Tổng thống Trump: Tướng Soleimani lẽ ra đã bị xử từ lâu vì giết nhiều người

04/01/20, 08:44 Thế giới

Trong những bình luận đầu tiên về cuộc không kích tiêu diệt tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran ngày 3/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Tướng Qassem Soleimani đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn công dân Mỹ và lẽ ra nên bị tiêu diệt từ nhiều năm trước, theo AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran, Tướng Qassem Soleimani. (Ảnh qua trumbletimes.com)

“Tướng Qassem Soleimani đã sát hại hoặc làm bị thương hàng nghìn người Mỹ trong một thời gian dài và đang âm mưu giết nhiều người nữa nhưng bị phát hiện. Ông ta chịu trách nhiệm trực tiếp và gián tiếp cho cái chết của hàng triệu người. Trong khi đó, Iran không bao giờ thừa nhận, Soleimani vừa bị tiêu diệt và gây ra nỗi sợ hãi trong nước… Lẽ ra ông ta phải bị tiêu diệt từ nhiều năm trước”, Tổng thống Trump viết trên Twitter hôm 3/1.

Ông Trump cáo buộc Tướng Soleimani có âm mưu gây ra một cuộc tấn công nham hiểm đối với các nhà ngoại giao và quân nhân Mỹ ở Trung Đông và Mỹ phải hành động để ngăn chặn sự việc xấu xảy ra.

Chúng tôi đã hành động ngay đêm qua để ngăn chặn một cuộc chiến. Chúng tôi đã không hề gây chiến”, ông Trump Phát biểu ngắn gọn tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago, bang Florida hôm 3/1.

Triều đại khủng bố của ông ta đã kết thúc. Đêm qua, theo chỉ đạo của tôi, quân đội Mỹ đã thực hiện thành công một cuộc tấn công chính xác hoàn hảo, giết chết tên khủng bố số một của thế giới”, ông Trump nhấn mạnh.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng khẳng định với CNN lý do tiến hành cuộc không kích tiêu diệt tướng Soleimani, nhân vật quyền lực số 2 ở Iran, chỉ sau lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Soleimani đang tích cực bày mưu hành động trong khu vực. Đó là một hành động quy mô lớn như ông ta đã mô tả. Hành động này sẽ đe dọa tính mạng của hàng chục, nếu không nói là hàng trăm người Mỹ. Và chúng tôi biết kế hoạch này sắp diễn ra,” Ngoại trưởng Pompeo tiết lộ với CNN. Ông khẳng định việc Mỹ không kích tiêu diệt ông Soleimani là một điều cần thiết để làm gián đoạn kế hoạch tấn công trên.

Lầu Năm Góc hôm 3/1 đã xác nhận quân đội Mỹ tiêu diệt tướng Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds theo chỉ thị của Tổng thống Trump. Cuộc không kích tại sân bay Quốc tế Baghdad cũng khiến phó chỉ huy Lực lượng Huy động Nhân dân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis thiệt mạng, theo Reuters.

Không lâu sau cái chết của Tướng Soleimani, Tổng thống Iran Hassan Rouhani gọi cuộc tấn công của Mỹ sáng 3/1 là “một dấu hiệu tuyệt vọng và bất lực của Mỹ trong khu vực”, đồng thời tuyên bố sẽ trả thù cho cái chết của Tướng Soleimani.

Thủ tướng tạm thời của Iraq Adel Abdel Mahdi cũng lên án vụ không kích của Mỹ nhắm vào các tư lệnh cấp cao của Iran và Iraq là “hành vi gây hấn” và sẽ “khơi mào một cuộc chiến tranh kinh hoàng”.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi công dân nước mình rời khỏi Iraq ngay lập tức. Đồng thời cho biết tất cả hoạt động lãnh sự đều bị tạm dừng tại Đại sứ quán Mỹ ở thành phố Baghdad. 

Công dân Mỹ nên rời đi bằng đường hàng không nếu có thể, và nếu không được, thì tới các nước khác bằng đường bộ”, đại sứ quán Mỹ thông cáo. Ngoài ra, tại nhiều Bang ở Mỹ cũng đã tăng cường an ninh nhằm đề phòng bất cứ hành động trả đũa nào của Iran.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x