Triệu Lập Kiên ‘vô tình’ tiết lộ ĐCSTQ che giấu dịch bệnh ở trên Twitter?

04/05/20, 09:46 Trung Quốc

Mới đây, Triệu Lập Kiên – Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chuyển tiếp một bài đăng trên Twitter, nói về việc cấp trên của ông đã không trực tiếp trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc ĐCSTQ có che giấu dịch bệnh hay không, ngoại giới nghi ngờ, liệu đây là sự bất cẩn hay còn có dụng ý gì khác?

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. (Ảnh qua Zing News)

Vào ngày 30/4, Triệu Lập Kiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ đã chuyển tiếp một loạt các tweet của Janis Mackey Frayer – phóng viên của NBC News Asia vào ngày hôm đó, nội dung là Frayer đã chỉnh lý những điểm nổi bật thu thập được trong cuộc phỏng vấn gần đây của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ĐCSTQ Nhạc Ngọc Thành với NBC, đồng thời cũng đưa ra những nhận định của mình.

Frayer đã đăng tổng cộng 6 tweet về cuộc phỏng vấn với Nhạc Ngọc Thành vào ngày 30/4, thế nhưng Triệu Lập Kiên chỉ chuyển tiếp 5 tweet đầu, trong đó nội dung của một tweet (tweet thứ 3) là : “…Trong thời gian dịch bệnh bùng phát, Trung Quốc bởi vì muốn trì hoãn tin tức mà trấn áp người báo cáo và nói dối về nguồn gốc của dịch bệnh (đổ nguồn gốc của virus là từ quân đội Mỹ). ‘Tin tức giả’ này là một vấn đề mà Nhạc (Ngọc Thành) không trực tiếp trả lời”.

Trong tweet cuối cùng mà Triệu Lập Kiên không chuyển tiếp, Frayer đã viết rằng: “Đây đã không còn là bí mật nữa. ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch nhằm thăm dò phản ứng của thế giới đối với virus. Nó chủ yếu nhắm vào Mỹ, lợi dụng tình thế hỗn loạn này để khiến mọi người nghi ngờ về nguồn gốc của virus và tính minh bạch của Mỹ. Ở Trung Quốc, có thể dễ dàng nói rằng rất nhiều người không tin rằng Vũ Hán là khởi nguồn của virus”.

Brendan Carr, thành viên của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đã đăng trên Twitter vào ngày 1/5 nói rằng: “Ôi! Triệu Lập Kiên, tuyên truyền viên cấp cao nhất của ĐCSTQ đã vô tình chuyển tiếp một tweet có liên quan đến việc chính quyền này tuyên truyền giả dối và sự thật về trách nhiệm của nó trong việc truyền bá Covid19 (virus Vũ Hán)”.

Trước đó, vào ngày 12/3, Triệu Lập Kiên đã tweet đáp trả những chỉ trích của giới chức Mỹ về việc Trung Quốc phản ứng chậm trễ trước dịch bệnh và thiếu minh bạch.

Triệu Lập Kiên viết: “Mỹ có bệnh nhân số 0 từ khi nào? Có bao nhiêu người bị nhiễm? Tên của các bệnh viện là gì? Có thể quân đội Mỹ chính là người đã đưa dịch vào Vũ Hán. Hãy minh bạch! Hãy công khai dữ liệu! Mỹ nợ chúng ta một lời giải thích”.

Việc che giấu thông tin của ĐCSTQ đã khiến đại dịch bùng phát trên toàn cầu và làm cho rất nhiều quốc gia bất mãn. Úc đang vận động các quốc gia thành viên của tổ chức WHO tiến hành một cuộc điều tra quốc tế độc lập.

Vào ngày 30/4, tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng đã biểu thị, dịch bệnh lần này đã thay đổi cách nhìn của ông đối với Tập Cận Bình, nhân viên tình báo và các nhà khoa học đang điều tra và sẽ sớm có kết quả, ông có thể sẽ dùng thuế quan để trừng phạt ĐCSTQ.

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x