Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia với dịch viêm phổi  Vũ Hán

14/03/20, 08:50 Thế giới, Tin trong ngày

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/3 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với sự lây lan nhanh chóng của dịch viêm phổi do chủng virus corona mới gây ra, đồng thời ‘giải phóng’ 50 tỷ USD trong ngân sách liên bang nhằm đối phó với dịch Vũ Hán, theo Reuters.

Tổng thống Donald Trump thông báo tình trạng khẩn cấp quốc gia do đại dịch virus corona tại vườn hồng Nhà Trắng hôm  13/3. (Ảnh qua MSN)

Để mở đường cho quyền lực đầy đủ của chính quyền liên bang trong nỗ lực lần này, hôm nay tôi chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia”, Tổng thống Trump nói trong bài phát biểu từ Nhà Trắng hôm 13/3. 

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia với dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) sẽ giúp miễn trừ các quy định không phù hợp để đẩy nhanh hơn việc xét nghiệm, điều trị cho người nhiễm bệnh, đồng thời bổ sung thêm 50 tỷ USD ngân sách cho cuộc chiến chống dịch Vũ Hán.

Ông Trump nhấn mạnh việc ban bố tình trạng khẩn cấp là vô cùng quan trọng. Lãnh đạo Nhà Trắng cho rằng sự lây lan của dịch bệnh có thể được ngăn chặn nhưng thừa nhận tình hình sẽ tồi tệ hơn trước khi được cải thiện.

“Tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn. Thời gian 8 tuần tới là rất quan trọng,” ông Trump cho biết, đồng thời thông báo về một loạt thỏa thuận với các công ty tư nhân, trong đó có Google, Target và Walmart, nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc xét nghiệm bệnh. 

Tổng thống Mỹ tuyên bố Mỹ sẽ tăng cường năng lực xét nghiệm virus corona cho các cơ sở y tế trên khắp đất nước. Cụ thể, ông Trump cho biết Mỹ dự tính sẽ có thêm 1,4 triệu xét nghiệm virus trong tuần tới và 5 triệu xét nghiệm trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng khuyến cáo người dân không nên ồ ạt đổ xô đi làm xét nghiệm.

“Chúng tôi không muốn mọi người làm xét nghiệm này vì đó là điều hoàn toàn không cần thiết. Và chúng tôi cũng không muốn mọi người đổ xô tới làm xét nghiệm, trừ khi họ có một số triệu chứng cụ thể, Tổng thống Mỹ nói.

Thời gian qua, ông Trump đã phải đối mặt với không ít chỉ trích của dư luận về việc chính quyền của ông đã không đáp ứng đủ nhu cầu xét nghiệm cũng như nguồn lực cần thiết để chống dịch. Tổng thống Mỹ bác bỏ chỉ trích, đồng thời cho rằng Washington đã không tiến hành một số biện pháp cần thiết khiến cuộc khủng hoảng y tế trở nên trầm trọng hơn.

“Tôi chẳng có trách nhiệm gì ở đây. Các tình huống, luật lệ, quy định đã được đặt ra từ một thời kỳ khác”, ông Trump nói, đồng thời khẳng định rằng vấn đề khiến các bộ phận xét nghiệm virus corona được phân phối chậm là xuất phát từ lỗi của các chính quyền tiền nhiệm. 

Theo đó, ông Trump cho phép Bộ Y tế bỏ qua một số quy định để các bác sĩ và các bệnh viện được ra các quyết định linh hoạt hơn trong cuộc chiến chống dịch Vũ Hán. Ngoài ra, để hỗ trợ sinh viên trong giai đoạn các trường học đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Tổng thống Trump tuyên bố tạm thời không tính lãi đối với các khoản vay của sinh viên.

Tính tới thời điểm hiện tại, toàn thế giới đã có ít nhất 140.730 người nhiễm bệnh và 5.373 bệnh nhân đã tử vong. Ty lệ chữa trị thành công là khoảng 50%. Mỹ đã ghi nhận 2.269 người nhiễm virus corona, trong đó 48 người đã tử vong.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x