Tổng thống Trump sẽ đến “trợ uy” cuộc đua vào thượng viện ở bang Georgia

03/12/20, 07:21 Thế giới

Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​sẽ đến Georgia để tiếp thêm động lực cho hai thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Thượng viện, vốn là chìa khóa để GOP kiểm soát viện này, Epoch Times đưa tin.

ổng thống Donald Trump phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử tại Sân bay Quốc tế Wilkes-Barre Scranton ở Avoca, Pennsylvania ngày 2/11/2020
Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử tại Sân bay Quốc tế Wilkes-Barre Scranton ở Avoca, Pennsylvania ngày 2/11/2020. (Ảnh qua AP)

Cuộc đua vào Thượng viện vào đầu tháng 1 bao gồm các cuộc tranh cử của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Kelly Loeffler chống lại Đảng viên Dân chủ Raphael Warnock và Thượng nghị sĩ Cộng hòa David Perdue chống lại Đảng viên Đảng Dân chủ Jon Ossoff.

“Sẽ đến Georgia để tham dự Cuộc bầu cử Trump lớn để ủng hộ hai Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa vĩ đại của chúng ta, David và Kelly. Họ là những người tuyệt vời, yêu Tổ quốc và yêu Tiểu bang của họ. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ và chắc chắn rằng họ giành chiến thắng,” Trump nói trong một tweet và dự kiến ​​sẽ đến Georgia vào ngày 5/12.

Vòng chung kết vào thượng viện dự kiến diễn ra vào ngày 5/1 đã trở thành tâm điểm chú ý, với hình hình đang ở thế cân bằng. Đảng Cộng hòa hiện chiếm 50 ghế tại thượng viện. Nhưng nếu đảng Dân chủ giành chiến thắng ở 2 lượt đua ở bang Georgia, điều đó sẽ dẫn đến tỷ lệ chia 50-50, mang lại cho họ đa số hiệu quả nếu đảng Dân chủ Joe Biden và người đồng hành là Thượng nghị sĩ Kamala Harris thắng thế trong cuộc bầu cử tranh chấp, vì phó tổng thống đủ điều kiện để bỏ cục diện hòa.

Hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa của bang Georgia: David Perdue (trái) và Kelly Loeffler. (Ảnh qua Getty Images)

Tầm quan trọng của cuộc đua này đã được các chiến lược gia Đảng Cộng hòa nhấn mạnh, cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich nói với Breitbart News trong một cuộc phỏng vấn hôm 30/11 rằng kết quả cuộc đua sẽ là chìa khóa để chống lại cái mà ông gọi là chương trình nghị sự cực tả đe dọa tương lai của nước Mỹ.

“Tương lai của Hoa Kỳ phụ thuộc vào kết quả của các cuộc đua vào Thượng viện Georgia. Nếu bạn không muốn một nước Mỹ cực đoan cánh tả bị chi phối bởi các thẩm phán cánh tả với những đợt tăng thuế ồ ạt, với một chính sách cúi đầu trước Trung Quốc, và bạn không muốn có tương lai như vậy, bạn phải ra ngoài và bỏ phiếu,” Gingrich nói.

Nhận xét của Gingrich được đưa ra sau khi ông được yêu cầu bình luận về hiện tượng một số cử tri Đảng Cộng hòa cảm thấy chán nản về tính liêm chính của cuộc bầu cử khi đối mặt với việc thu thập bằng chứng ủng hộ các tuyên bố về gian lận cử tri và những bất thường khác.

Đáp lại, ông cho biết câu trả lời không phải là từ chối quá trình bỏ phiếu, mà là để tăng cường các nỗ lực tham gia và giám sát.

“Thành thật mà nói, bạn phải tình nguyện làm người theo dõi cuộc bỏ phiếu và đảm bảo rằng họ không đánh cắp cuộc bầu cử, ông nói.

“Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đánh giá thấp mức độ thực sự quan trọng của cuộc đua vào Thượng viện Georgia. Hai ghế Thượng viện này là biên độ giữa việc kiềm chế Biden và trao quyền cho Biden,” Gingrich tiếp tục và nói thêm.

Brian Robinson, cựu cố vấn cho người tiền nhiệm Đảng Cộng hòa của Thống đốc bang Georgia – Brian Kemp, cho biết ông hy vọng Trump sẽ đưa ra “một thông điệp mạnh mẽ, hướng tới tương lai” về những gì đang bị đe dọa nếu đảng Cộng hòa không giữ được đa số tại Thượng viện.

“Điều tốt nhất mà ông ấy có thể làm cho đảng là nói về tầm quan trọng của việc có đa số thành viên Đảng Cộng hòa ở Thượng viện để dự báo di sản chính sách của mình và đảm bảo rằng Đảng Dân chủ không thể đảo ngược nhiều điều mà ông ấy đã đưa ra vì được Đảng Cộng hòa ủng hộ,” Robinson nói,

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x