Trump đã tặng toàn bộ lương Tổng thống cho các cơ quan chính phủ

30/09/20, 08:24 Thế giới

Thư ký báo chí Nhà Trắng – Kayleigh McEnany nói rằng các báo cáo cáo buộc Tổng thống Donald Trump chỉ trả 750 USD tiền thuế là một thủ đoạn nhằm bôi nhọ tổng thống trước thềm bầu cử.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany tổ chức một cuộc họp báo tại Phòng họp báo Brady của Nhà Trắng ở Washington, DC vào ngày 22/9/2020. (Ảnh qua AFP)

Cuối tuần qua, The New York Times đưa tin họ đã có được hồ sơ tài chính cho năm 2016 và 2017 của Trump, cho biết ông chỉ thanh toán 750 USD tiền thuế. Trump đã bác bỏ cáo buộc này, nói rằng đó là một câu chuyện hoàn toàn giả mạo.

Hôm 28/9, McEnany nói với Breitbart rằng Trump đã quyên góp toàn bộ tiền lương 400.000 USD/năm của mình, đồng thời cho biết cử tri có thể sẽ không quan tâm đến các tuyên bố của New York Times. Cô cho biết Trump đã quyên góp hơn 1 triệu USD tiền lương của mình cho các cơ quan chính phủ khác nhau.

“Các đảng viên Dân chủ và các phương tiện truyền thông tự do đang tìm cách bôi nhọ Tổng thống Trump trước thềm cuộc bầu cử, nhưng cuộc tấn công tầm thường này đã không thuyết phục được người dân Mỹ vào năm 2016. Trong suốt 4 năm, những người đàn ông và phụ nữ bị lãng quên của nước Mỹ đã chứng kiến ​​Tổng thống của họ hy sinh sự nghiệp kinh doanh thành công rực rỡ của mình, hào phóng quyên góp tiền lương và chiến đấu không mệt mỏi cho họ mỗi ngày,” McEnany nói.

McEnany cho biết thêm rằng vì Trump đã không điều hành đế chế bất động sản của mình và các doanh nghiệp khác trong vài năm qua, nên ông đã phải tự gánh chịu tổn thất tài chính với tư cách là tổng thống.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer (phải) đã trao cho Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinke (L) ngân phiếu quý đầu tiên tiền lương của Tổng thống Donald Trump mà ông đã tặng cho Dịch vụ Công viên Quốc gia, trong cuộc họp báo hàng ngày tại Nhà Trắng ở Washington, DC, vào ngày 3 /4/2017. (Ảnh qua Getty Images)

Các đảng viên Dân chủ như Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và ứng cử viên tổng thống Joe Biden đã tăng cường công kích Trump. Pelosi tuyên bố tài chính của Trump là một “vấn đề an ninh quốc gia”. Bà tuyên bố rằng Trump bị cáo buộc có khoản nợ hàng chục triệu USD, theo bài báo của New York  Times, tuyên bố này có thể được sử dụng để gây áp lực lên ông.

“Vì vậy, đối với tôi, đây là một câu hỏi an ninh quốc gia. Thực tế là bạn có thể có một tổng thống đương nhiệm nợ hàng trăm triệu USD mà cá nhân ông ấy đã đảm bảo cho những người cho vay, và chúng tôi không biết những người cho vay này là ai,” Pelosi nói, một lần nữa gợi ý nhưng lại không có bằng chứng cho thấy Trump đang mắc nợ Tổng thống Nga Vladimir Putin .

Vào hôm 27/9, Trump cho biết ông sẽ không tiết lộ hồ sơ tài chính của mình vì ông đang được Sở Thuế vụ (IRS) kiểm toán.

“Nó đang được kiểm tra. Ông nói rằng chúng đã được kiểm tra trong một thời gian dài. IRS không đối xử tốt với tôi.”

Thông tin này sẽ được công bố đúng thời hạn, ông nói trước khi nói thêm rằng nó sẽ chỉ được công khai khi cuộc kiểm toán IRS hoàn thành.

Luật sư của Trump Organization –  Alan Garten, đã đưa ra một tuyên bố đối với New York Times về bản báo cáo của hàng truyền thông này, nói rằng “hầu hết, nếu không nói là tất cả, các sự kiện dường như đều không chính xác.”

“Trong thập kỷ qua, Tổng thống Trump đã trả hàng chục triệu USD thuế cá nhân cho chính phủ liên bang, bao gồm cả việc trả hàng triệu USD thuế cá nhân kể từ khi tuyên bố ứng cử vào năm 2015,” Garten nói với New York Times.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x