‘Thấm đòn’ trừng phạt của Trump, Cuba buộc phải khiến thị trường tự do hơn

09/02/21, 14:39 Thế giới

Ngày 06/02/2021, chính phủ Cuba thông báo mở rộng hoạt động kinh tế tư nhân trong nhiều lãnh vực. Chương trình cải cách kinh tế được đưa ra trong bối cảnh năm 2020, dịch bệnh Covid-19 và các đòn trừng phạt của chính quyền Donald Trump đã làm cho GDP của Cuba sụt giảm đến 11%.

Tổn thương từ đòn trừng phạt của Trump, Cuba buộc phải khiến thị trường tự do hơn
Hội chợ Thương mại Quốc tế tại La Habana, Cuba, ngày 06/11/2019. (Ảnh: AP / Ismael Francisco)

Từ La Habana, thông tín viên đài RFI, Domitille Piron cho biết cụ thể :

Đây là một cải cách có quy mô lớn tại một đất nước mà nền kinh tế chủ yếu do Nhà nước quản lý. Tổng cộng có 127 ngành nghề người dân được phép tự kinh doanh. Kể từ giờ, phần lớn các lĩnh vực kinh tế sẽ mở cửa cho các chủ doanh nghiệp, duy chỉ có 124 ngành nghề vẫn do nhà nước quản lý, như Y Tế, Báo chí Truyền thông và Quốc Phòng…

Việc mở rộng số ngành nghề cho khu vực tư nhân nhằm hai mục tiêu : Mang lại việc làm cho hàng nghìn người Cuba không có việc làm và tái thúc đẩy kinh tế và nền sản xuất quốc gia.

Cho đến hiện tại, khối tư nhân chỉ chiếm có 14% lực lượng lao động ở Cuba, và tập trung chủ yếu trong lĩnh vực giao thông, ẩm thực và cho thuê phòng du lịch. Nhưng với cuộc khủng hoảng, 40% doanh nghiệp tư nhân đã tạm ngưng giấy phép kinh doanh trong năm 2020. Do vậy, giờ đây phải tái thúc đẩy cỗ máy bằng cách đơn giản hóa hệ thống.

Một chương trình cải cách lớn, có thể là bước đầu tiên hướng đến việc hình thành những doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Cuba và khả năng khu vực tư nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất-nhập khẩu. Chương trình cải cách này được đưa ra vào lúc mối quan hệ với nước Mỹ láng giềng rất có thể có một bước ngoặt mới có lợi cho sự trỗi dậy các doanh nhân này, giống như dưới thời tổng thống Obama

Theo Minh Anh / RFI

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x