Trăm nghìn người Trung Quốc kẹt cứng ở ga tàu chờ về quê ăn Tết

03/02/16, 07:55 Thế giới

Theo South China Morning Post ngày 2/2, hàng trăm nghìn người chen chúc tại một ga tàu lửa ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc có thể tiếp tục kéo dài do thời tiết xấu khiến hàng chục chuyến tàu bị hoãn.

Trăm nghìn người Trung Quốc kẹt cứng ở ga tàu chờ về quê ăn Tết.1
Hàng trăm nghìn người đang chôn chân tại ga Quảng Châu.

Vào thời điểm này, hàng trăm nghìn người Trung Quốc đang đổ dồn về các nhà ga để bắt đầu hành trình về quê đoàn tụ cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán khiến các ga tàu luôn trong tình trạng kẹt cứng.

Nhà ga trung tâm của tỉnh Quảng Châu hy vọng sẽ mở cửa trở lại trước ngày 8/2 tới để người dân có thể lên đường về quê đoàn tụ cùng gia đình trước Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, thời tiết giá lạnh đã khiến ít nhất 23 chuyến tàu bị hoãn tại khu vực miền trung và miền đông Trung Quốc, khiến nhiều người buộc phải chôn chân bên trong nhà ga.

Một bức ảnh chụp từ trên cao đã cho thấy hình ảnh dòng người kín đặc đang lê từng bước một qua hàng rào chắn kim loại ở nhà ga Quảng Châu. Ước tính vào Thứ Hai (2/1), có khoảng 176 nghìn hành khách đến ga này để bắt tàu về quê ăn tết.

Một bức ảnh chụp từ trên cao đã cho thấy hình ảnh dòng người kín đặc đang lê từng bước một qua hàng rào chắn kim loại ở nhà ga Quảng Châu.

Theo các phương tiện truyền thông, tình hình đang trở nên hết sức nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã nâng tình trạng khẩn cấp lên mức độ số 2. Cảnh sát trưởng tỉnh Quảng Châu Xie Xiaodan cùng quan chức chính phủ Chen Rugui cũng đã được cử đến hiện trường nhằm chỉ đạo công tác kiểm soát đám đông hỗn loạn. Hơn 2600 nhân viên bảo vệ cũng đã được điều động đến nhà ga.

Vụ giẫm đạp đã xảy ra tại Thượng Hải vào ngày 31/12/2014 khiến hàng chục người thiệt mạng.

Trước đó, một vụ giẫm đạp đã xảy ra tại Thượng Hải vào ngày 31/12/2014 khiến hàng chục người thiệt mạng.

Đây được coi là đợt “di cư” lớn nhất năm ở Trung Quốc, đỉnh điểm là thời gian trước và sau Tết Nguyên đán, khi hàng trăm triệu người, bao gồm người lao động, sinh viên, đổ về quê và sau đó trở lại thành phố để học tập, làm việc.

Năm nay dự kiến các phương tiện vận tại tại Trung Quốc sẽ phải đảm nhận 2,9 tỉ lượt khách trong vòng 40 ngày bắt đầu vào cuối tháng Giêng. Đây được coi như cuộc di dân thường niên lớn nhất thế giới.

Theo vntinnhanh.vn

 

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x