một vũ khí chính trị, được tiếp tay bởi sự im lặng và thậm chí là hậu thuẫn của các thành viên Do Thái Dân chủ”, Giáo sĩ Pesach Lerner, Chủ tịch CJV tuyên bố. “Hành động chống lại Hạ nghị sĩ Greene, cùng với việc thăng chức cho Hạ nghị sĩ Omar, báo hiệu rằng Quốc hội hiện sẵn sàng dung thứ cho chủ nghĩa bài Do Thái khi làm như vậy có lợi về mặt chính trị.”

Tổ chức Zionist của Mỹ (ZOA), tổ chức ủng hộ Israel lâu đời nhất của đất nước, cũng tố cáo sự thăng tiến của Omar:

ZOA cực lực phản đối, lên án và kêu gọi rút lại việc bổ nhiệm thái quá kẻ chống đối độc ác, người chống Israel, Ilhan Omar làm Phó Chủ tịch Tiểu ban của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện về Châu Phi, Sức khỏe Toàn cầu, và Nhân quyền toàn cầu.

Omar chắc chắn không nên được thăng lên vị trí lãnh đạo mới – điều này sẽ mang lại cho bà ta một nền tảng lớn hơn để phun ra chủ nghĩa chống bài Do Thái đáng ghét của bà, chỉ trích Israel và thúc đẩy tẩy chay đối với nền dân chủ yêu nhân quyền duy nhất của Trung Đông, Israel.

Thăng chức Omar lên vị trí giám sát “nhân quyền toàn cầu” là một hành động nguy hiểm sẽ giúp lồng ghép và hợp pháp hóa lòng căm thù Israel và sự căm thù người Do Thái.

Tháng trước, các đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện đã bỏ phiếu bãi nhiệm Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene (R-GA) khỏi tất cả các nhiệm vụ trong ủy ban của cô vì những tuyên bố mà cô đưa ra ủng hộ thuyết âm mưu QAnon trước khi đến Quốc hội.

Từ Thức

Theo breitbart.com

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x