Trung Quốc bị thế giới bao vây tứ phía

15/07/20, 08:35 Trung Quốc

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hiện tại không chỉ đang gồng mình chống chọi với sự bùng phát lần 2 của đại dịch Vũ Hán, và gánh chịu nhiều thiên tai liên tiếp trên khắp cả nước, mà chính quyền tà ác này đang phải đối diện với sự bao vây tứ phía từ các quốc gia trên thế giới.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang phải đối diện với sự bao vây tứ phía từ các quốc gia trên thế giới. (Ảnh qua AFP)

Ở phía Đông, ĐCSTQ phải chạm chán một Đài Loan cứng rắn khi liên thủ với Nhật Bản, như chẹn ngay mũi thở của chính quyền Trung Quốc. Kèm theo đó là sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ.

Ở phía Tây, chính phủ Mỹ cũng đã dàn xếp mũi dùi, chỉ chờ tấn công vào bên hông Trung Quốc bằng việc liên thủ với Cộng hòa Kazakhstan. Đây là quốc gia có diện tích lớn nhất vùng Trung Á, với hơn 2 triệu km vuông, rộng gấp khoảng 6 lần so với diện tích Việt Nam.

Thêm nữa, Kazakhstan giáp với Tân Cương của Trung Quốc, nơi người Kazakh đang sinh sống cùng với người Duy Ngô Nhĩ. Giữa Kazakhstan với Duy Ngô Nhĩ có truyền thống văn hóa tương đồng, vì vậy quốc gia này thấu hiểu và đồng cảm trước việc người Duy Ngô Nhĩ bị ĐCSTQ đàn áp.

Theo Đạo luật nhân quyền về Duy Ngô Nhĩ, Mỹ cũng vừa ban hành sắc lệnh trừng phạt quan chức ĐCSTQ ở vùng Tân Cương. Những thông tin tình báo, cũng như việc đón tiếp người tị nạn từ Tân Cương cũng có phần đóng góp rất lớn của quốc gia Kazakhstan.

Ở phía Nam, Ấn Độ sẵn sàng xung chiến với Trung Quốc. Sau cuộc đụng độ mới đây, Trung Quốc phải rút quân và muốn hòa hoãn. Tuy nhiên Ấn Độ đã thể hiện sự cứng rắn và thẳng thắn mở ra cuộc thương chiến trực tiếp với Trung Quốc, cấm vận nhiều hàng hóa khiến Trung Quốc phải choáng váng. Thủ tướng Modi của Ấn Độ còn được Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết đầu tư vào thị trường Ấn, thay cho thị trường Trung Quốc, trong khi Ấn Độ cũng có dân số hơn 1,3 tỷ người, là một thị trường khổng lồ nên giới đầu tư về thương mại, sản xuất của Mỹ không còn cần phải khai thác thị trường Trung Quốc.

Ở phía Bắc là Nga, Tổng thống Putin tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng với họ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong thế kỷ 20 vừa rồi, Nga (lúc còn Liên bang Soviet) và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã từng dàn quân dọc biên giới đánh nhau. Nga không muốn can dự chiến tranh, nhưng nếu Trung Quốc bị liên quân mở cuộc “chiến xé phay làm gỏi”, lúc đó Nga không dại gì mà không tham gia để thu lợi.

Không những phải đối mặt với sự bao vây tứ phía từ thế thế giới, vụ việc tay chân của Quách Thanh Côn “ngã ngựa”, đồng thời thân tín của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là Trần Nhất Tân mới đây tuyên bố muốn tiến hành “cạo xương trị độc”, khiến ngoại giới cho rằng đây chính là dấu hiệu cho thấy ông Tập đang khởi động chiến dịch Đại thanh trừng nội bộ ĐCSTQ.

Xem bài viết gốc tại đây.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x