Trung Quốc bỏ thuế quan để lấy lòng Mỹ, Trump nói: “Không ngạc nhiên!”

13/09/19, 07:15 Thế giới

Trước vòng đàm phán thương mại cấp cao tại Washington vào tháng 10 tới, chính quyền Bắc Kinh đã có động thái lấy lòng Trump khi tuyên bố hủy bỏ thuế quan đối với một số hàng hóa của Mỹ.

Đàm phán thương mại Mỹ – Trung dường như có bước tiến triển mới khi hai nước đã quyết định tiến hành vòng đàm phán thương mại cấp cao mới tại Washington vào tháng 10 tới. Có thông tin cho biết, chính quyền Bắc Kinh đã đưa ra điều kiện mới để lấy lòng Mỹ. 

Chính quyền Bắc Kinh có động thái lấy lòng Trump khi tuyên bố hủy bỏ thuế quan đối với một số hàng hóa của Mỹ. (Ảnh: Investo)
Chính quyền Bắc Kinh có động thái lấy lòng Trump khi tuyên bố hủy bỏ thuế quan đối với một số hàng hóa của Mỹ. (Ảnh: Investo)

Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào hôm 11/9 đã tuyên bố sẽ gỡ bỏ thuế quan đối với 16 sản phẩm nhập từ Mỹ, trong đó có thuốc chống ung thư, dầu bôi trơn, các thành phần thức ăn chăn nuôi và bột cá. 

Tuy nhiên, trong số các hàng hóa miễn trừ này không có các sản phẩm nông nghiệp như đậu nành – mặt hàng mà Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề nhất do thương chiến với Trung Quốc.

Bộ Tài chính Trung Quốc liệt kê danh sách hàng Mỹ được miễn trừ thuế trên trang web của cơ quan này và thông báo thời gian miễn trừ có hiệu lực trong vòng một năm từ 17/9/2019 đến 16/9/2020.

Trước động thái này của Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm thứ Tư rằng ông “không cảm thấy ngạc nhiên” khi Trung Quốc hủy bỏ thuế quan đối với một số hàng hóa của Mỹ. “Tôi cho rằng, đây là một thái độ lấy lòng”, Trump nói.

“Chuỗi cung ứng của Trung Quốc đang sụp đổ. Bọn họ đã từng có công cụ mạnh mẽ không thể phá vỡ, nhưng giờ đang như một món đồ chơi bị vỡ nát, bởi vì các công ty đang rời khỏi Trung Quốc, họ muốn đạt được một phần thỏa thuận” – Trump nói. “Chúng ta liên tục đàm phán với họ. Bọn họ tối hôm qua đã có những hành động rất tốt, tương đối tôn trọng nhân dân Hoa Kỳ”.

Ngay sau hành động của Bắc Kinh, Tổng thống Trump hôm 11/9 đăng tweet cho biết ông sẽ chuyển hiệu lực gói tăng thuế lên 250 tỷ USD hàng Trung Quốc từ 1/10 sang 15/10 theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Phía Trung Quốc đưa ra đề nghị này vì ngày 1/10 là kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Tổng thống Trump hôm 11/9 đăng tweet cho biết ông sẽ chuyển hiệu lực gói tăng thuế lên 250 tỷ USD hàng Trung Quốc từ 1/10 sang 15/10. (Ảnh: Mother Jones)
Tổng thống Trump hôm 11/9 đăng tweet cho biết ông sẽ chuyển hiệu lực gói tăng thuế lên 250 tỷ USD hàng Trung Quốc từ 1/10 sang 15/10. (Ảnh: Mother Jones)

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, và vì thực tế rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ kỷ niệm 70 năm thành lập nước… vào ngày 1/10, như một cử chỉ thiện chí, chúng tôi đã đồng ý chuyển gói tăng thuế 250 tỷ USD hàng hóa (25% lên 30%) từ 1/10 sang 15/10”, ông Trump tweet.

Bản tin của AFP cho biết, đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố biện pháp miễn trừ kể từ khi hai nước áp thuế quan lẫn nhau trong chiến tranh thương mại, có lẽ là Trung Quốc muốn giảm bớt căng thẳng trong quan hệ Trung – Mỹ trước vòng đàm phán mới sắp diễn ra. 

Trước đó, Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho biết, đàm phán thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn là cần phải xử lý “7 tội lớn” của Trung Quốc trong thương mại: Đánh cắp sở hữu trí tuệ, cưỡng chế chuyển giao công nghệ, đánh cắp bí mật thương mại, bán phá giá dẫn đến doanh nghiệp Mỹ phá sản, trợ cấp cho doanh nghiệp nhà nước, vấn đề bán Fentanyl sang Mỹ và thao túng tiền tệ. 

Ông nhấn mạnh, đại diện phía Trung Quốc cần lấy lại và đưa ra 150 trang thoả thuận mà hai bên đã đạt được trước đó, thỏa thuận này là nền tảng để hai bên tiếp tục đàm phán, bởi vì khi đó vấn đề cải cách cấu trúc đã tiến hành xử lý, nhưng cuối cùng Bắc Kinh lại nuốt lời và không đồng ý ký. 

Còn Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng chia sẻ trên Twitter, trách Bắc Kinh không tuân thủ điều kiện mà trước đó đã đề xuất để tiến hành đàm phán, ông phê bình hành vi huỷ bỏ cam kết của Bắc Kinh. 

Tờ Kyodo News tại Nhật đưa tin, trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào cuối tháng 6, ông Tập Cận Bình từng tiết lộ với Thủ tướng Abe Shinzō rằng ông không thể đoán ra được ý đồ của ông Trump.

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x