Sở LĐ-TB&XH: Có gần 100.000 người nghiện ma túy ở TP.HCM

10/06/20, 10:55 Việt Nam

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM thì tính đến tháng 4/2020, TP có đã có gần 100.000 người nghiện ma túy. Trong đó, hơn 80.000 người đang cai nghiện ma túy và có khoảng 15.000 người nghiện đang được quản lý.

Đội CSGT quận 12 đã bắt được 3 người có giấu ma túy đá. (Ảnh qua plo)
Đội CSGT quận 12 đã bắt được 3 người có giấu ma túy đá. (Ảnh qua plo)

Đây là thông tin trong báo cáo của Sở LĐ-TB&XH TP.HCM về kết quả thực hiện Dự án 4 “Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016 – 2020. 

Cụ thể, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, TP đã triển khai đồng bộ, hiệu quả, đa dạng hóa các loại hình cai nghiện từ cộng đồng đến các cơ sở cai nghiện ma túy. Từng bước thực hiện xã hội hóa công tác điều trị, cai nghiện ma túy.

Trong đó, công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng đã tổ chức cho 5.707 người tham gia cai, quản lý 596 người. Tp cũng đã thành lập 131 điểm tư vấn mới tại 18/24 quận, huyện, tiếp nhận và tư vấn cho 6.755 người. 

Ngoài ra, TP còn có 24 cơ sở điều trị bằng Methadone với 5.171 người tham gia điều trị mới, 15 cơ sở cai nghiện (có sức tiếp nhận 23.340 người) đang hoạt động và quản lý 13.237 người.

Đối với cai nghiện tự nguyện, hiện TP đang có 12 cơ sở và đã tổ chức tiếp nhận mới 19.978 người, đang quản lý 938 người.

Đối với cai nghiện bắt buộc, TP có 9 cơ sở với 29.520 người cai nghiện ma túy bắt buộc. Bên cạnh đó, TP cũng đã đưa 29.087 người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn vào các cơ sở này.  

Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho học viên cai nghiện. (Ảnh qua baophapluat)
Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho học viên cai nghiện. (Ảnh qua baophapluat)

Về 15 cơ sở cai nghiện với tổng công suất tiếp nhận là 23.340 người gồm:

  1. Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu (360 người), 
  2. cơ sở cai nghiện ma túy Phủ Nghĩa (2.000 người), 
  3. cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình (800 người), 
  4. cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (2.000 người), 
  5. cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh (2.200 người), 
  6. cơ sở cai nghiện ma túy – Bảo trợ xã hội Phủ Văn (2.000 người), 
  7. cơ sở cai nghiện ma túy số 3 (4.500 người), 
  8. cơ sở cai nghiện ma túy Phủ Đức (1.500 người), 
  9. cơ sở cai nghiện Bố Lá (800 người), 
  10. cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (4,500 người), 
  11. cơ sở xã hội Nhị Xuân (1.500 người), 
  12. cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2 (1.000 người), 
  13. Trung tâm điều dưỡng cai nghiện ma túy Thanh Đa (300 người), 
  14. Trung tâm Tư vấn cai nghiện ma túy Làng Bình Minh (30 người), 
  15. Trung tâm Tư vấn cai nghiện ma túy Đức Thanh Tâm (30 người).

Người nghiện ma túy tổng hợp ở TP.HCM gia tăng

Bên cạnh mặt tích cực, Sở LĐ-TB&XH cũng nhìn nhận rằng thành phố đang phải đối mặt với tình hình phức tạp của tệ nạn ma túy; tình hình mua bán, vận chuyển và sử dụng các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần gia tăng. Có nhiều loại ma túy mới xuất hiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ…

Hiện công tác điều trị nghiện vẫn còn nhiều hạn chế, chưa nghiên cứu bổ sung, đổi mới phương pháp điều trị nghiện để đạt được hiệu quả, đặc biệt là chưa có phác đồ điều trị cho người nghiện ma túy tổng hợp, trong khi người nghiện ma túy tổng hợp ngày càng gia tăng.

Mặt khác, công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, dự phòng và điều trị nghiện cho người dân ở một số địa phương cũng chưa được quan tâm thường xuyên, chưa sâu rộng và cụ thể, tài liệu còn thiếu và phương pháp tuyên truyền chưa sáng tạo…

Trước tình hình này, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH đã đề xuất lên cơ quan chức năng một số biện pháp, trong đó, cần nâng cao hơn nữa chất lượng dự phòng và điều trị nghiện ma túy. Tập trung nguồn lực cho các mô hình điều trị nghiện hiệu quả, chú trọng phát triển các hệ thống dịch vụ hỗ trợ xã hội dành cho người nghiện ma túy… để họ tái hòa nhập tốt với cộng đồng.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x