TQ: Kho lương thực ở Quảng Đông chứa 2.500 tấn gạo độc, nghi ngờ đã ‘tẩu tán’ ra thị trường

06/10/20, 13:58 Trung Quốc

Truyền thông Đại lục gần đây đã tiết lộ rằng, Kho trung chuyển dự trữ ngũ cốc quốc gia Dương Giang ở tỉnh Quảng Đông đã bị trộn lẫn với hơn 2.500 tấn gạo nhiễm cadmium vượt quá tiêu chuẩn trong hai đến ba năm qua. Người dân tỏ ra nghi ngờ về phương pháp xử lý của chính quyền.

TQ: Kho lương thực ở Quảng Đông chứa 2.500 tấn gạo độc, nghi ngờ đã ‘tẩu tán’ ra thị trường (ảnh 1)
Hơn 2.500 tấn gạo có cadmium vượt quá tiêu chuẩn đã được trộn lẫn vào Kho trung chuyển dự trữ ngũ cốc quốc gia Dương Giang ở tỉnh Quảng Đông. (Ảnh qua Getty Images)

Theo trang web “wenshu.court.gov.cn”, từ năm 2017 đến năm 2018, bốn bị cáo đã nhiều lần mua gạo nhiễm cadmium vượt quá tiêu chuẩn ở huyện Du, tỉnh Hồ Nam, và vận chuyển đến kho trung chuyển dự trữ ngũ cốc quốc gia Đông Thành ở thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông.

Trong hai năm qua, bị cáo đã vận chuyển hàng chục nghìn tấn gạo đến Kho trung chuyển dự trữ ngũ cốc quốc gia Đông Thành ở thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, trong đó có khoảng 2.597 tấn gạo nhiễm cadmium vượt mức cho phép.

Tòa án của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tuyên phạt 4 người nói trên về tội “thực phẩm không đạt tiêu chuẩn an toàn” với mức án từ 1 đến 5 năm tù giam.

Sau khi tin tức được công bố, có cư dân mạng bình luận: “Hình phạt có nhẹ quá không?”; “Địa ngục trần gian, trong mắt người bình thường, về cơ bản tội nghiêm trọng thì xử nhẹ, và tội nhẹ cơ bản thì xử nặng”; “[Rồi lại] tại ngoại chữa bệnh, trong tù biểu hiện tốt được giảm án và sớm ra tù, và quên đi quá khứ”.

Nhiều tin tức về gạo nhiễm độc cũng đã được phơi bày ở Đại lục vào tháng 4 năm nay, và có liên quan đến 7 công ty ở thành phố Dương Ích, tỉnh Hồ Nam. Khi sự việc bị phanh phui, được biết một số lượng gạo độc này đã được chế biến thành mì gạo và được vận chuyển đến Vân Nam cùng nhiều nơi khác, và số gạo nhiễm cadmium vượt quá tiêu chuẩn còn lại là khoảng 99,42 tấn.

Ngoài ra, do đã có những tiền lệ trước đó, cho nên cư dân mạng cũng đặt nghi vấn về việc xử lý loại gạo có chứa chất cadmium độc hại vượt quá mức cho phép này. Sau khi vụ việc gạo nhiễm độc cadmium bị phanh phui ở Cửu Giang, Giang Tây vào tháng 11/2017, người dân địa phương lại phát hiện rằng họ vẫn đang ăn loại gạo độc hại đó vào tháng 11 năm sau. Khi sự cố gạo chứa cadmium được phơi bày ra ở Quảng Đông vào năm 2013, các quan chức địa phương của ĐCSTQ đã tuyên bố rằng “gạo có dư cadmium cũng không phải là gạo độc, và không có vấn đề gì nếu ăn trong một hoặc hai năm.”

Theo cảnh báo của các chuyên gia y tế, việc tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều cadmium trong thời gian dài có thể gây hại cho thận.

Năm nay, các kho chứa ngũ cốc quốc gia của Đại lục thường xuyên xảy ra sự cố, đặc biệt là vào thời điểm đang diễn ra dịch bệnh, cộng với hạn hán, lũ lụt và nạn côn trùng chồng chất, điều này càng làm dấy lên nhiều đồn đoán và lo ngại của ngoại giới về nguy cơ thiếu lương thực tại Đại lục.

Đầu tháng 7, người dân Trung Quốc đại lục tiết lộ rằng, có lương thực giả trong kho ngũ cốc quốc gia, “bề mặt bên trên là lương thực, nhưng bên dưới toàn bộ là cát”, và giám đốc kho lương thực đã tự sát.

Và sau đó xảy ra sự việc các kho lương thực lớn ở Thượng Hải, Hà Nam và Quý Châu lần lượt bốc cháy.

Vào cuối tháng 8, kho chứa ngũ cốc của Công ty TNHH Đại An Trực Chúc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã bị lộ tẩy, có khoảng 4.000 tấn hạt ngô được xếp vào loại “ngũ cốc loại hai” nhưng bên trên lại chứa đầy lỗ sâu mọt, liên quan đến 8,4 triệu nhân dân tệ.

Gần đây vào ngày 29/9, tỉnh Tứ Xuyên đã ban hành “(Dự thảo) Điều lệ an ninh lương thực tỉnh Tứ Xuyên”, trong đó khuyến nghị các công ty cung cấp dịch vụ ăn uống, nhà ăn và các hộ gia đình ở thành thị và nông thôn nên dự trữ một lượng khẩu phần nhất định theo nhu cầu của họ.

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x