Trung Quốc: Bác sĩ đầu tiên cảnh báo về virus corona qua đời

07/02/20, 10:43 Trung Quốc

Bệnh viện Trung ương Vũ Hán hôm 7/2 xác nhận bác sĩ Lý Văn Lượng, người đầu tiên cảnh báo về virus corona, đã qua đời vì chính căn bệnh này, theo Fox News.

Bác sĩ Lý Văn Lượng bị chính quyền thành phố Vũ Hán cáo buộc tung tin đồn thất thiệt khi dịch viêm phổi do virus corona gây ra chưa bùng phát. (Ảnh qua Daily Mail)

Trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm phổi do chủng mới virus corona (nCoV), bác sĩ nhãn khoa của bệnh viện chúng tôi Lý Văn Lượng không may bị nhiễm bệnh. Anh ấy qua đời sau tất cả những nỗ lực chúng tôi nhằm cứu sống anh ấy. Chúng tôi vô cùng thương tiếc sự ra đi của anh ấy”, Bệnh viện Trung ương Vũ Hán xác nhận trên tài khoản Weibob vào sáng 7/2, thêm rằng bác sĩ Lý qua đời lúc 2h58’.

Nhiều tờ báo lớn khác của Trung Quốc như Beijing News và các hãng thông tấn quốc tế, trong đó có cả Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau đã đó đồng loạt đăng thông tin này, khiến nhiều cá nhân, tổ chức bày tỏ nỗi đau buồn trên mạng xã hội trước sự ra đi của bác sĩ Lý.

“Chúng tôi đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của bác sĩ Lý Văn Lượng. Tất cả chúng ta cần ghi nhận công lao của anh trong dịch nCoV”, Michael Ryan, giám đốc chương trình khẩn cấp y tế thuộc WHO, viết trên Twitter hôm 7/2 sau khi có thông tin Lý qua đời.

Thông tin này cũng khiến dư luận Trung Quốc tiếc thương Lý, đồng thời bày tỏ sự giận dữ với chính quyền, một số người còn yêu cầu các quan chức xin lỗi vì cách điều trị với Lý.

Bác sĩ Lý Văn Lượng, 34 tuổi, là 1 trong 8 người đầu tiên cảnh báo các đồng nghiệp và nhân viên y tế về sự nguy hiểm của virus corona. Ngày 30/12/2019, Bác sĩ Lý Văn Lượng đã gửi tin nhắn vào nhóm trò chuyện trên WeChat gồm 150 bác sĩ là bạn học cũ, cảnh báo về 7 ca nhiễm virus mà anh cho là giống SARS, một Hội chứng hô hấp cấp tính nặng, khởi phát ở Trung Quốc cuối năm 2002 khiến khoảng 800 người thiệt mạng trên toàn thế giới.

Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn cùng lớp đại học của mình cẩn thận“, bác sĩ Lý chia sẻ. Chỉ sau vài giờ, ảnh chụp màn hình tin nhắn của Lý bị lan truyền ra ngoài nhóm và chia sẻ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Ngay trong đêm 30/12/2019, các quan chức y tế thành phố Vũ Hán đã triệu tập Lý, yêu cầu được biết lý do anh chia sẻ thông tin.

Đến ngày 03/01/2020, cảnh sát buộc Lý ký biên bản, anh bị cáo buộc “phát tán thông tin sai lệch làm xáo trộn nghiêm trọng trật tự xã hội”. Theo tờ The Guardian, ít nhất có 8 bác sĩ tại bệnh viện ở Vũ Hán, bao gồm bác sĩ Lý đã bị mời lên đồn cảnh sát làm việc.

“Chúng tôi cảnh cáo anh, nếu anh ngoan cố, không tuân theo yêu cầu và tiếp tục việc làm này, anh sẽ bị xử lý theo pháp luật”, bác sĩ Lý kể lời của cảnh sát.

Một tuần sau đó, bác sĩ Lý điều trị cho một phụ nữ bị tăng nhãn áp, người này bị nhiễm virus corona chủng mới. Bác sĩ Lý lúc này không mặc đồ bảo hộ vì không cần thiết theo quy trình khám bệnh thông thường. Bệnh nhân nữ lúc đó cũng không có biểu hiện sốt.

Tuy nhiên, Anh bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt và ho vào ngày 10/01/2020 rồi nhập viện 2 ngày sau đó. Anh đăng trên Weibo: “Kết quả xét nghiệm axit nucleic cho thấy kết quả dương tính, mọi chuyện đã rõ ràng, đúng là tôi đã nhiễm virus”.

Ngày 28/01/2020, một bài bình luận trên mạng xã hội của Tòa án Tối cao Trung Quốc đã chỉ trích việc giới chức khiển trách Lý và các bác sĩ khác vì lan truyền “tin đồn”. Họ cũng quay sang khiển trách công chúng và cho rằng: “Nếu công chúng lắng nghe ‘tin đồn’ này vào thời điểm đó và áp dụng các biện pháp như đeo khẩu trang, khử trùng nghiêm ngặt và tránh đến chợ bán động vật hoang dã thì chúng ta đã có thể ngăn ngừa và kiểm soát lây lan virus tốt hơn.”

Trước đó, nhiều người dân đã bày tỏ sự phẫn nộ trên Weibo, lên án cách xử lý trì trệ và che đậy thông tin ban đầu của chính quyền tại thành phố Vũ Hán, nơi bùng phát nCoV. Được biết, tính từ ngày 30/1 khi công luận được tin chính quyền Vũ Hán mời 8 bác sĩ lên làm việc vì họ phổ biến “tin đồn” thì phải mất 3 tuần sau, chính quyền mới nhìn nhận thành phố có dịch. 

Tờ Le Monde của Pháp phân tích: Ngay trên mặt ngoại giao, Bắc Kinh cũng bị thất bại vì xem trọng quyền lợi chính trị, địa chính trị hơn mạng người. Bắc Kinh đã thuyết phục được giám đốc WHO không những không chỉ trích cách xử lý khủng hoảng của chính quyền Trung Quốc mà còn khen ngợi là “phản ứng  nhanh và minh bạch”.

Tính đến ngày 7/2, theo số liệu từ nhà chức trách Trung Quốc, dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona đã xuất hiện tại ít nhất 26 quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc, khiến 639 người chết và 31.481 người nhiễm bệnh trên toàn thế giới.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x