TQ công bố số ca nhiễm COVID-19 cao nhất trong đợt bùng phát mới

09/08/21, 13:56 Trung Quốc

Trung Quốc đã công bố số bệnh nhân nhiễm COVID-19 mới hàng ngày cao nhất vào ngày 6/8, đợt bùng phát do biến thể Delta mới được báo cáo lần đầu tiên vào ngày 20/7.

Nhân viên y tế đang tiến hành xét nghiệm axit nucleic cho một người dân ở Dương Châu, thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vào ngày 5/8/2021. (Ảnh qua AFP)

Các quan chức đổ lỗi cho các nơi phát hiện Covid-19 mới là do biến thể Delta, có khả năng lây truyền cao, ra lệnh cho cư dân ở các thành phố có dịch bùng phát phải ngay lập tức xét nghiệm hàng loạt, hạn chế di chuyển của người dân và phong tỏa chặt các khu dân cư và cụm cộng đồng.

Cụ thể, tại thành phố Dương Châu, miền đông Trung Quốc, ít nhất 58 người đã được chẩn đoán dương tính với COVID-19 vào hôm 5/8. Vào ngày 6/8, 4,56 triệu cư dân thành phố này buộc phải ở nhà. Chính quyền cũng đã phong tỏa các đường cao tốc và đường sắt để hạn chế sự lây lan của virus.

Hôm 6/, phương tiện truyền thông của nhà nước – Tân Hoa Xã đưa tin. “Cả thành phố trở nên vắng lặng và yên tĩnh, vì mọi người đều bị nhốt ở nhà hoặc trong các trung tâm cách ly.”

Ngay cả thành phố như Tương Đàm ở tỉnh Hồ Nam, nơi chỉ có 3 cư dân được chẩn đoán dương tính trong những tuần gần đây, việc kiểm soát vẫn rất chặt chẽ. Người dân nói với Epoch Times vào ngày 6/8 rằng nhiều “mã sức khỏe từ điện thoại di động của họ đột nhiên tự chuyển sang màu vàng, thậm chí là màu đỏ mà không rõ lý do”. Người dân cho hay họ sẽ phải đợi xe cấp cứu đưa họ đến trung tâm cách ly nếu mã chuyển sang màu đỏ và họ sẽ không thể rời khỏi nhà nếu mã chuyển sang màu vàng.

“Họ không thể kiểm soát cảm xúc của mình khi [các mã] thay đổi đột ngột mà không có lý do. Một số người trong số họ bật khóc, một số người khác thậm chí còn ngã quỵ xuống đất. Đột nhiên họ không thể đi làm, không thể làm bất cứ điều gì đã lên kế hoạch từ trước… điều đó thật đau lòng,” một người dân họ Cao ở Tương Đàm cho biết.

Một đứa trẻ đang được nhân viên y tế làm xét nghiệm axit nucleic ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vào ngày 5/8/2021. (Ảnh qua AFP )

Ủy ban Y tế Quốc gia thông báo Trung Quốc đã công bố 124 ca nhiễm COVID-19 mới được xác nhận vào hôm 5/8, tăng 85 ca so với ngày trước đó. Trong số các ca nhiễm mới được xác nhận, 80 ca lây truyền tại địa phương, tăng 62 ca so với một ngày trước đó.

Trong cùng một thông báo hôm 6/8, chính quyền Trung Quốc đã báo cáo 58 ca nhiễm không có triệu chứng mới trong ngày 5/ 8, tăng 54 ca so với một ngày trước đó.

Các ca nhiễm Covid-19 mà chính quyền Trung Quốc thông báo là những bệnh nhân có các triệu chứng như: ho, sốt, hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng. Chính quyền không gộp chung những ca này với các ca không có triệu chứng trong bảng kiểm kê cho đến khi các dấu hiệu nhiễm bệnh xuất hiện.

Hôm 6/8, chính quyền Trung Quốc đã chỉ định 191 khu vực có nguy cơ cao và trung bình ở 11 tỉnh và thành phố trên khắp đất nước, nơi người dân hiện không thể rời khỏi các khu dân cư của họ.

Các ca nhiễm địa phương tăng lên có liên quan đến sự gia tăng của các ca nhiễm ở Giang Tô, một tỉnh bên cạnh trung tâm thương mại thành phố Thượng Hải, nơi báo cáo 61 ca địa phương mới vào hôm 5/8, tăng 40 ca so với một ngày trước đó.

Cũng vào ngày 6/8, chính quyền thành phố Trịnh Châu đã cấm các phương tiện taxi và xe ôm rời khỏi thành phố và cách ly tất cả những người đã đến khám tại Bệnh viện Số 6 – điểm không xảy ra đợt bùng phát hiện tại – cũng như các khu vực lân cận kể từ ngày 5/ 7.

Trong khi đó, chính quyền thành Vũ Hán, nơi phát sinh dịch Covid-19 vào cuối năm 2019, đã phong tỏa 7 khu dân cư và đường xá, đồng thời cách ly hơn 2.000 người sau khi 7 ca dương tính được báo cáo vào ngày 2/8, Tân Hoa Xã đưa tin.

“Tất cả chúng tôi đều đã được tiêm 2  liều vaccine, nhưng dịch bùng phát vẫn không thể kiểm soát được. Chúng tôi có thể làm gì?” Li Xin (bút danh) từ huyện Hán Khẩu của thành phố Vũ Hán cho biết.

Được biết, đợt bùng phát Covid-19 gần đây được báo cáo lần đầu tiên vào ngày 20/7 tại thành phố Nam Kinh, nơi 9 công nhân sân bay được xác nhận dương tính bằng các xét nghiệm thông thường.

Dữ liệu chính thức cho thấy nhiều trường hợp nhiễm bệnh trong đợt bùng phát mới đây đã được tiêm vaccine Trung Quốc. Tại thành phố Nam Kinh, các quan chức y tế thừa nhận vào ngày 22/7 rằng hầu hết các ca nhiễm bệnh đều được tiêm vaccine, ngoại trừ một người dưới 18 tuổi. Trang web chính thức của sân bay Lộc Khẩu Nam Kinh, nơi bùng phát chùm đầu tiên, cho thấy hơn 90% Các nhân viên sân bay đã được tiêm vaccine Trung Quốc vào tháng Năm.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x