Trung Quốc dùng người Tây Tạng “làm bia chắn” để đối phó quân đội Ấn Độ tại biên giới

08/09/20, 07:41 Trung Quốc

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới đây đã triệu tập đội thể thao Tây Tạng cùng sinh viên từ các trường thể thao và đẩy họ ra tiền tuyến, “làm bia chắn” để đối phó với quân đội Ấn Độ. Động thái của ĐCSTQ diễn ra sau khi quân đội nước này thất thủ trước cuộc tham chiến của người Tây Tạng cùng với quân đội Ấn Độ vào cuối tháng 8.

Chính quyền Bắc Kinh đang đẩy người Tây Tạng lên tuyến đầu làm lá chắn trong tranh chấp Trung-Ấn. (Ảnh: Twitter)

Vào ngày 7/9, theo Epoch Times, nguồn tin Gesang Jianshen – Nhân viên Liên lạc Trung Quốc của Văn phòng Hành chính Trung ương Tây Tạng tại Úc nói với Đài Á Châu Tự do rằng “Theo nguồn tin được tiết lộ từ Tây Tạng, ở các trạm gác ở biên giới Trung – Ấn, có rất nhiều dân binh khẳng định là quân biên phòng người Tây Tạng. 

Điều đặc biệt là, ĐCSTQ đã triệu tập đội thể thao Tây Tạng, sinh viên từ các trường thể thao, kể cả các thành viên của đội thi đấu thể thao ở Thành Đô, Tứ Xuyên để bổ sung vào lực lượng lính biên phòng”.

Ông Jianshen nói rằng ĐCSTQ đã dùng những người có thể lực đặc biệt tốt và đang hoặc đã từng học tập ở các trường thể thao, bao gồm những người trong các đội thi đấu, để tăng cường cho các đơn vị lính biên phòng. Trong đó, lính gốc Tây Tạng được đẩy ra ngoài “làm bia chắn”.

Ông Jianshen cho biết thêm rằng, cuộc xung đột mới nhất giữa Trung Quốc và Ấn Độ xảy ra sau cuộc họp của ĐCSTQ bàn về vấn đề Tây Tạng diễn ra từ ngày 28 đến 29/8. Trong cuộc họp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói ‘cần phải duy trì sự ổn định ở biên giới’, và ngay sau đó xung đột đã nổ ra tại hồ Pangong thuộc khu vực biên giới Trung – Ấn.

Vào ngày 31/8, một video lan truyền trên Twitter cho thấy, những người Tây Tạng phục vụ trong lực lượng lính dù đặc chủng của Ấn Độ đang chơi nhạc truyền thống để ăn mừng cùng với quân đội Ấn Độ tại biên giới Ladakh giáp Trung Quốc, sau khi họ cùng nhau đẩy lùi và chiếm được một doanh trại của quân đội chính quyền độc tài.

Tờ India Today cũng cho biết, quân đội Ấn Độ có thể đã tiến tới khoảng 3km trong lãnh thổ mà chính quyền Trung Quốc “tuyên bố chủ quyền”

Không chỉ người Tây Tạng, tại Mông Cổ, cảnh sát địa phương mới đây cũng đã có hành động được coi là “chống đối” chính quyền Trung Quốc. Trong khi một số tăng cường truy bắt người biểu tình vì phản đối chính quyền thay thế tiếng mẹ đẻ bằng tiếng Hán thì có cảnh sát địa phương tiết lộ rằng, rất nhiều cảnh sát người Mông Cổ đã từ chối đi làm.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x