Trẻ em Trung Quốc sẽ không còn được thừa hưởng tín ngưỡng từ thế hệ đi trước

18/11/18, 10:30 Trung Quốc

ĐCSTQ ngày càng đàn áp tôn giáo hung hãn hơn. Ở một số vùng, đảng này đang buộc những người trí thức như bác sĩ, luật sư và giáo viên phải tuyên bố mình là người vô thần. Ngoài ra, trẻ em cũng bị cấm không được tiếp thu các truyền thống tôn giáo và tín ngưỡng của cha mẹ.

ĐCSTQ ngày càng đàn áp tôn giáo hung hăng hơn
ĐCSTQ đang tích cực chống lại các tôn giáo, cấm giảng dạy và cho trẻ em thực hành tôn giáo. (Ảnh: Pixabay)

Cam kết tuyên bố trở thành người vô thần

>>> ĐCSTQ cấm học sinh Tây Tạng thực hành tôn giáo

Nhiều nơi ở Trung Quốc, ĐCSTQ đã phát “Thư cam kết” cho các giáo viên và chuyên gia y tế, yêu cầu họ cam kết sẽ không bao giờ tin theo bất kỳ loại tín ngưỡng tôn giáo nào và sẽ luôn tuân phục ý thức hệ của đảng.

Tibetan Review đã trích dẫn thư của chính phủ gửi các giáo viên ở Nhạc Thanh. Trong thư nói rằng họ nên “tuân thủ đúng hướng chỉ đạo chính trị, thúc đẩy chủ nghĩa vô thần, thiết lập vững chắc quan điểm tôn giáo theo chủ nghĩa Mác, không tin vào bất kỳ tôn giáo nào, và không dạy bất kỳ kiến ​​thức tôn giáo nào cho học sinh”. Còn lá thư gửi các chuyên gia y tế thì yêu cầu “khám phá, ngăn chặn, báo cáo kịp thời các vi phạm pháp luật và kỷ luật liên quan đến tôn giáo cho cảnh sát hoặc phòng hành chính, bao gồm cả gia đình, con cái, họ hàng, bạn bè và hàng xóm của mình”.

Được biết, tại thành phố Ôn Châu, các nhà điều tra chính phủ đã quan ngại về số lượng lớn các nhà thờ Thiên chúa giáo và muốn ngăn chặn những người trí thức bị ảnh hưởng bởi Kitô giáo. Vì vậy, ĐCSTQ đã ra tay gửi “Thư cam kết” cho bác sĩ và giáo viên trong vùng. ĐCSTQ bắt các bệnh viện phải điều tra, trừng phạt các bác sĩ hoặc nhân viên y tế có niềm tin tôn giáo trong bệnh viện.

Radio Free Asia trích dẫn lời của một Kitô hữu đến từ Chiết Giang: “[Chính quyền ở Ôn Châu] Quận Âu Hải đã đưa ra một đoạn video ngắn được đề cập trong các cuộc họp tại các trường học. Trong đó nói rằng các giáo viên không được theo bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào, và đặc biệt các giáo viên không được truyền giáo trong trường học. Giờ đây, tất cả các trường đều yêu cầu giáo viên không theo bất kỳ tôn giáo nào, bởi vì có một nhóm điều tra từ chính quyền trung ương ở Chiết Giang tiến hành thanh tra từ giữa tháng 9 đến khoảng 10/10”.

Nhắm vào thế hệ măng non

Cuộc đàn áp tàn bạo nhất cấm trẻ vị thành niên thể hiện đức tin đang được tiến hành ở tỉnh Tân Cương. (Ảnh qua Pixabay)

Trung Quốc cũng đang thực hiện một số biện pháp để ngăn chặn trẻ em thể hiện đức tin. Tháng 2/2018, chính phủ ban hành lệnh cấm trẻ vị thành niên không được đến các địa điểm tôn giáo. Một số tổ chức Kitô giáo bị ép buộc phải đặt tấm bảng ghi dòng chữ “Cấm trẻ vị thành niên” ở trước nhà thờ. Ở Tây Tạng, trẻ em bị cấm không tham gia vào bất kỳ hoạt động Phật giáo nào trong kỳ nghỉ hè.

Tuy nhiên, cuộc đàn áp tàn bạo nhất cấm trẻ vị thành niên thể hiện đức tin đang được tiến hành ở tỉnh Tân Cương, chống lại cộng đồng Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Một số báo cáo cho thấy, ĐCSTQ còn hà khắc đến mức tách trẻ em khỏi cha mẹ để kiên quyết ngăn chặn từ sớm tình trạng trẻ em tin theo tín ngưỡng Hồi giáo.

Nhà nghiên cứu về văn hóa của người Duy Ngô Nhĩ tại Đại học Washington tên là Darren Byler đã phát biểu khi được tờ Japan Times phỏng vấn: “Nền tảng tri thức của cả một nhóm dân tộc đang bị xóa bỏ. Những gì chúng ta đang chứng kiến giống y như tình trạng của một thuộc địa định cư mà ở đó, cả một thế hệ đang dần biến mất”. ĐCSTQ tuyên bố rằng các biện pháp họ đề ra là nhằm ngăn chặn chủ nghĩa ly khai dân tộc ở Tân Cương và mang lại ổn định, hòa bình và thịnh vượng cho khu vực.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, về cơ bản, ĐCSTQ đang hành động chẳng khác gì thực dân châu Âu phiên bản mới. Thực dân châu Âu từng kéo quân xâm lược khắp thế giới, phá hủy các nền văn hóa khác và làm tổn thương trẻ em bản địa bằng cách tách chúng ra khỏi các di sản của tổ tiên. Dù ĐCSTQ muốn thể hiện mình là người tốt như thế nào đi chăng nữa, thì việc buộc người dân phải từ bỏ di sản văn hóa và tôn giáo thật sự không phải là một việc làm tốt đẹp.

>>> Học viện Larung Gar – Phần tiếp của câu chuyện đàn áp tín ngưỡng tại Trung Quốc

>>> Đàn áp tín ngưỡng ở Trung Quốc: Chính quyền phá hủy nhà thờ bằng thuốc nổ

Xuân Nhạn, theo Visiontimes

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x