TQ dự định cải tạo đảo Quế Sơn cho người dân Hồng Kông thuê xây nhà

27/06/20, 11:54 Trung Quốc

Gần đây, phe Kiến chế ở Hồng Kông (phe thân Bắc Kinh) đã gửi tin tức cho giới truyền thông Hồng Kông, nói rằng chính quyền Bắc Kinh đang nghiên cứu cải tạo đảo Quế Sơn ở Chu Hải và sẽ cho Hồng Kông thuê xây dựng nhà để giải quyết vấn đề thiếu nhà ở. Đây được cho là hành động “vừa đấm vừa xoa” của chính quyền ĐCSTQ.

Chính quyền Bắc Kinh đang nghiên cứu cải tạo đảo Quế Sơn ở Chu Hải cho Hồng Kông thuê xây dựng nhà để giải quyết vấn đề thiếu nhà ở. (Ảnh qua NTDTV)

Vào ngày 22/6, có phương tiện truyền thông Hồng Kông đưa tin rằng những thành viên lâu năm của phe Kiến chế đã nhận được tin tức đáng tin cậy rằng chính quyền Bắc Kinh gần đây đang nghiên cứu một kế hoạch đặc biệt để xem xét việc cải tạo đảo Quế Sơn, nằm ở phía nam đảo Lantau thuộc thành phố Chu Hải, sau đó cho Hồng Kông thuê xây dựng nhà ở công cộng quy mô lớn để giải quyết vấn đề thiếu nhà ở tại Hồng Kông.

Nguồn tin này cũng tuyên bố rằng sau khi Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông được thực thi, chính quyền Bắc Kinh sẽ có kế hoạch tiếp theo, nhưng không biết khi nào các kế hoạch liên quan sẽ được công bố.

Đảo Quế Sơn rộng khoảng 10km2 và cách đảo Lantau khoảng 3 hải lý về phía Nam. Mất khoảng 30 đến 45 phút bằng tàu cao tốc để đến các khu vực kinh doanh chính như Trung tâm Hồng Kông và Tsim Sha Tsui.

Đài truyền hình Pháp đưa tin rằng Đảng Dân chủ mới của Hồng Kông, được thành lập năm 2011. Năm 2018 đảng này đề xuất chính phủ Hồng Kông nên nộp đơn lên chính phủ trung ương đề nghị cải tạo đảo Quế Sơn, lấp biển để có đất xây nhà, giải quyết vấn đề thiếu hụt nhà ở.

Trong phiên họp “Lưỡng hội” năm nay, hai phe Dân chủ và Kiến chế cũng đề xuất cải tạo đảo Quế Sơn ở thành phố Chu Hải để xây dựng một thành phố Hồng Kông, việc này cũng giống như cho Hồng Kông thuê đất, thời hạn thuê có thể được xem xét trong một thời gian dài, chẳng hạn như 50 năm, và một cơ chế gia hạn được thêm vào.

Có quan điểm cho rằng hiện tại chính quyền Bắc Kinh đang cân nhắc dùng chiêu bài “kinh tế dân sinh” chủ yếu là muốn thúc đẩy Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông, bởi nó không những gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân Hồng Kông mà còn bị các nước dân chủ phương Tây gây sức ép. 

Người Hồng Kông biểu tình phản đối Luật An ninh Quốc gia. (Ảnh qua Reuters)

Bắc Kinh không có lựa chọn nào khác ngoài việc cân nhắc sách lược vừa đấm vừa xoa, đưa ra chút ân huệ này nhằm xoa dịu người dân, làm suy yếu ý chí chiến đấu của người dân Hồng Kông. 

Ngay sau khi Đại hội Nhân dân toàn quốc của ĐCSTQ tuyên bố thông qua nghị quyết “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” vào ngày 28/5/2020, Tổng thống Mỹ Trump đã tổ chức cuộc họp báo vào sáng sớm ngày 30/5, tuyên bố rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ hủy bỏ việc đối xử thương mại đặc biệt đối với Hồng Kông và sẽ ban hành lệnh trừng phạt mới đối với các quan chức ĐCSTQ, những người thúc đẩy Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông, làm tổn hại quyền tự trị của Hồng Kông.

Vào thời điểm đó, truyền thông Mỹ cũng đưa ra một tài liệu đề nghị Washington nên xem xét việc cấp thẻ xanh cho người dân Hồng Kông để thu hút những nhân tài có mong muốn nhận được nền giáo dục tốt và có ý định khởi nghiệp, sinh sống tại Hoa Kỳ.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cũng công khai tuyên bố rằng nếu ĐCSTQ khăng khăng thúc đẩy Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông, chính phủ Anh sẽ cấp cho 300.000 cư dân Hồng Kông hộ chiếu Anh (BNO) ở lại và làm việc ở Anh, tạo điều kiện cho người dân Hồng Kông trở thành công dân Anh trong tương lai.

Vào ngày 22/6, các quan chức cấp cao của EU cũng cảnh báo Bắc Kinh rằng việc thực thi bắt buộc cái gọi là Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông có thể gây ra “hậu quả rất tiêu cực”.

Theo báo cáo của AFP vào ngày 22/6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã trực tiếp nói chuyện với lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường tại cuộc họp hội nghị thượng đỉnh qua truyền hình, cho biết họ cảm thấy “lo lắng” đối với việc Bắc Kinh đẩy mạnh Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông.

Ngoại trưởng Vương Quốc Anh Dominic Raab tuyên bố chính phủ Anh sẽ cấp cho 300.000 cư dân Hồng Kông hộ chiếu Anh (BNO) ở lại và làm việc tại Anh.(Ảnh qua TTXVN)

Ursula von der Leyen và Charles Michel nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc tuân thủ các cam kết của mình với người dân Hồng Kông và cộng đồng quốc tế để Hồng Kông có thể duy trì mức độ tự chủ và tự do cao”.

Lê Trí Anh, người sáng lập một kênh truyền thông ở Hồng Kông, gần đây đã viết một bài phân tích nói rằng sự độc đoán của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” sẽ dẫn đến những tổn thất to lớn chưa từng có cho ĐCSTQ. 

Chẳng hạn, việc Vương quốc Anh dự định cấp cho người dân Hồng Kông quyền ở lại Anh và cho phép một số lượng lớn người Hồng Kông đủ điều kiện trở thành công dân Anh. Một khi một số lượng lớn các chuyên gia và doanh nhân rời khỏi Hồng Kông đến các quốc gia như Anh và Hoa Kỳ. Hồng Kông sẽ chuyển đổi từ một trung tâm thương mại và tài chính quốc tế thịnh vượng thành một hòn đảo sa mạc cằn cỗi.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x