TT Trump thông báo xuất viện và sẽ trở lại Nhà Trắng

06/10/20, 05:48 Thế giới

Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ được rời khỏi Bệnh viện Quân y Quốc gia Walter Reed và sẽ trở lại Nhà Trắng vào tối 5/10 (giờ địa phương), Fox News đưa tin.

Tổng thống Donald Trump đi ngang qua Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng sau khi xuống từ Marine One vào ngày 14/6/2020. (Ảnh qua Virginia Mercury)

“Tôi sẽ rời Trung tâm Y tế Walter Reed tuyệt vời hôm nay, lúc 6:30 chiều. Cảm thấy thực sự tốt! Đừng sợ Covid. Đừng để nó chi phối cuộc sống của bạn. Dưới thời Chính quyền Trump, chúng tôi đã phát triển một số loại thuốc và kiến ​​thức thực sự tuyệt vời. Tôi cảm thấy còn tốt hơn so với cách đây 20 năm!”, Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Bình luận của Trump được đưa ra ngay trước khi bác sĩ Nhà Trắng – Tiến sĩ Sean Conley chuẩn bị thông báo với báo chí về tình hình sức khỏe của tổng thống lúc 3 giờ chiều 5/10.

Vào sáng 5/10, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cho biết ông cảm thấy vô cùng lạc quan khi biết tổng thống xuất viện ở  Walter Reed vào chiều tối 5/10.

“Đã nói chuyện với tổng thống vào sáng nay. Ông ấy đã liên tục cải thiện chỉ sau một đêm và sẵn sàng quay trở lại lịch trình làm việc bình thường,” Meadow nói.

Ông cho hay tổng thống sẽ gặp các bác sĩ và y tá của ông vào sáng 5/10 để đánh giá thêm tiến triển.

Meadows nói thêm: “Chúng tôi vẫn lạc quan rằng ông ấy sẽ có thể trở lại Nhà Trắng vào cuối ngày hôm nay, các chuyên gia y tế của ông  sẽ đưa ra quyết định đó vào cuối ngày hôm nay.”

Tổng thống đã vào Bệnh viện Walter Reed vào tối 2/10 sau khi xuất hiện sốt nhẹ, theo mô tả từ Nhà Trắng. Vào chiều 2/10, Tổng thống cũng đã phải đối mặt với những mối đe dọa về sức khỏe trong suốt trận chiến với COVID-19, bao gồm hai trường hợp lượng oxy trong máu của ông giảm đột ngột. Các bác sĩ đã điều trị cho tổng thống bằng một liều steroid dexamethasone.

Chỉ số oxy trong máu bình thường là từ 95 đến 100. Conley nói rằng Trump đã bị sốt cao và mức oxy trong máu dưới 94% vào ngày 2/10 và trong một đợt khác vào sáng 3/10. Nhưng kể từ hôm 3/1, Conley cho biết tổng thống đã không cần dùng thuốc trợ thở oxy và không gặp khó khăn khi đi lại hoặc ít thở. Các chức năng tim, thận và gan của tổng thống vẫn bình thường.

Vào cuối tuần trước, Conley cho biết tổng thống đã dùng thuốc kháng thể kết hợp, cũng như kẽm, Vitamin D, famotidine, melatonin và aspirin hàng ngày. Ông cũng cho biết Trump đang dùng một đợt Remdesivir kéo dài 5 ngày.

Trong khi đó, đệ nhất phu nhân Melania Trump, người cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, cho biết bà đang cảm thấy rất  tốt.

“Gia đình tôi rất biết ơn vì tất cả những lời cầu nguyện và sự ủng hộ! Tôi cảm thấy tốt và sẽ tiếp tục nghỉ ngơi ở nhà,” Đệ nhất phu nhân đăng trên Twitter hôm 5/10.

“Xin cảm ơn các nhân viên y tế & những người chăm sóc ở khắp mọi nơi, và lời cầu nguyện liên tục của tôi cho những người bị bệnh hoặc có người thân trong gia đình bị ảnh hưởng bởi virus,” đệ nhất phu nhân chia sẻ thêm.

Cũng trong ngày 5/10, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany thông báo rằng cô đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

“Sau khi xét nghiệm âm tính liên tục, kể cả mỗi ngày kể từ ngày 1/10, tôi đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào sáng 5/10, trong khi không có triệu chứng gì. Không có phóng viên, nhà sản xuất hoặc thành viên báo chí nào được Đơn vị Y tế Nhà Trắng liệt kê là những người có tiếp xúc mật thiết.” McEnany cho biết trong một tuyên bố. Đơn vị y tế.

Các nhân viên Nhà Trắng khác có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào thời điểm này bao gồm cố vấn cấp cao Hope Hicks và giám đốc hoạt động của Phòng Bầu dục Nick Luna. Ngoài ra, Giám đốc chiến dịch tranh cử của Trump – Bill Stepien cũng có kết quả dương tính với COVID-19.

Trước đó hôm 4/10, McEnany cho biết Nhà Trắng sẽ không tiết lộ tên hoặc số lượng chính xác nhân viên đã bị nhiễm coronavirus mới, với lý do lo ngại về quyền riêng tư.

Thiện Thành (Theo Fox News)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x