Tổng thống Trump liên tiếp gọi virus corona chủng mới là ‘virus Trung Quốc’

19/03/20, 11:40 Thế giới, Tin trong ngày

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 18/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gọi virus corona chủng mới là “virus Trung Quốc”, đồng thời khẳng định việc sử dụng cụm từ này không phải là kỳ thị chủng tộc, mà là để mô tả chính xác nguồn gốc khởi phát của dịch bệnh này, theo Politico.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 18/3/2020. (Ảnh qua AP)

“Cách gọi đó hoàn toàn không phải là sự kỳ thị chủng tộc. Virus vốn đến từ Trung Quốc, đó là lý do vì sao tôi gọi bằng tên như thế. Điều tôi muốn là sự chính xác,” Tổng thống Trump nói với các phóng viên trong cuộc họp báo cùng cơ quan đặc trách xử lý virus corona tại Nhà Trắng hôm 18/3. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định rằng chính việc Trung Quốc vu khống quân đội Mỹ đưa virus vào nước này mới tạo ra sự kỳ thị chứ không phải do cách gọi của ông.

“Trung Quốc đã tung tin sai lệch rằng quân đội chúng tôi đã mang virus vào đất nước họ. Điều này không đúng sự thật. Tôi phải gọi virus này bằng cái tên mà nó xuất hiện đầu tiên hơn là tranh luận với họ. Nó có nguồn gốc từ Trung Quốc. Do đó, tôi nghĩ đây là một cụm từ rất chính xác”.

Được biết trước đó, trong bài đăng Twitter vào tối 16/3, Tổng thống Trump đã dùng cụm từ “virus Trung Quốc” khi bàn về kế hoạch cứu trợ kinh tế Mỹ trước sự tác động của dịch Vũ Hán: “Nước Mỹ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ các ngành như hàng không và các lĩnh vực khác đang bị ảnh hưởng đặc biệt do virus Trung Quốc. Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết!”.

Ngay sau khi lãnh đạo Nhà Trắng đăng bài trênTwitter được vài giờ, tài khoản Facebook của trang Nhân Dân Nhật Báo (People’s Daily) – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lập tức đăng một bài bình luận phản bác. “Rõ ràng cái tweet của ông ấy đã sai vì cái tweet này đánh đồng người dân Trung Quốc với một căn bệnh và xem Trung Quốc là một cái bao đấm boxing”.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 17/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh nước này “vô cùng phẫn nộ” sau khi Tổng thống Donald Trump gọi virus corona chủng mới là “virus Trung Quốc”. Ông Sảng cho rằng việc liên hệ virus với Trung Quốc “là một kiểu kỳ thị” và bôi nhọ Bắc Kinh.

Được biết, cuộc chiến ngôn từ bắt đầu khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đưa ra thuyết âm mưu, lập luận rằng quân đội Mỹ đã mang dịch bệnh đến thành phố Vũ Hán, rồi cố ý đổ lỗi cho Trung Quốc gây ra đại dịch Vũ Hán.

“Có khi nào bệnh nhân số 0 xuất phát ở Mỹ, có bao nhiêu người đã nhiễm bệnh. Tên của các bệnh viện là gì? Có thể chính quân đội Mỹ đã mang dịch bệnh đến Vũ Hán. Hãy minh bạch, hãy công khai dữ liệu của bạn. Mỹ nợ chúng tôi một lời giải thích”, ông Triệu Lập Kiên viết trên Twitter hôm 12/3.

Tuyên bố của ông Triệu Lập Kiên được đưa ra không lâu sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien cho rằng Trung Quốc đã phản ứng chậm trễ và không minh bạch khi dịch Covid-19 bùng phát tại Vũ Hán vào cuối năm 2019. Ngay sau tuyên bố của ông Triệu Lập Kiên, Washington đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc để trao công hàm phản đối.

Phản ứng trước những cáo buộc từ phía Trung Quốc, Tổng thống Trump đả lên tiếng khẳng định trước người dân Mỹ: “Tôi có một tình yêu to lớn đối với tất cả mọi người dân của đất nước chúng ta. Như các bạn đều biết, Trung Quốc vu khống quân đội Mỹ mang virus sang đất nước họ. Đó là điều không thể và sẽ không bao giờ xảy ra. Sẽ không bao giờ có chuyện đó trong thời gian tôi đang tại nhiệm cương vị Tổng thống Mỹ. Nó [virus] đến từ Trung Quốc.”

Nhiều ý kiến bình luận rằng, sự nhắc nhở nhẹ nhàng của ông Trump là minh chứng cho thấy, dù có đổi tên dịch viêm phổi Vũ Hán thành dịch dịch Covid-19, N-CoV thì thế giới vẫn biết virus corona chủng mới “bùng phát tại Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái” hay “virus khởi phát ở Trung Quốc vào tháng 12/2019”.

Tính đến thời điểm hiện tại, theo số liệu công bố chính thức, số người nhiễm và chết vì virus Vũ Hán toàn cầu đã tăng tăng lên lần lượt 218.389 và 8.937, số ca tử vong ở châu Âu cao hơn châu Á. Tại Mỹ, số ca nhiễm tăng lên 9.249. Mỹ cũng ghi nhận số ca tử vong lên 150. Chính phủ Mỹ cũng đang kích hoạt Luật Sản xuát Quốc phòng để tăng tốc sản xuất vật tư và thiết bị y tế cần thiết như máy thở, khẩu trang và đồ bảo hộ cho nhân viên y tế nhằm tăng tốc chiến dịch ứng phó với dịch Vũ Hán.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x