TP.HCM nói sẽ chi 7.500 tỷ đồng để giải quyết vấn đề Thủ Thiêm

26/12/20, 09:59 Việt Nam

Theo UBND TP.HCM, nếu được Thủ tướng chính thức chấp thuận, TP sẽ chi nguồn kết dư 7.500 tỷ đồng để giải quyết các tồn đọng tại Thủ Thiêm trong suốt hơn 20 năm qua, từ việc đến bù cho đến vấn đề tái định cư của người dân…

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại hội nghị. (Ảnh qua tuoitre)

Theo Tuổi Trẻ, vào chiều 25/12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Quận ủy Quận 2 xung quanh tồn đọng tại Thủ Thiêm và đề án thành lập TP. Thủ Đức.

Tại cuộc họp, Quận ủy Quận 2 cho biết, người dân Thủ Thiêm đang lo lắng tình hình đền bù, tái định cư có được giải quyết thấu đáo khi TP.HCM bận triển khai đề án thành lập TP. Thủ Đức.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, thành phố đã thu 14.000 tỷ từ dự án Thủ Thiêm, đã chi thực hiện hơn 7.000 tỷ, còn lại khoảng 7.500 tỷ. Từ khi có kết luận thanh tra Thủ Thiêm (năm 2018), thành phố đã ngưng chi khoản tiền này.

Theo Kiểm toán nhà nước bốn con đường tại Thủ Thiêm riêng phần xử lý nền đất yếu và xây 10 cây cầu đã mất chi phí hơn 4.000 tỉ đồng. (Ảnh qua plo)

Hiện thành phố đã đề xuất với Chính phủ phương án sử dụng nguồn tiền này. Chính phủ cũng đã chấp thuận chủ trương cho phép và xem phần tiền này là kết dư ngân sách, sử dụng theo thẩm quyền của thành phố, đúng quy định pháp luật.

“UBND TP đang giao Sở Tài chính thành lập danh mục, báo cáo HĐND TP sử dụng nguồn tiền này đúng quy định khi Chính phủ chính thức cho phép. TP sẽ sử dụng chi ưu tiên những vấn đề liên quan đến Thủ Thiêm”, ông Hoan cho biết.

Trước đó, chính quyền TP.HCM đã tổ chức 4 lần đối thoại với dân Thủ Thiêm, song đến nay vẫn chưa tìm được đồng thuận giải quyết quyền lợi người dân ở đây.

Phản ánh với các đại biểu trong buổi đối thoại hôm 23/6, ông Nguyễn Tấn Cứu, một trong những cử tri đại diện cho người dân Thủ Thiêm nói, khi quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, lãnh đạo TP hứa dân Thủ Thiêm là người đầu tiên hưởng lợi từ thành quả của khu đô thị. Nhưng thực tế nhiều người dân ở đây đã “bị trục xuất” ra khỏi nơi cư trú, không nhà, không cửa, không tiền bạc, sống vất vưởng. Còn đất tái định cư của họ lại được giao cho doanh nghiệp bán cho người khác.

Còn cử tri Nguyễn Tiến Thịnh cho rằng tiến độ giải quyết các sai phạm ở Thủ Thiêm rất chậm. Chính phủ đã có chỉ đạo thành phố sớm tiếp xúc người dân 5 khu phố ở 3 phường từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức.

Tiếp theo ý kiến, ông Đào Bé cho biết bản thân ông và nhiều người dân đã chờ đợi lời hứa giải quyết khiếu nại ở dự án này hơn 20 năm. “Chúng tôi phải chờ đến bao giờ nữa? Đề nghị khi đối thoại, các đại biểu Quốc hội, HĐND được cử tri quận 2 bầu phải có mặt đông đủ”, ông Bé nói và cho rằng việc thành phố chỉ tập trung giải quyết cho 321 hộ ở khu 4,3 ha, còn hàng trăm hộ dân ở các ha đất khác thì chưa có động tĩnh gì khiến nhiều người dân Thủ Thiêm rất bức xúc.

Cử tri Nguyễn Tấn Cứu phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri sáng 23/6. (Ảnh qua vnexpress)

Theo Vnexpress, được phê duyệt quy hoạch năm 1996, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) rộng 930ha, nằm ven sông Sài Gòn, cách trung tâm quận 1 chừng 300 m, được kỳ vọng là khu đô thị đẹp nhất Đông Nam Á. 

Tuy nhiên do để xảy ra sai phạm trong việc giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư cũng có dấu hiệu vi phạm nên sau 24 năm được phê duyệt quy hoạch, khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn còn dở dang. Hàng trăm hộ dân khiếu nại từ thành phố đến Trung ương, cho rằng bị thu hồi đất trái quy định vì đất của họ nằm ngoài ranh quy hoạch.

Liên quan đến việc để xảy ra vi phạm ở dự án sai phạm trên, nhiều cán bộ đã bị kỷ luật, trong đó có nguyên phó bí thư Thành ủy Tất Thành Cang, lúc này đang giữ chức Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo Công trình Lịch sử TP, nguyên Giám đốc Sở GTVT, bị kỷ luật bằng hình thức phê bình. 

Ông Tất Thành Cang tại kỳ họp HĐND TP HCM ngày 9/12/2019. (Ảnh qua vnexpress)

Cụ thể, vào ngày 7/8/2020, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM cho biết, ông Cang bị xác định có khuyết điểm, vi phạm ở dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng do hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên chỉ bị phê bình.

Theo kết luận của UBKT Trung ương hồi tháng 11/2018, ông Tất Thành Cang (khi còn là Giám đốc Sở GTVT TP.HCM) năm 2013 đã vi phạm quy định về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng khi phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao) với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đại Quang Minh, đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Bốn tuyến đường dài gần 12km (trong đó có 10 cây cầu), rộng từ 11,6m đến 55m với tổng mức đầu tư là hơn 8.265 tỷ đồng. Nếu tính cả chi phí dự phòng do trượt giá và lãi vay (3.917 tỷ đồng), tổng số vốn lên đến hơn 12.200 tỷ đồng…

Ông Tất Thành Cang bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 16/12 vừa qua. (Ảnh qua nld)

Dù chỉ bị phê bình khi để xảy ra sai phạm trong dự án Khu dân cư Thủ Thiêm nhưng vừa qua ông Tất Thành Cang đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 16/12 với cáo buộc ‘Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí’.

Động thái này được Công an TP.HCM đưa ra trong quá trình làm rõ sai phạm của ông Cang liên quan đến việc Công ty Tân Thuận (IPC, 100% vốn của UBND TP.HCM) bán chỉ định cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim gây thiệt hại 153 tỷ đồng.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x