TP.HCM xin bắn pháo hoa 3 điểm mừng Tết Dương lịch, có nên không?

05/12/20, 11:45 Việt Nam

Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (Covid- 19) đang có những diễn biến phức tạp, việc TP.HCM xin bắn pháo hoa mừng Tết Dương lịch đã khiến nhiều người dân không khỏi suy nghĩ. 

Pháo hoa được bắn ở toà nhà Landmark 81 mừng thống nhất đất nước 30/4/2019. (Ảnh qua vnexpress)

Nguồn tin ngày 4/12 từ Vnexpress cho biết, mới đây, UBND TP.HCM đã xin phép Thủ tướng bắn pháo hoa tại 3 điểm: đầu hầm Thủ Thiêm, tòa nhà Landmark 81 (đều bắn pháo hoa tầm cao) và Công viên Đầm Sen (bắn tầm thấp) để mừng Tết Dương lịch 2021.

Nội dung này được UBND thành phố đề cập trong văn bản gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hôm 3/12, để cơ quan này xem xét, trình Thủ tướng chấp thuận.

Cụ thể, theo phương án được Sở Văn hóa và Thể thao trình, khu vực đầu hầm Thủ Thiêm sẽ bắn khoảng 1.500 quả pháo tầm cao, 30 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật.

Tại tòa nhà Landmark và Công viên Central Park sẽ bắn 800 quả pháo tầm cao, 6.200 ống tầm thấp và hỏa thuật.

Riêng Công viên Văn hoá Đầm Sen sẽ bắn 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật.

Thời gian bắn là 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2021; kinh phí sẽ lấy từ nguồn xã hội hoá.

Theo UBND TP, việc bắn pháo hoa này là để góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, chào đón năm mới và Tết cổ truyền dân tộc năm 2021; phục vụ nhu cầu giải trí tinh thần của người dân và du khách.

Trong khi nhiều người đồng tình với việc TP xin bắn pháo hoa mừng tết dương lịch trên thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng, tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (Covid- 19) hiện đang có những diễn biến phức tạp nên việc bắn pháo hoa là không cần thiết.

Độc giả Đăng Phúc viết: “Năm nay Covid nặng quá có gì vui đâu mà bắn? Vã lại là tết Tây chứ không phải tết âm lịch. Tụ tập coi pháo hoa lại dễ lây lan dịch bệnh!”

Đồng tình với ý kiến trên, độc giả Văn Tuan Huynh nhận định việc bắn pháo hoa tụ tập đông người không những làm dịch bệnh dễ lây lan mà chi phí bắn pháo hoa cũng tốn kém, dù là xã hội hóa thì cũng là tiền của các doanh nghiệp. 

“Theo tôi nếu huy động được tiền thì nên dùng để trợ cấp cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch hoặc cứu trợ cho bà con vùng lũ lụt để họ có cái Tết đỡ cơ cực hơn thì niềm vui sẽ to lớn hơn là chen chúc nhau xem 15p pháo hoa xong rồi về kẹt xe, rác thải đầy đường”, độc giả Huynh viết.

Độc giả Vanthuan3b1 Nguyen cũng góp ý: “Nếu nghĩ kỹ thì tết dương lịch năm nay ko nên bắn pháo hoa, dịch nguy hiểm tập trung đông người nếu có chuyện xảy ra là khỏi ăn tết âm lịch luôn đó.”

Được biết, hiện nay việc bắn pháo hoa thực hiện theo Nghị định 36/2009. Theo đó, vào giao thừa của Tết Nguyên đán, các thành phố trực thuộc Trung ương và Thừa Thiên – Huế được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút. Các tỉnh còn lại được bắn pháo hoa nổ tầm thấp không quá 15 phút.

Đến nay, quy định trên vẫn không thay đổi trong Nghị định 137/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo sẽ thay thế Nghị định 36/2009 vào ngày 11/1/2021.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x