Triệu Lập Kiên, Vương Nghị đem 1,4 tỷ người TQ ra làm “lá chắn” khiến dân chúng nổi giận

02/09/20, 11:31 Trung Quốc

Sau khi Triệu Lập Kiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ tuyên bố rằng “nhân dân Trung Quốc chính là tường đồng vách sắt của ĐCSTQ”, hay việc Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị thay mặt cho 1,4 tỷ người Trung Quốc phản đối chuyến thăm của các quan chức cấp cao Séc tới Đài Loan, đã khiến dân chúng Đại lục lên tiếng chỉ trích dữ dội.

Triệu Lập Kiên bị người dân TQ ”mỉa mai’ sau tuyên bố “Nhân dân Trung Quốc chính là tường đồng vách sắt của ĐCSTQ”. (Ảnh: Twitter)

Tờ CNR của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã đăng một video trên Weibo, cho thấy Triệu Lập Kiên đang chỉ trích nhắm vào bài phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo trước Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng hòa.

Triệu Lập Kiên tuyên bố:

“Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc có mối quan hệ sâu sắc, mối quan hệ huyết nhục, và nhân dân Trung Quốc chính là tường đồng vách sắt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đừng ai mong có thể phá vỡ được”.

Sau khi đoạn video được tung ra đã gây nên làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng ở Đại lục:

“Cách nói phổ biến cho tường đồng vách sắt chính là bia đỡ đạn”; “Điều này cuối cùng đã được nói ra, và không cần phải che đậy nữa”.

“Ăn sung mặc sướng thì không bao giờ nói đến chúng tôi. Khi cần bia đỡ đạn thì nói chúng ta là gắn bó máu thịt. Chúng tôi không phải là tường đồng, vách sắt”.

Cụm từ “tường đồng, vách sắt” của Triệu Lập Kiên khiến cư dân mạng vô cùng tức giận. Không những thế, Bộ trưởng Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị trong một bài phát biểu đã lôi kéo 1,4 tỷ người Trung Quốc vào việc phản đối chuyến thăm Đài Loan của các quan chức Cộng hòa Séc.

Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ĐCSTQ, người được mệnh danh là “Sói chiến” sau hàng loạt những phát ngôn gây sốc. (Ảnh: NTDTV) 

Báo chí Đài Loan ngày 30/8 đưa tin, Chủ tịch Thượng viện Séc Miloš Vystrčil sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Đài Loan vào ngày 6/9. Họ sẽ gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, và tham dự các diễn đàn kinh tế, thương mại, đầu tư cùng các hoạt động khác.

Đáp lại sự kiện này, Vương Nghị tuyên bố rằng chủ tịch Thượng viện Séc “là kẻ thù của 1,4 tỷ người Trung Quốc và đe dọa rằng họ sẽ phải trả giá đắt cho hành động công khai khiêu khích, đồng thời chỉ trích cái gọi là “lực lượng chống Trung Quốc” đứng đằng sau của chủ tịch Thượng viện Séc.

Ngay khi nhận xét của Vương Nghị được đưa ra, cư dân mạng lên tiếng mắng mỏ:

“Không biết xấu hổ, ai cho ông đại diện thay cho chúng tôi?”.

“Chính khách các nước đến thăm quốc gia đó, việc gì đến đảng Đảng cộng sản của quan chức các ông, vì sao cứ phải cuồng lên thế, thật là không biết xấu hổ sao?!”.

“Chính các ông mới là kẻ thù của 1,4 tỷ dân Trung Quốc. Các ông xây tường lửa cho nhân dân Trung Quốc, tẩy não, camera giám sát không chừa một ngóc ngách, kiểm soát mạng internet không cho người ta ngôn luận”.

Được biết, 89 thành viên của Cộng hòa Séc đã đến thăm Đài Loan bao gồm Thị trưởng Zdenek Hrib, 8 thượng nghị sĩ, cùng các đại biểu của các ngành học thuật, văn hóa và giới truyền thông…. Chức vụ Chủ tịch Thượng viện Séc chỉ đứng sau Tổng thống, đây là phái đoàn cấp cao nhất của Séc đến Đài Loan kể từ năm 1989.

Miloš Vystrčil đã dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Đài Loan, nhằm chống lại mối đe dọa và sự đàn áp các giá trị dân chủ từ Bắc Kinh. Trước khi khởi hành, ông đã nói trong một bài phát biểu tại sân bay Praha Havel rằng mục đích của chuyến thăm Đài Loan lần này là để bày tỏ sự ủng hộ đối với nền dân chủ và mong muốn chuyến đi này có thể mang lại những lợi ích kinh tế đáng kể cho Cộng hòa Séc.

 

Đảng Dân Tiến Đài Loan đã ra thông cáo báo chí cho biết chuyến thăm của phái đoàn Thượng viện Séc tới Đài Loan là kết quả của những nỗ lực chung của Cộng hòa Séc và Đài Loan nhằm chống lại sức ép từ Đại lục, đồng thời cũng để cho thế giới thấy được những thu hoạch tích cực của tập thể người dân Đài Loan.

Miloš Vystrčil được bầu làm Chủ tịch Thượng viện Séc vào cuối tháng 2/2020. Người tiền nhiệm của ông là Jaroslav Kubera cũng từng dự định thăm Đài Loan vào tháng 2/2020. Khi đó, ông cũng bị phía Trung Quốc phản đối, nhưng không may ông qua đời trước khi khởi hành.

Vợ của ông Jaroslav Kubera đã cáo buộc ĐCSTQ đe dọa Kubera không được đến thăm Đài Loan, đây là nguyên nhân chính khiến ông đột ngột qua đời. (Ảnh: Twitter)

Vợ của ông Jaroslav Kubera đã cáo buộc ĐCSTQ đe dọa Kubera không được đến thăm Đài Loan, đây là nguyên nhân chính khiến ông đột ngột qua đời. Các phương tiện truyền thông từng tiết lộ rằng ĐCSTQ đã gửi một bức thư cho Kubera để đe dọa rằng nếu chuyến đi diễn ra, ĐCSTQ sẽ trả đũa các công ty của Séc.

Mối quan hệ giữa Cộng hòa Séc và Bắc Kinh trở nên xấu đi kể từ năm 2019, nguyên nhân là vì chính quyền Praha lên tiếng ủng hộ Tây Tạng và yêu cầu bãi bỏ nguyên tắc “một Trung Quốc” trong thỏa thuận quan hệ thành phố kết nghĩa giữa thành phố này và Bắc Kinh. Cuối cùng, Praha quyết định chấm dứt quan hệ thành phố kết nghĩa với Bắc Kinh, và chuyển sang thiết lập mối quan hệ thành phố kết nghĩa với Đài Bắc.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x