Trung Quốc bí mật tạo ra những “siêu chiến binh” bằng công nghệ biến đổi gen?

31/12/20, 14:41 Trung Quốc

Không chỉ đang sử dụng tiền bạc cũng như tầm ảnh hưởng, nhằm thay thế vị trí dẫn đầu thế giới của Hòa Kỳ, mà dường như chính quyền Bắc Kinh còn muốn tạo ra những “siêu nhân bất bại” trong hệ thống quân đội.

Quân đội Trung Quốc
Không hề có một ranh giới đạo đức nào trong tiến trình theo đuổi quyền lực của Bắc Kinh. (Ảnh qua Gooto)

ĐCSTQ muốn thay đổi gen quân lính để đạt được mục đích thống trị?

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, John Ratcliffe – Giám đốc cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã nói rằng: Trung Quốc sẽ vượt Mỹ và trở thành một siêu cường dẫn đầu thế giới, điều đó đang trở thành mối lo ngại với những “cá nhân yêu tự do” và “tự do” trên khắp thế giới, ông lưu ý rằng “thế giới tự do đang bị đe dọa”.

“Một trong những thông tin tình báo mà chúng tôi có được về những gì Trung Quốc đang làm…[đó là] chính quyền Trung Quốc có 2 triệu quân nhân khỏe mạnh, và họ đang cố làm cho [đội quân của mình] trở nên mạnh mẽ hơn. Và bạn biết đó, chính là bằng công nghệ gen”. Ratcliffe nói thêm rằng, “đó chỉ là một trong rất nhiều cách mà ĐCSTQ đang cố dùng để ngoi lên vị trí thống trị toàn cầu, áp đặt thế giới theo trật tự mà họ mong muốn”.

Bên cạnh đó, chính điều này cũng đang cho thấy vấn đề vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, Ratcliffe muốn mọi người biết rằng: “Cần hiểu rõ đây là một chế độ độc tài”. Ông nói thêm, ĐCSTQ sẽ “không bao giờ quan tâm đến những quyền [cơ bản] của con người”.

“Chúng ta thấy rõ những gì họ làm với người Duy Ngô Nhĩ; chúng ta thấy rõ những gì họ làm ở Hồng Kông, họ đặt quyền lợi của nhà nước lên trên hết, điều đó ngược lại đã làm cho vị thế của Mỹ càng trở nên vĩ đại hơn. Quyền tự do, tự do cá nhân, tự do doanh nghiệp, tất cả những điều đó đều bị đe dọa nếu Trung Quốc thống trị [toàn cầu]”.

Trong một bài viết trên tờ tạp chí The Wall Street, Ratcliffe đã nhận xét rằng chính quyền Trung Quốc là “mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu” của Hoa Kỳ”, trong khi nhiều dữ liệu về DNA vẫn tiếp tục được cung cấp cho bộ phận nghiên cứu của ĐCSTQ.

“Trung Quốc tiến hành thử nghiệm trên những người lính thuộc Giải phóng quân Nhân Dân [Trung Hoa], với hy vọng tạo ra những quân nhân có khả năng sinh học vượt bậc”. Ông nói. “Không hề có một ranh giới đạo đức nào trong tiến trình theo đuổi quyền lực của Bắc Kinh”.

Tờ Epoch Times đưa tin, nhà nghiên cứu người Trung Quốc Hạ Kiến Khuê vào năm 2018 dùng gen CRISPR-Cas9 đã biến đổi, để thay đổi DNA phôi thai của 7 cặp đôi. Năm 2019, các nhà nghiên cứu cho rằng, chính phủ Trung Quốc muốn dùng CRISPR đã qua biến đổi, để làm tăng chức năng sinh học của quân đội.

Hạ Kiến Khuê
Hạ Kiến Khuê và tội ác phi nhân tính. (Ảnh tổng hợp)

ĐCSTQ “đang theo đuổi các ứng dụng quân sự cho sinh học, và xem xét những mối tương quan đầy hứa hẹn với các ngành tương tự khác, bao gồm khoa học về não bộ, siêu máy tính và trí tuệ nhân tạo,” Hai tác giả Elsa Kania và Wilson Vorndick viết trên tờ Defense One năm 2019.

Kania và Vorndick cho biết thêm: “Mặc dù tận dụng tiềm năng của CRISPR để tăng khả năng chiến đấu của con người trong tương lai hiện vẫn chỉ là giả thuyết. Nhưng đang có những dấu hiệu cho thấy, các nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc đang bắt đầu nghiên cứu, khám phá tiềm năng của nó”.

Trong một diễn biến khác liên quan đến Trung Quốc, Ratcliff cho biết Bắc Kinh đã nhắm vào các thành viên của chính quyền được cho là của Joe Biden và Quốc hội, và có các tác động gây ảnh hưởng.

Ratcliffe tuyên bố: “Để giải quyết những mối đe dọa này và hơn thế nữa, tôi đã chuyển nguồn lực trong ngân sách 85 tỷ đô la cho tình báo hàng năm, để tăng cường tập trung vào Trung Quốc. Sự thay đổi này phải được duy trì để đảm bảo thông tin tình báo cần thiết, để [chính phủ]  Hoa Kỳ có các chính sách hoạch định từ những hiểu biết sâu sắc về mục đích, cũng như hoạt động của Trung Quốc”.

Ông cũng kêu gọi Quốc hội từ bỏ chủ nghĩa siêu đảng phái, và đoàn kết lại để giải quyết mối đe dọa đến từ ĐCSTQ. Bởi vì chính quyền Bắc Kinh đang “chuẩn bị cho một giai đoạn đối đầu không hồi kết với Hoa Kỳ”.

Ratcliffe viết: “Washington cũng nên chuẩn bị. Các nhà lãnh đạo phải làm việc trên khắp các bộ phận đảng phái để hiểu mối đe dọa, nói về nó một cách thẳng thắn và hành động ngay để giải quyết nó”.

Hoàng An (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x