Trung Quốc cấm dạy nhạc Beethoven vì có màu sắc tôn giáo?

02/10/20, 05:39 Trung Quốc

Vài ngày trước, một đoạn tin nhắn đã được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc, bị nghi ngờ là do một giáo sư tại Nhạc viện Trung Quốc gửi đi. Tin nhắn này cho thấy chính quyền ĐCSTQ đã liệt tác phẩm kinh điển “Ode to Joy” của nhạc sĩ nổi tiếng Beethoven vào loại “âm nhạc tôn giáo” và yêu cầu xóa khỏi sách giáo khoa của các trường học.

Trung Quốc cấm dạy nhạc Beethoven vì cho là âm nhạc tôn giáo? (ảnh 1)
Tượng sáp của Beethoven trong chi nhánh Berlin của Madame Tussauds ở Đức. (Ảnh: Getty Images)

Gần đây, trên Weibo, WeChat, Douban và các phương tiện truyền thông xã hội khác ở Trung Quốc đại lục, đang lưu truyền ảnh chụp màn hình một đoạn tin nhắn của một giáo viên dạy nhạc tên là Ngô Linh Phân gửi cho bạn bè của cô ấy.

Trong tin nhắn, cô Ngô nói với bạn bè của mình rằng, theo “chỉ thị của lãnh đạo”, ĐCSTQ yêu cầu tránh hiện tượng âm nhạc tôn giáo xuất hiện trong tài liệu giảng dạy của trường học, mà phần cuối “Ode to joy” của “Bản Giao hưởng số 9” của Beethoven, cùng một số tác phẩm âm nhạc cổ điển phương Tây khác.. bởi vì có bối cảnh tôn giáo nên cũng bị coi là vi phạm điều lệ, yêu cầu giáo viên phải “tự mình điều chỉnh tài liệu giảng dạy”, nếu không phải “tự chịu trách nhiệm khi có vấn đề xảy ra”.

Ngô Linh Phân rõ ràng là không hài lòng với yêu cầu này của nhà trường, cô đã nhắn lại rằng: “Đó là một tác phẩm kinh điển, không phải âm nhạc tôn giáo!” Cô cũng nói rằng cô đã quyết định không dạy học nữa.

Trung Quốc cấm dạy nhạc Beethoven vì cho là âm nhạc tôn giáo? (ảnh 2)
Vài ngày trước, một đoạn tin nhắn đã được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc, bị nghi ngờ là do một giáo sư tại Nhạc viện Trung Quốc gửi đi. Tin nhắn này cho thấy chính quyền ĐCSTQ đã liệt tác phẩm kinh điển “Ode to Joy” của nhạc sĩ nổi tiếng Beethoven vào loại “âm nhạc tôn giáo” và yêu cầu xóa khỏi sách giáo khoa của các trường học. (Ảnh qua NTDTV)

Vương Tây Lân, một nhà soạn nhạc nổi tiếng người Trung Quốc sống ở Đức nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) rằng, Ngô Linh Phân là giáo sư Khoa Chỉ huy của Nhạc viện Trung Quốc và từng là chỉ huy trưởng đoàn Hợp xướng của Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc.

Được biết, “Bản giao hưởng số 9 của Beethoven” được đề cập trong tin nhắn trên là đề cập đến chương thứ tư của bản giao hưởng số 9 của nhạc sĩ nổi tiếng Beethoven, thường được gọi là “Ode to Joy”. Năm 1989 Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nhạc trưởng nổi tiếng Leonard Bernstein từng chơi Bản giao hưởng này trước Brandenburg ở Berlin vào chính thời khắc lịch sử đặc biệt này, và sau đó đổi tên chương thứ tư “Ode to Joy” thành là “Ode to Freedom”.

Thông tin ĐCSTQ muốn xóa các tác phẩm kinh điển như “Ode to Joy” khỏi sách giáo khoa giảng dạy đã gây ra phản ứng dữ dội trong cộng đồng mạng.

Có cư dân mạng đặt câu hỏi rằng: “ Âm nhạc cổ điển nào mà không có một chút liên quan gì đến Tòa thánh chứ?” Cũng có người mỉa mai: “Với một người thô tục như tôi, nếu các vị không cấm thì tôi thậm chí còn không biết rằng chương thứ tư của Bản giao hưởng số chín của Beethoven là âm nhạc tôn giáo … “; “Điên loạn trên con đường dẫn đến diệt vong! Nhanh một chút cũng tốt”.

Trên mạng xã hội Twitter ở nước ngoài cũng có cư dân mạng bình luận rằng: “Họ cấm văn học, cấm lịch sử, cấm chính trị, cấm tôn giáo, cấm tiếng Quảng Đông, tiếng Mông Cổ, tiếng Hàn Quốc, cấm Internet, cấm các hội đoàn, cấm ngôn luận, bây giờ đến âm nhạc cũng không cho phép dạy! Làm cái gì mà táng tận lương tâm đến đáng sợ như vậy?”

Vương Tây Lân nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) rằng, rất nhiều bản nhạc cổ điển có liên quan đến tôn giáo phương Tây và cũng là một phần của nền văn minh và tư tưởng thế giới. Ngày nay, những gì mà ĐCSTQ đã làm để tiêu diệt nền văn minh nhân loại gần như là một sự điên cuồng khi nó sắp phải diệt vong.

Vương Tây Lân nói: “Đảng Cộng sản bắt đầu từ năm 1942, với tiêu chuẩn nghệ thuật là để phục vụ Đảng, nó đã giết chết tất cả nghệ thuật và cấm tất cả những tác phẩm hay có ý nghĩa về tư tưởng. Ngày nay, nó lại đang tàn sát đến nghệ thuật quốc tế. Bây giờ Đảng Cộng sản ngay cả điều này cũng cấm, nó cực kỳ ngu muội, hoang đường, Đảng Cộng sản đang tiến dần đến thời kỳ cuối cùng về mặt tư tưởng và văn hóa.”

Thành thế Quang , một mục sư gốc Đài Loan ở Đức chỉ ra rằng, trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã phá bỏ nhiều nhà thờ và thập tự giá trên diện rộng, sau đó lại sửa đổi Kinh Thánh, dùng thủ đoạn ‘treo đầu dê bán thịt chó’ để sửa đổi giáo lý, đem nội dung tư tưởng của ĐCSTQ cưỡng ép thêm vào trong đó. Bây giờ lại đem “Ode to Joy” nói thành là “âm nhạc tôn giáo” và cấm chỉ dạy, đây là biểu hiện của chiến lược tổng thể của ĐCSTQ để liên tục đàn áp các niềm tin tôn giáo.

Hiện vẫn chưa chắc liệu nội dung tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội có phải do chính Ngô Linh Phân gửi hay không, tuy nhiên các video như “Ode to Joy” do Dàn nhạc giao hưởng Berlin phát trên mạng xã hội hiện vẫn chưa bị chặn.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x