Tổng thống Trump: Biden chỉ thắng trong mắt truyền thông giả

16/11/20, 08:15 Thế giới

Trong một loạt bài đăng trên Twitter, Tổng thống Donald Trump đã viết rằng ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden chỉ là người chiến thắng trong mắt các phương tiện truyền tin tức giả, báo hiệu chiến dịch của ông tiếp tục cuộc đua tái tranh cử lãnh đạo Nhà Trắng.

Tổng thống Donald Trump đến tha dự Ngày Cựu chiến binh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở thành phố Arlington, Virginia vào ngày 11/11/2020
Tổng thống Donald Trump đến tham dự Ngày Cựu chiến binh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở thành phố Arlington, Virginia vào ngày 11/11/2020. (Ảnh qua AP)

Ông ta chỉ chiến thắng trong mắt của truyền thông tin tức giả mạo. Tôi không thừa nhận điều gì cả! Chúng tôi có một chặng đường dài để đi. Đây là một cuộc bầu cử lớn! Chúng tôi sẽ chiến thắng!” ông Trump đã viết trên Twitter vào sáng 15/11.

Nhà lãnh đạo Mỹ đang có nhiều kiện tụng pháp lý nổi bật ở các bang chiến trường quan trọng, trong khi có suy đoán rằng ông có thể viện dẫn các điều khoản trong Tu chính án thứ 12 – sử dụng một biện pháp tương đối phức tạp cho phép Hạ viện làm mất hiệu lực một số phiếu bầu của Cử tri đoàn, dẫn đến cả Biden và Trump đều không nhận được đa số yêu cầu 270 phiếu đại cử tri. Sau đó, một cuộc chiến gây tranh cãi ở Hạ viện và Thượng viện sẽ đảm bảo, lặp lại kịch bản cuộc bầu cử tổng thống năm 1876.

Nhiều hãng tin lớn ở Mỹ đã tuyên bố Biden là người chiến thắng. Thời báo Epoch Times cho biết họ sẽ không tuyên bố chiến thắng cho bất kỳ ứng cử viên nào, trừ phi các vụ kiện pháp lý được giải quyết ổn thỏa..

Hôm 15/11, Tổng thống Mỹ lại một lần nữa khẳng định rằng có điều gì đó không ổn trong Đêm bầu cử và vào ngày 4/11 ở một số bang quan trọng.

“Tất cả các ‘trục trặc’ diễn ra trong Đêm Bầu cử thực tế chính là họ đã bị phát hiện khi cố ăn cắp phiếu bầu. Tuy nhiên, họ đã rất thành công mà không bị bắt. Các cuộc bầu cử qua thư là một trò đùa bệnh hoạn!” ông Trump viết. Ông chủ Nhà Trắng cũng lưu ý rằng ở một số nơi, những nhân viên theo dõi cuộc thăm dò cuộc bầu cử của GOP không được phép quan sát quá trình kiểm đếm phiếu bầu.

Ví dụ, hai thượng nghị sĩ GOP ở Michigan, đã nêu quan ngại về cách thức kiểm phiếu vào ngày 3/11, nhấn mạnh rằng hơn 100 người ở Michigan đã tuyên thệ về những gian lận và bất thường có thể xảy ra.

Họ đưa ra cáo buộc về việc các lá phiếu không được đảm bảo đã được chuyển đến Trung tâm TCF ở Detroit mà không có dây chuyền quản lý và không có bất kỳ phong bì nào, nói rằng nó bao gồm một lô khoảng 40.000 lá phiếu đến vào đầu giờ ngày 4/11, một ngày sau Ngày bầu cử. Họ cũng cho biết đã có báo cáo về sự “đe dọa và can thiệp bất hợp pháp đối với những người quan sát bầu cử và theo dõi cuộc thăm dò, bao gồm việc quấy nhiễu những người phản đối, đối xử bất bình đẳng với những người phản đối, từ chối ghi lại các tuyên bố của người phản đối và loại bỏ những người phản đối kể cả khi họ lịch sự lên tiếng.”

Hôm 15/11, ông tiếp tục lên án Hệ thống bỏ phiếu Dominion, được sử dụng ở một số bang mà Biden đang dẫn đầu.

“Cuộc bỏ phiếu sau đó đã được lập bảng bởi một công ty thuộc sở hữu tư nhân của phe cánh tả cấp tiến, Dominion, với nhiều tai tiếng và thiết bị vô dụng, thậm chí không thể đủ điều kiện cho bang Texas (mà tôi đã thắng rất nhiều!), truyền thông giả mạo và nhiều hơn thế…,” ông nói.

Các chuyên gia, chính trị gia và phương tiện truyền thông trước đây đã đặt câu hỏi về độ tin cậy của các máy kiểm phiếu bầu của Hệ thống bỏ phiếu Dominion. Công ty đã nhiều lần phủ nhận với các phương tiện truyền thông về việc phần mềm và thiết bị của họ không an toàn.

“Một số máy kiểm phiếu phổ biến nhất do Truyền thông Câm lặng và Hệ thống Bỏ phiếu Dominion (Silent Media and Dominion Voting Systems) chế tạo, ghi lại các phiếu bầu bằng mã vạch mà mắt người không thể giải mã được,” Associated Press đưa tin vào tháng 2 năm nay.

Tuy nhiên, nó có thể gây ra một vấn đề bởi vì “các cử tri có thể nhận các bản in viết chính xác tên của các ứng cử viên mà họ đã chọn, nhưng do bị hack, mã vạch không phản ánh những lựa chọn đó. Vì mã vạch là những gì được lập bảng, nên các cử tri sẽ không bao giờ biết rằng lá phiếu của họ mang lại lợi ích cho một ứng cử viên khác, báo cáo nêu rõ,” AP dẫn lời các chuyên gia.

Doug Jones, một nhà khoa học máy tính của Đại học Iowa, cho biết: “Có rất nhiều lý do để từ chối các thiết bị đánh dấu phiếu bầu ngày nay – ngoại trừ việc sử dụng hạn chế làm thiết bị hỗ trợ cho những người không thể tự đánh dấu một lá phiếu giấy.”

Dominion phủ nhận các tuyên bố về việc giả mạo phiếu bầu hoặc bất kỳ vấn đề phần mềm nào của họ.

Trong một tuyên bố với The Denver Post, một phát ngôn viên của Dominion cho biết: “Hệ thống bỏ phiếu Dominion từ chối một cách rõ ràng bất kỳ khiếu nại nào về bất kỳ chuyển đổi phiếu bầu hoặc các vấn đề phần mềm bị cáo buộc với hệ thống bỏ phiếu của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi tiếp tục kiểm đếm chính xác và đáng tin cậy các lá phiếu bầu cử và các cơ quan bầu cử của tiểu bang và địa phương đã công khai xác nhận tính toàn vẹn của quy trình.”

Thiện Thành 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x