Trump có thật sự bị nhiễm COVID-19? Vậy còn Biden thì sao?

03/10/20, 12:49 Góc Nhìn

Các phương tiện truyền thông đang sôi nổi vì tin tức Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melamia Trump dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, thông tin đó đều đến từ một nguồn duy nhất: lãnh đạo Nhà Trắng.

Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Căn cứ Không quân Andrews chuẩn bị đến tham dự cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên ở Cleveland vào ngày 29/9/ 2020. (Ảnh qua AP)

Rạng sáng 2/10, Tổng thống Trump đã thông báo rằng ông và Đệ nhất phu nhân Melania đều có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Theo dòng tweet của ông:“Chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình cách ly và hồi phục ngay lập tức. Chúng tôi sẽ vượt qua điều này cùng nhau!”

Nhưng liệu kết quả kiểm tra này có ý nghĩa gì không? Chúng tôi đã biết từ nhiều báo cáo trên các phương tiện truyền thông – bao gồm cả New York Times – rằng phần lớn các kết quả xét nghiệm “dương tính” đều có khả năng bị sai.

Thứ nhất, cả Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đều không có bất kỳ triệu chứng nhiễm bệnh nào, họ không có vẻ như bị bệnh do nhiễm virus Corona.

Hơn nữa, Tổng thống Trump có khả năng vẫn sử dụng hydroxychloroquine như một biện pháp phòng ngừa, có nghĩa là nguy cơ ông từng xuất hiện các triệu chứng bệnh tật là cực kỳ thấp, mặc dù ông đã 74 tuổi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump bước xuống Không lựcMột khi đến Sân bay Quốc tế Cleveland Hopkins ở Cleveland, Ohio vào ngày 29 /9/2020. (Ảnh qua AFP)

Chẩn đoán này cũng có thể là vô nghĩa. Các xét nghiệm hiện đang được sử dụng để chẩn đoán các trường hợp dương tính là cực kỳ không đáng tin cậy và có thể được kích hoạt bởi hầu hết mọi trường hợp nhiễm virus Corona trước đây, chẳng hạn như virus Corona loại cảm lạnh thông thường.

Trên thực tế, gần như tất cả các thử nghiệm toàn cầu đối với covid-19 là vô nghĩa về mặt khoa học. Vì không có sự tin tưởng dựa trên cơ sở khoa học về độ chính xác hoặc tính cụ thể của các xét nghiệm như vậy, nên chúng không cung cấp thông tin hữu ích cho người có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc âm tính.

Theo báo cáo của Breitbart.com, “Trump dự kiến tổ chức các buổi mít tinh vào hôm 2/10 và 3/10 ở Florida và Wisconsin, nhưng không chắc chắn là các buổi cuộc mít tinh trên sẽ diễn ra”. Tuy nhiên, có thể sẽ là điều vô nghĩa nếu thay đổi lịch trình của tổng thống dựa trên một kết quả kiểm tra không đáng tin cậy ngay từ đầu.

Một số cư dan mạng trên trangi Brighteon.social đang suy đoán rằng chẩn đoán covid-19 có thể là ‘vỏ bọc’ cho việc Trump ẩn náu trong khi ông kích hoạt một phản ứng quân sự chống lại những kẻ nổi dậy cánh tả và những kẻ phản bội đất nước. 

Đó là suy đoán thuần túy vào thời điểm này, nhưng có vẻ như Mỹ đang đi vào một cuộc nội chiến, vậy thì tổng thống sẽ cần phải thực hiện các biện pháp đặc biệt để bảo vệ bản thân và các thành viên gia đình khỏi âm mưu đảo chính cấp nhà nước.

Hãy để ý những người cánh tả hiện đang công khai hy vọng rằng Trump sẽ chết vì nhiễm trùng, bởi vì đó là ‘kiểu chết’ mà họ mong muốn.

Trên thực tế, Tổng thống Trump rất khó bị virus ảnh hưởng, vì hầu hết các trường hợp tử vong do virus gây ra đều xảy ra ở những người cao tuổi bị chết do máy thở hoặc những người có tiền sử về tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như huyết áp cao hoặc đột quỵ.

Câu hỏi thực sự ở đây là nếu Trump thực sự bị nhiễm bệnh, thì Trump có vô tình lây nhiễm cho Joe Biden hay không? Bởi vì cả hai ứng cử viên đã la hét vào nhau trong cuộc tranh luận gần đây.

Và người điều hành chương trình Chris Wallace có bị nhiễm virus không vì ông ngồi ngay trước mặt  2 ứng cử viên trong khi không đeo khẩu trang? Đó sẽ không phải là câu chuyện trớ trêu nhất trong năm nếu Tổng thống Trump lây nhiễm virus Corona cho Chris Wallace, vì Wallace ngắt lời ông đến 75 lần trong một cuộc tranh luận dài 90 phút?

Cuối cùng nhìn một cách tổng quan, Joe Biden có sức khỏe kém hơn nhiều so với Trump, vì vậy nếu Biden bị nhiễm virus, ông ta có khả năng sẽ có nguy cơ biến chứng nghiêm trọng hoặc tử vong cao hơn nhiều. Và nếu Joe Biden biến mất trong một khu cách ly khóa kín nào đó, thì cũng không ai có thể biết được, vì dù sao thì ông ta gần như không bao giờ xuất hiện trước công chúng.

Tác giả: Mike Adams

Thiện thành (Theo NN)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x