Trung Quốc đã mở tất cả các cửa khẩu Trung-Việt ở tỉnh Quảng Tây

02/03/20, 12:04 Tin trong ngày, Việt Nam

Vào ngày 28/2 vừa qua, phía Trung Quốc đã mở tất cả các cửa khẩu Trung-Việt ở tỉnh Quảng Tây (khu tự trị dân tộc Choang). Các hoạt động giao thương xuyên biên giới giữa 2 nước ở khu vực này được khôi phục hoàn toàn. 

Trung Quốc đã mở tất cả các cửa khẩu Trung-Việt ở tỉnh Quảng Tây 5
Trung Quốc đã mở tất cả các cửa khẩu Trung-Việt ở tỉnh Quảng Tây. (Ảnh: Phiendichvien)

Theo thông tin từ báo Thời Đại (Diễn đàn của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam), phó Giám đốc Sở Thương mại Quảng Tây (Trung Quốc) Lương Ích Quang cho biết, tất cả các cửa khẩu biên giới Trung Quốc-Việt Nam ở khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây đã khôi phục hoạt động hoàn toàn kể từ ngày 28/2.

Trước đó, từ ngày 20/2, Cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu phụ Tân Thanh – Pò Chài (tỉnh Lạng Sơn) giáp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã mở cửa trở lại và khôi phục các hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa.

Tại cửa khẩu Đông Hưng của Trung Quốc tại tỉnh Quảng Tây, vào ngày 25/2, lô tôm đầu tiên nặng 7,1 tấn từ Việt Nam đã vào Trung Quốc. Theo hải quan thành phố Nam Ninh–thủ phủ tỉnh Quảng Tây, vào ngày 26/2, tổng khối lượng hàng hóa qua cửa khẩu Đông Hưng là 14.000 tấn, trị giá 620 triệu Nhân dân tệ (88,5 triệu USD).

Theo thông tin từ Bộ Công thương Việt Nam, tại ‘Lối mở Km3+4 ở phường Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh’ với ‘Lối mở/cặp chợ biên mậu thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)’ đã thông quan trở lại vào ngày 25/2. 

Ngoài mở lại 02 lối mở này 2 bên đã thống nhất, thời gian nhận hồ sơ hải quan sẽ kéo dài thêm 1h30 phút so với trước đây, thời gian đến 16h30 (giờ Hà Nội) tức 17h30 (giờ Bắc Kinh) hàng ngày.

Cũng liên quan đến vấn đề cửa khẩu biên giới Việt-Trung, từ ngày 24/2, phía Vân Nam (Trung Quốc) đã mở lại hoạt động ‘trao đổi cư dân biên giới’ với tỉnh Hà Giang của Việt Nam.

Tại cặp chợ cư dân biên giới Hoành Mô (Quảng Ninh, Việt Nam) – Động Trung (Trung Quốc) thông quan hàng hóa trở lại từ ngày 26/2, 

Tại tỉnh Lai Châu, theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, ngày 27/2 sẽ thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x