TP.HCM: Bắt buộc tháo dỡ các thiết bị điện và tivi trên xe khách, xe tải

12/09/16, 15:55 Tin Tổng Hợp

Gần đây, nhiều chủ xe khách du lịch than phiền khi đưa xe đến kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S, 50-02S… tại TP.HCM đều bị yêu cầu tháo cục biến điện 24V lên 220V và tivi gắn trên xe.

Theo giải thích của nhân viên kiểm định, việc buộc phải tháo dỡ các thiết bị gắn trên vì không đúng với thiết kế của nhà sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Hà, một chủ xe, cho biết dù đã tháo cục biến điện và tivi trên xe, nhưng ông vẫn băn khoăn việc gắn tivi để phục vụ hành khách giải trí, không gây ảnh hưởng đến vận hành xe.

Vì không có trong hồ sơ thiết kế?

Trong khi đó, nhiều chủ xe du lịch cho biết họ đã tháo tivi vì có tin sẽ phạt 300.000 – 400.000 đồng.

Lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-02S (Q.11, TP.HCM) cho biết đã yêu cầu nhiều chủ xe tháo dỡ cục biến điện 220V và tivi 21 – 32 inch vì không có trong hồ sơ thiết kế của nhà sản xuất.

Hơn nữa, theo chỉ đạo mới đây của Cục Đăng kiểm và Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị đăng kiểm tăng cường kiểm tra các hệ thống điện xe chở khách và cả xe tải, container.

Cán bộ trung tâm đăng kiểm này cho biết hiện tượng nhiều xe du lịch đã lắp màn hình tivi lớn để khách thưởng thức nhạc hoặc hát karaoke. Thế nhưng hệ thống điện trên xe là điện một chiều 24V đã bị nhà xe tự chế, dùng cục biến điện lên 220V không những gây nguy hiểm cho người sử dụng mà còn dễ gây ra cháy nổ.

Theo ông Nguyễn Hồng Quang – giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-07V, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ xe chở khách và cơ quan chức năng chưa xác định được nguyên nhân  các vụ cháy. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng có thể do nguyên nhân chập điện. Có thể do nhà xe lắp đặt cục biến điện từ 24V lên 220V để tải điện lên màn hình tivi đã sử dụng loại dây điện không đúng tiêu chuẩn nên gây ra các vụ cháy xe.

Để đề phòng xảy ra cháy nổ xe

Vì vậy để đề phòng xảy ra cháy nổ xe, đăng kiểm viên buộc chủ xe phải tháo dỡ các thiết bị dư không do nhà sản xuất thiết kế.

Như vậy, đối với những mẫu xe đã được Cục Đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định cho nhà sản xuất có gắn màn hình tivi loại nhỏ theo thiết kế vẫn sử dụng bình thường.

Trong khi đó, trong công văn hỏa tốc gửi đến các trung tâm đăng kiểm trong cả nước, Cục Đăng kiểm VN yêu cầu tăng cường kiểm tra, nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm.

Cụ thể là yêu cầu các đơn vị đăng kiểm kiểm tra để phát hiện và ngăn ngừa chủ xe tự ý đấu nối, lắp thêm các thiết bị ngoài các thiết bị đã có theo thiết kế của nhà sản xuất (trừ thiết bị giám sát hành trình, gây quá tải cho hệ thống điện, dẫn đến chập cháy thiết bị và phương tiện).

Theo đó, Cục Đăng kiểm VN yêu cầu kiểm tra chặt hệ thống điện trên các ôtô, đặc biệt là xe chở khách.

Tương tự, mới đây Bộ GTVT cũng yêu cầu Cục Đăng kiểm VN và sở GTVT các tỉnh, thành phố trong cả nước tăng cường đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ đối với xe chở khách.

Theo đó, bộ yêu cầu tăng cường kiểm tra và ngăn ngừa việc chủ xe tự ý độ chế, đấu nối, lắp thêm các thiết bị không đúng với thiết kế của nhà sản xuất hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ quá tải, chập điện gây cháy thiết bị, phương tiện.

Đồng thời yêu cầu kiểm tra cơ cấu kết nối rơmoóc, xơmi rơmoóc với ôtô và việc kết nối điều khiển hệ thống phanh, hệ thống điện có nguy cơ dẫn đến cháy nổ.

* Liệu có xử phạt nhà xe lắp đặt dư cục biến điện 220V và tivi trên xe khách?

Ông Lê Văn Thường, đội trưởng đội số 5 Thanh tra Sở GTVT TP: Chưa có quy định về xử phạt trên. Hiện theo quy định, thanh tra sở chỉ xử phạt các xe lắp đặt thêm ghế ngồi hoặc giường nằm, xe thiếu bình chữa cháy, thiết bị giám sát hành trình, búa thoát hiểm…

Theo tuoitre.vn

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x