Trung Quốc: 1.000 sĩ quan quân đội bị cách ly, hàng chục người được chẩn đoán nhiễm virus corona

13/02/20, 10:16 Thảm họa, Trung Quốc

Sáng 11/2, Thời báo Epoch Times cho biết, hàng ngàn binh sĩ và sĩ quan của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, cũng như cảnh sát đã được chẩn đoán nhiễm virus corona chết người và hiện đang được cách ly.

Lực lượng quân ý Trung Quốc đến Vũ Hán vào ngày 2/2/2020). (Ảnh qua Reuters)

The Epoch Times dẫn lời một nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa Hán Khẩu ở thành phố Vũ Hán xác nhận, hàng ngàn sĩ quan cảnh sát vũ trang đã phải nhập viện. Cụ thể, 1.500 binh sĩ và 1.000 cảnh sát vũ trang Trung Quốc đang bị cách ly. Trước đó vào ngày 10/2, Trung tâm Thông tin Dân chủ và Nhân quyền Trung Quốc, có trụ sở tại Hồng Kông đã báo cáo rằng 10 binh sĩ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và 15 cảnh sát vũ trang đã được chẩn đoán là nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) ở tỉnh Hồ Bắc.

Trong khi đó, bệnh viện Đa khoa Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ở Tam Á, Hải Nam, cũng đang chuẩn bị kiểm tra cho 3.000 binh sĩ xem có nhiễm virus corona hay không. Hơn 300 cảnh sát vũ trang đã bị cách ly đến một địa điểm huấn luyện của Quân đoàn cảnh sát vũ trang tỉnh Hồ Bắc.

Bên cạnh đó, dịch bệnh cũng đã xuất hiện trong lực lượng Hải quân Trung Quốc. Sau khi một quân nhân của Lực lượng Tàu ngầm Hải quân ở Tam Á, Hải Nam, được chẩn đoán mắc bệnh Covid-19, 300 thủy thủ đã được cách ly và các chương trình huấn luyện tàu ngầm hạt nhân, dự kiến ​​bắt đầu trong tháng này đã bị đình chỉ.

Báo cáo của Trung tâm Thông tin xác nhận rằng nhiều kiểm tra trong những ngày gần đây đã cho thấy kết quả “âm tính giả” và thời gian ủ bệnh có thể lên tới 24 ngày. Do đó, ngay cả khi kết quả xét nghiệm của toàn thể cán bộ nhân viên được đưa ra trước đó là “âm tính”, thì vẫn có thể có người mang virus và những người đó có khả năng lây truyền cho hầu hết các sĩ quan.

Gần đây, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã ban hành 12 thông báo khẩn cấp về tình hình dịch bệnh và đang thực thi nghiêm ngặt các quy định về “lãnh đạo công tác trong dịch bệnh”, “tình hình dịch bệnh trong khu vực trại cách ly và nhà dân”, “quan sát cách ly”, v.v. Người vi phạm các quy định trên  sẽ bị kỷ luật hoặc sa thải.

Quan trọng nhất là trong những trường hợp được chẩn đoán và cách ly sẽ chẳng ai biết có bao nhiêu người chết vì virus corona, bởi vì việc này vốn không được báo cáo lại, theo Epoch Times. Tài liệu mật quy định rằng nếu tình hình dịch bệnh của quân đội liên lụy đến bí mật quân sự, nó có thể không được báo cáo cho chính quyền tỉnh và thành phố, địa phương. Do đó, người bệnh hiện tại trong quân đội và cảnh sát vũ trang cũng không được báo cáo cho căn cứ địa phương với lý do bảo mật.

Được biết, các sĩ quan cảnh sát cũng như lực lượng quân đội này là những người được điều đi giữ trật tự và duy trì lệnh giới nghiêm trong những ngày đầu của dịch bệnh corona ở Vũ Hán. Do đó tình cảnh của họ có thể nguy hiểm hơn do chính quyền Cộng sản Trung Quốc phủ nhận dịch bệnh và trì hoãn kiểm dịch lúc nó vừa mới bùng phát.

The Epoch Times đưa ra lưu ý: Viêm phổi Vũ Hán bắt đầu từ đầu tháng 12/2019, nhưng Trung Quốc đã che giấu dịch bệnh từ địa phương đến trung ương, khiến dịch bệnh vượt khỏi tầm kiểm soát. Bắc Kinh đã không công khai thừa nhận rằng virus sẽ lây từ “người sang người” cho đến ngày 20/1 và đã đóng cửa thành phố Vũ Hán vào ngày 23/1. Tại thời điểm đó, dịch bệnh đã lan sang hàng chục quốc gia và khu vực trên khắp đại lục và hải ngoại. Đến bây giờ dịch bệnh đã hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát.

Gần đây, Xu Zhangrun, cựu giáo sư tại Đại học Luật Thanh Hoa, tuyên bố rằng dưới sự bùng nổ dịch bệnh ở Trung Quốc, sự rối loạn trong tổ chức của ĐCSTQ đã gây ra thảm họa cho con người còn lớn hơn cả thiên tai, nó có thể dẫn đến những thay đổi lớn. The Epoch Times cho biết.

Sự tức giận của người dân đã dâng trào như núi lửa, và những người tức giận sẽ không còn sợ hãi nữa”.

Thất bại của ĐCSTQ đã đến, thời gian đếm ngược đã bắt đầu.”

Quân đội và và cảnh sát đều làm việc theo chỉ thị của chính quyền trung ương. Nhưng việc ĐCSTQ cố ý tuyên truyền sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi do Covid-19 đã làm cho dịch bệnh mất kiểm soát và chính họ cũng bị nhiễm bệnh. Nếu như lực lượng quân đội thật sự nổi giận và đứng lên phản kháng lại ĐCSTQ thì  ai sẽ kiểm soát tình trạng bất ổn xã hội đang gia tăng ở Trung Quốc?

Tiểu Phúc (Theo Zero Hedge)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x