TQ háo hức muốn Biden đắc cử tổng thống để khôi phục chính sách Kissinger lụn bại

07/12/20, 09:38 Thế giới

Ông James E. Fanell, cựu giám đốc hoạt động tình báo và thông tin của Hoa Kỳ, Hạm đội Thái Bình Dương cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang háo hức với một nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden sẽ khôi phục chiến lược can dự kéo dài hàng thập kỷ nhưng không mang lại hiệu quả của Washington.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trò chuyện với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trước khi tham dự cuộc họp của họ tại khu ngoại giao Trung Nam Hải ở Bắc Kinh vào ngày 5/12/2013
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trò chuyện với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trước khi tham dự cuộc họp của họ tại khu ngoại giao Trung Nam Hải ở Bắc Kinh vào ngày 5/12/2013. (Ảnh qua AFP)

“Tôi không nghi ngờ gì rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn ứng cử viên Joseph Biden làm tổng thống,”  Fanell nói với chương trình “Focus Talk” của NTD, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều cơ quan thông tấn và tuyên truyền của nhà nước Trung Quốc, đặc biệt là Nhân dân nhật báo và Thời báo Hoàn cầu, đã giành những câu khen ngợi đến Biden và xúc phạm Tổng thống Donald Trump trong năm qua.

Theo ông Fanell, ĐCSTQ không hài lòng về việc Tổng thống Trump làm lãnh đạo Hoa Kỳ vì chính quyền của ông chủ Nhà Trắng đã chấm dứt và đảo ngược chính sách can dự chiến lược lâu đời, được thiết lập bởi Ngoại trưởng Henry Kissinger của Tổng thống Richard Nixon và được chính quyền kế tiếp thông qua với hy vọng khuyến khích cải cách kinh tế và chính trị ở Trung Quốc. 

“Chúng ta đã rêu rao rằng nếu chúng ta tham gia, mọi thứ sẽ tốt hơn. Và trong 40 năm, chúng ta đã làm điều đó,” Fanell nói. Sau đó, ông chỉ ra thực tế rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc, lợi dụng sự can dự song phương, tiếp tục xây dựng sức mạnh quân sự và kinh tế của mình để đe dọa sự tồn tại của Đài Loan, thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ của họ chống lại Nhật Bản, kích động xung đột biên giới với Ấn Độ, và bắt nạt Các quốc gia Đông Nam Á trên Biển Đông.

“Chúng tôi đã làm mọi thứ cho họ, nhưng họ đã từ chối thiện chí của chúng tôi. Và như vậy, trong 4 năm qua, Quý vị đã có một chính quyền phá vỡ suy nghĩ đó, thách thức sự khôn ngoan tầm thường, và nói: Không, điều này không tốt, chúng ta cần đứng lên và phản đối những gì Trung Quốc đang làm,” ông tiếp tục.

Fanell nói, bất chấp sự thất bại rõ ràng của chính sách Kissinger, một chính quyền Biden, được các nhà hoạch định chính sách đối ngoại thời Obama lấp đầy, sẽ chứng kiến ​​sự hồi sinh của nó.

“Họ sẽ khôi phục lại chương trình đã có trong những năm thời chính quyền Obama. Hầu như những người cùng thời với chính quyền Obama giờ sẽ ở trong chính quyền Biden giao dịch với Trung Quốc và nói với chúng tôi rằng chúng tôi cần hợp tác,” ông nói.

Fanell lưu ý rằng chiến lược can dự này đã tạo ra một loạt các “chuyên gia” muốn tạo dựng mối quan hệ sâu sắc với chính quyền Trung Quốc và được đối xử tốt thông qua các chuyến công du đến nước này. Đổi lại, họ xuất bản các bài báo dối trá, bóp méo quan điểm của người Mỹ về những gì ĐCSTQ thực sự đang làm. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp ông Henry Kissinger tại Đại lễ đường Nhân dân ngày 8/11/2018. (Ảnh qua Reuters).

Được biết trong quá khứ, Henry Kissinger đã làm rất nhiều cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ kể từ năm 1971, được Bắc Kinh hoan nghênh, coi là “người bạn lớn thân thiết” và mời sang thăm Trung Quốc hơn 80 lần.

Fanell gọi đó là một chiến dịch gây ảnh hưởng, hay chiến tranh chính trị, mà ĐCSTQ đã tham gia với giới tinh hoa Hoa Kỳ trong 40 năm qua.

Ông nói: “Chúng tôi cho rằng thật hoang đường khi Mỹ mất việc làm trong lĩnh vực sản xuất vào tay Trung Quốc, tại sao chúng ta lại chấp nhận điều đó từ giới tinh hoa ở Mỹ và Washington, DC, trong khi chúng ta có quá nhiều người thất nghiệp? Nhưng còn những trường hợp tử vong do sử dụng quá liều opioid và fentanyl (ma túy tổng hợp) được Trung Quốc tuồn vào quốc gia này thì sao?”

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x