TP.HCM kiến nghị Thủ tướng cho dừng cách ly xã hội từ ngày 23/4

21/04/20, 10:50 Việt Nam

Hôm qua 20/4, TP. HCM đã kiến nghị Thủ tướng cho “dừng cách ly xã hội từ ngày 23/4”. Ngoài ra, TP cũng kiến nghị Thủ tướng ban hành Chỉ thị mới về các quy định an toàn phòng chống dịch virus Vũ Hán (Covid-19) như: quy chế doanh nghiệp an toàn dịch; trường học an toàn dịch; đeo khẩu trang, rửa tay, khoảng cách,… để tái lập tình trạng bình thường mới.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong. (Ảnh: Trung tâm báo chí TP HCM)

Trong phiên họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch cúm Vũ Hán vào chiều 20/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tình hình dịch bệnh có xu hướng chuyển biến tốt. Theo đó, Thủ tướng đề nghị đánh giá lại tình hình dịch bệnh ở các địa phương, và có thể từng bước nới lỏng, khôi phục hoạt động xã hội kinh tế.

Tại cuộc họp, chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho “TP. HCM dừng cách ly xã hội từ ngày 23/4”. 

Ông Phong cho hay, thành phố đã điều trị thành công 51/54 ca nhiễm cúm Vũ Hán và hơn hai tuần qua không có ca nhiễm mới. 

Mặc dù vậy, Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định, dù không còn ổ dịch trong cộng đồng, song vẫn có nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Do đó, TP vẫn tập trung các biện pháp chống dịch virus Vũ Hán. 

Theo ông Phong, TP. HCM vẫn tiếp tục tổ chức lực lượng phản ứng nhanh cấp thành phố, trong đó có 24 đội phản ứng nhanh cấp quận huyện, 322 đội phản ứng nhanh các xã – phường – thị trấn để kiểm tra việc tuân thủ giãn cách xã hội.

TP.HCM kiến nghị Thủ tướng cho dừng cách ly xã hội từ ngày 23/4 - Ảnh 2
Phòng cách ly. (Ảnh qua Kenh14.vn)

Trước đó, tại phiên họp ngày 15/4, TP.HCM được xếp vào một trong 12 tỉnh thành có nguy cơ lây nhiễm cao, phải thực hiện Chỉ thị 16 tới ngày 30/4.

Về hoạt động kinh tế, ông Phong cho biết, TP HCM chuẩn bị sẵn mọi điều kiện để đẩy mạnh việc phát triển kinh tế khi hết cách ly xã hội nhằm thực hiện “mục tiêu kép”. 

Thành phố đang nghiên cứu mở dần một số hoạt động thiết yếu, ít nguy cơ lây nhiễm gắn với bộ tiêu chí kiểm soát dịch bệnh trong từng ngành, lĩnh vực.

Theo đó, thành phố sẽ thực hiện thí điểm các tiêu chí trên các doanh nghiệp quy mô nhỏ, ít nguy cơ trước, sau đó tùy tình hình mà mở rộng hơn. Thành phố sẽ tạm dừng thực hiện Chỉ thị 16, nhưng vẫn áp dụng Chỉ thị 15 về giãn cách xã hội. 

Liên quan đến “thực hiện mục tiêu kép”, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã đề xướng chủ trương “chung sống an toàn với Covid-19”. Theo đó, các bộ ngành sẽ đặt ra một tiêu chuẩn mới về an toàn và người dân phải thích nghi với “trạng thái bình thường mới” có tiềm ẩn rủi ro nhất định.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong 2 tuần qua (từ 13-20/4) Việt Nam đã ghi nhận thêm 8 ca nhiễm mới, cao nhất vào ngày 13/4 (5 trường hợp). 3 ngày liên tiếp sau đó, tăng thêm 1 ca mỗi ngày. Từ ngày 16/4 đến nay, Việt Nam chưa có thêm trường hợp dương tính nào được công bố.

Tại TP.HCM hiện có một ca bệnh nặng là bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và có tiến triển tốt. Hai trường hợp chưa xuất viện còn lại có sức khỏe ổn định, tiếp tục theo dõi điều trị.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x