TP.HCM: Phát hiện hơn 64.000 F0 trong 7 ngày test nhanh; phạt hơn 8,8 tỷ đồng vi phạm giãn cách

30/08/21, 11:39 Việt Nam

Theo ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM, qua 7 ngày thực hiện test nhanh Covid-19, TP đã phát hiện hơn 64.000 ca dương tính; cũng trong thời gian này TP đã lập biên bản 6296 trường hợp vi phạm giãn cách với tổng mức phạt hơn 8,8 tỷ đồng.

Lực lượng shipper giao hàng ở Bệnh viện dã chiến số 6, TP Thủ Đức, ngày 21/7. (Ảnh qua Vnexpress)

Báo VnExpress đưa tin, chiều ngày 29/8, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác chống dịch, ông Phạm Đức Hải – Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM cho biết, hầu hết các quận huyện đã hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm tại “vùng đỏ”“vùng cam” với hơn 1,6 triệu mẫu, trong đó gần 64.300 ca dương tính, tỷ lệ 3,8%.

Tuy nhiên TP vẫn chưa đạt đúng tiến độ tại “vùng xanh”, “cận xanh”“vùng vàng” (các vùng ít nguy hiểm hơn).

Trước bối cảnh thành phố ghi nhận hơn 200.000 ca nhiễm và trải qua bảy ngày siết chặt giãn cách, UBND TP yêu cầu các đơn vị địa phương tích cực tăng cường đẩy nhanh lấy mẫu xét nghiệm. 

Giao Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm, yêu cầu phải hoàn thành lấy mẫu đợt 1 ở các vùng ít nguy hiểm hơn trước ngày 30/8 và hoàn thành đợt 2 trước ngày 6/9.

Hết ngày 1/9 phải hoàn thành việc lấy mẫu đợt 2 tại “vùng đỏ”“vùng cam”

Thời gian tới, thành phố sẽ cử đoàn công tác với 754 cán bộ tham gia phòng, chống dịch tại 22 quận, huyện. Mỗi phường, xã được phân công 2 người, riêng tại quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Gò Vấp, Bình Chánh, mỗi phường xã 3 người.

Tính đến ngày 29/8, TP.HCM đang điều trị cho 40.259 bệnh nhân Covid-19, từ 1/1 đến nay đã có 8.624 người tử vong do Covid-19.

Cũng theo ông Phạm Đức Hải thì 7 ngày qua đại đa số người dân thực hiện tốt việc giãn cách xã hội. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp vi phạm ra đường không có lý do chính đáng, cơ quan chức năng đã lập biên bản 6296 trường hợp với tổng mức phạt hơn 8,8 tỷ đồng.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x