Trung Quốc bị Chính phủ Mỹ gọi là ‘chế độ côn đồ’ sau sự kiện ở Hong Kong

09/08/19, 10:15 Thế giới

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ đã gọi Trung Quốc là “chế độ côn đồ” vì công khai hình ảnh và thông tin cá nhân của một nhà ngoại giao Mỹ đi gặp mặt các nhà lãnh đạo phong trào ủng hộ dân chủ ở Hong Kong.

Tôi không nghĩ rằng nên tiết lộ thông tin cá nhân, hình ảnh và tên của con cái của một nhà ngoại giao Mỹ, tôi không nghĩ đó là một sự phản đối chính thức, đó là những gì mà một chế độ côn đồ sẽ làm”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus phát biểu trong một cuộc họp báo tại Washington D.C ngày 8/8.

Bộ Ngoại giao Mỹ gọi chính quyền Trung Quốc là ‘chế độ côn đồ’ - ảnh 1
Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 8/8 đã gọi Trung Quốc là “chế độ côn đồ”. (Ảnh chụp màn hình video từ trang tin Bộ Ngoại giao Mỹ)

Bà nhấn mạnh: “Đó không phải là cách mà một quốc gia có trách nhiệm sẽ hành xử”.

Phát biểu này được đưa ra sau khi tờ nhật báo Hong Kong Ta Kung Pao (Đại Công Báo) công bố hình ảnh một nhà ngoại giao Mỹ gặp gỡ các thủ lĩnh của phong trào dân chủ Hong Kong như Joshua Wong (Hoàng Chi Phong), Nathan Law… tại một khách sạn sang trọng hôm 6/8. Nhà ngoại giao này được xác định là bà Julie Eadeh, người đứng đầu phòng chính trị của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Hong Kong. 

Tờ Ta Kung Pao đăng ảnh nhà ngoại giao Mỹ kèm dòng tựa đề “Can thiệp của Lực lượng Nước ngoài”. Được biết Ta Kung Pao là tờ báo tiếng Hoa hoạt động lâu đời nhất ở Trung Quốc. Tờ báo này có trụ sở ở Hong Kong và được Đảng Cộng sản Trung Quốc hỗ trợ từ năm 1949.

Phản ứng trước thông tin này, Văn phòng Hong Kong của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Năm (8/8) đã yêu cầu Mỹ giải thích về thông tin các nhà ngoại giao Mỹ đang liên lạc với các lãnh đạo phong trào ủng hộ dân chủ ở Hong Kong.

Đồng thời, Trung Quốc cũng yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ trú tại Hong Kong “ngừng can thiệp” vào các vấn đề của thành phố. 

Bộ Ngoại giao Mỹ gọi chính quyền Trung Quốc là ‘chế độ côn đồ’ - ảnh 2
Bà Julie Eadeh gặp gỡ các thủ lĩnh của phong trào dân chủ Hong Kong. (Ảnh: FB Silent Majority)

Đáp lại cáo buộc của Trung Quốc, bà Ortagus giải thích rằng việc gặp gỡ những đối tượng khác nhau, trong đó có các lãnh đạo đối lập là công việc bình thường của các nhà ngoại giao Mỹ, cũng như những nhà ngoại giao của các quốc gia khác.

Đó không chỉ là điều mà các nhà ngoại giao Mỹ làm. Đó là điều mà nhà ngoại giao của các nước khác cũng làm,” bà Ortagus khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đã không nêu tên nhà ngoại giao Mỹ hay nói chi tiết về loại thông tin cá nhân của nhà ngoại giao này bị rò rỉ.

Theo New York Times, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) thậm chí đã gọi nhà ngoại giao Mỹ bị tờ Ta Kung Pao tiết lộ thông tin là “bàn tay đen phía sau hậu trường tạo ra sự hỗn loạn tại Hong Kong”. Đây là thuật ngữ từng được sử dụng để chống lại các nhà lãnh đạo phong trào biểu tình Thiên An Môn năm 1989 mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đáp trả bằng một cuộc thảm sát.

Giới chức Trung Quốc thời gian qua cũng đã liên tục cáo buộc các thế lực nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, đã khuấy động các cuộc biểu tình tại Hong Kong.

Bộ Ngoại giao Mỹ gọi chính quyền Trung Quốc là ‘chế độ côn đồ’ - ảnh 3
Biểu tình tại Hong Kong phản đối dự luật dẫn độ tội phạm về Trung Quốc. (Ảnh: businesstoday)

Biểu tình tại Hong Kong ban đầu là để phản đối dự luật dẫn độ tội phạm về Trung Quốc xét xử, nay đã bùng nổ thành phong trào quần chúng rộng rãi phản đối các nhà lãnh đạo Hong Kong và chế độ cộng sản tại Trung Quốc đại lục .

Những diễn biến phát ngôn từ chính quyền Tổng thống Trump và Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh hai nước đang gia tăng căng thẳng xoay quanh một cuộc chiến tranh thương mại, tình trạng cạnh tranh quân sự ở phía tây Thái Bình Dương, và những chủ đề tranh chấp khác, theo Reuters.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x