Tổng thống Trump được trao giải thưởng vì đạo luật ân xá tội phạm

28/10/19, 11:46 Thế giới

Tổng thống Donald Trump đã được nhận Giải thưởng Tư Pháp Lưỡng đảng vào ngày 25/10 vừa qua nhờ những nỗ lực của ông trong việc triển khai Đạo luật Bước Đầu tiên (First Step Act), một đạo luật ân xá dành cho tội phạm không bạo lực người Mỹ gốc Phi

Tổng thống Donald Trump nhận Giải thưởng Tư pháp Lưỡng đảng nhờ đạo luật “Bước Đầu tiên” (First Step Act), ở Columbia, Nam Carolina vào ngày 25/10/2019. (Ảnh qua TheBL.com)

Phát biểu tại Đại học Benedict, Nam Carolina, nơi trao giải thưởng, Tổng thống Trump cho biết: “Năm ngoái chúng ta đã cùng nhau tạo ra một dấu ấn thực sự quan trọng cho nước Mỹ. Người ta nói rằng đạo luật này không thể thực hiện được”. 

“[Tuy nhiên], chúng ta đã tập hợp được một liên minh lịch sử. Chúng ta đã giúp họ có được sự tự do mà bạn không thể nào tin được. Chúng ta đã thấy họ ủng hộ phái bảo thủ đến mức bạn không thể ngờ được”.

Ông nói thêm: “Chúng ta gọi đó là Đạo luật Bước Đầu tiên. Tôi thích ý tưởng tên gọi của đạo luật cải cách tư pháp này vì chúng ta sẽ tiếp tục ban hành đạo luật Bước Thứ hai, Bước Thứ ba”.

Được biết, Đạo luật Bước Đầu tiên (First Step Act) được Tổng thống Trump ký ban hành cuối năm 2018 nhằm cải cách những quy định pháp luật về việc kết án, vốn đã gây tổn hại và bất công đến cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Đạo luật cũng giúp những người Mỹ gốc Phi phạm tội bất bạo động có cơ hội được tái gia nhập xã hội với tư cách là những công dân có năng suất, tuân thủ luật pháp.

Đạo luật này được cho là thể hiện sự khoan dung của ông Trump, hứa hẹn sẽ giảm bớt các bản án tội phạm bất bạo động, cũng như giảm bớt sự phân biệt chủng tộc.

Ông chủ Nhà Trắng chia sẻ tại buổi trao giải, chính những câu chuyện đầy rẫy sự bất công mà ông nghe được đã thôi thúc ông quyết tâm cải cách hệ thống tư pháp hình sự của nước Mỹ.

“Chúng tôi đã thu hồi các điều khoản của luật tội phạm Clinton 1994, điều gây tổn hại không ít cho cộng đồng người Mỹ gốc Phi”, Tổng thống nói trong lúc đám đông mừng reo phấn khởi.

Sau đó, ông cho rằng nền kinh tế phát triển vững mạnh cũng giúp những người ra tù có cuộc sống tốt hơn.

“Sau khi cắt giảm thuế, các quy định,… cải cách năng lượng, nền kinh tế nước Mỹ phát triển bùng nổ. Không có gì tốt hơn cho những cựu tù nhân là họ được về nhà, khi tỷ lệ thất nghiệp rất thấp”.

“Họ trở về cộng đồng và được tuyển dụng. Những người đang tuyển dụng họ cho tôi biết họ là những người rất ấn tượng. Có lẽ, trong tất cả, phát triển kinh tế là cách cải cách tư pháp hình sự tốt nhất”.

Bên cạnh đó, Tổng thống cũng gửi lời cảm ơn đến các nhà lập pháp từ lưỡng đảng cầm quyền, những người đã đồng hành cùng ông trong việc ban hành sắc lệnh hành pháp ông đã ký hồi cuối năm 2018. 

Ngoài ra, ông Trump đã giới thiệu một vài cá nhân được hưởng quyền lợi từ đạo luật này. Trong số đó có Alice Johnson, người từng bị kết án tù chung thân vì buôn bán cocain và Tanesha Bannister, người đã thụ án 16 năm trong mức án 23 năm vì tội tàng trữ vận chuyển ma túy.

Cô Alice Marie JohnSon, người được Tổng thống Donald Trump giảm án sau khi thụ án 21 năm trong tù vì tội vận chuyển cocain, phát biểu trong buổi lễ ban hành Đạo luật Bước Đầu tiên tại Nhà Trắng vào ngày 1/4/2019. (Ảnh: Getty Images)

Matthew Charles, một trong những tù nhân được thả nhờ đạo luật này xúc động nói: “Ngày hôm nay tôi sẽ không được tự do nếu ông Donald Trump không hỗ trợ và ký Đạo luật Bước Đầu tiên”. 

Theo báo cáo của Bộ Tư Pháp Mỹ trong phiên điều trần gần đây, hơn 1.500 tù nhân đã được phóng thích trước thời hạn vì được giảm án thông qua đạo luật này. Hơn 3.000 tù nhân khác được thả vì cải tạo tốt sau khi hệ thống tính thời gian thụ án được lập trình lại.

Cục Nhà Tù cũng cho biết, 95 tù nhân khác có khả năng được nhận “ân xá”. 2.000 tù nhân đang được giam giữ tại nhà sau khi đạo luật cho phép mở rộng hình thức phạt với những người nguy cơ phạm tội  thấp.

Khánh Ngân (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x