Trung Quốc: Hàng loạt quan chức cấp cao bị xử tù chung thân chỉ trong 1 ngày

Ngày 31/5, Tòa án các địa phương Trung Quốc đã xét xử hàng loạt quan chức cấp cao vì tội hối lộ và tham nhũng.

qc (1)
6 quan chức cấp cao hoặc liên quan hoặc là một phần của hệ thống chính trị dưới quyền cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân. (Ảnh: TH)

6 quan chức cấp cao hoặc liên quan hoặc là một phần của hệ thống chính trị dưới quyền cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân.

3 trong số đó là Vương Bảo An, nguyên Cục trưởng Cục Thống kê; Trần Tuyết Phong, nguyên lãnh đạo thành phố Lạc Dương và Lư Tử Diệu, nguyên Thị trưởng thành phố Ninh Ba bị kết án tù chung thân vì nhận hối lộ lên đến hàng trăm triệu Nhân dân tệ.

3 người còn lại là Thường Tiểu Binh, nguyên Chủ tịch tập đoàn viễn thông China Telecom; Lý Thành Vân, nguyên Thống đốc thành phố Tứ Xuyên và Đặng Kỳ Lâm, nguyên Chủ tịch tập đoàn Sắt thép Vũ Hán lần lượt bị tuyên án 6,10 và 15 năm tù giam vì tội nhận hối hộ hàng chục triệu Nhân dân tệ.

Thường Tiểu Binh là quan chức nổi bật nhất trong 6 người bị bắt giam. Ông từng điều hành China Telecom và China Unicom, 2 tập đoàn viễn thông quốc doanh lớn nhất Trung Quốc. Nhiều người tin rằng China Unicom từ lâu đã nằm trong tay của Giang Miên Hằng, con trai lớn của ông Giang Trạch Dân.

Ông Thường cũng được biết đến là bạn thân tình của ông Giang Trạch Dân, và là trợ tá cấp cao của Giang Miên Hằng. Khi ông Thường bị điều tra vào năm 2015, một vài trang tin Trung Quốc cho biết, ông Thường đã bán một văn phòng thuộc sở hữu nhà nước cho Phó Chủ tịch Quân đội Quách Bá Hùng với giá 1,2 tỷ Nhân dân tệ, chỉ bằng 1/3 giá thị trường. Người bảo trợ của ông Quách là ông Giang Trạch Dân.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Tòa án nhân dân Trung cấp Bảo Định phía Bắc tỉnh Hà Bắc đã giảm án tù chung thân cho ông Thường vì đã khai ra tên của các quan chức tham nhũng khác. Ông Thường bị xử phạt 500.000 Nhân dân tệ và bị bắt giam 6 năm tù.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc không đề cập đến vấn đề các quan chức bị bắt giam hôm 31/5 đều tham gia vào cuộc bức hại chống lại Pháp Luân Công – môn tu luyện khí công cổ truyền ở Trung Quốc.

Nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của Pháp Luân Công (có tới 70 – 100 triệu người theo tập vào năm 1999), ông Giang đã hạ lệnh cấm Pháp Luân Công vào 7/1999. Ông Giang khuyến khích các quan chức tham gia vào cuộc bức hại cùng những hứa hẹn sự thăng tiến và giàu có.

Ông Trần Tuyết Phong, nguyên Bí thư thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam, là một trong những ví dụ nổi tiếng nhất được tuyên dương vì tuân thủ chính sách bức hại của Giang Trạch Dân.

Theo trang Epoch Times, ông Trần có mối kết giao với ông Lý Trường Xuân – thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị và là đồng minh cao cấp của Giang Trạch Dân, một thời gian dài.

Ông Trần từng điều hành nhiều công ty năng lượng thuộc quyền sở hữu nhà nước, và được đề bạt lên làm Phó thống đốc tỉnh Hà Nam vào tháng 1/2011. Hai năm sau, ông được tiến cử lên chức Chủ tịch thành phố Lạc Dương. Cuộc bức hại Pháp Luân Công trở nên khốc liệt hơn tại thành phố Lạc Dương gần như trùng khớp với thời gian tại nhiệm của ông Trần từ năm 2013-2016 tại thành phố này, theo Minghui.org, trang tin chuyên cung cấp thông tin về cuộc bức hại.

Ông Trần bị điều tra vì tội tham nhũng vào tháng 1/2016. Ngày 31/5/2017, Tòa án nhân dân Trung cấp thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc tuyên phạt tù chung thân ông Trần vì các tội nhận hối lộ 125 triệu Nhân dân tệ, tham nhũng 5,5 triệu Nhân dân tệ và lạm dụng chức quyền gây thiệt hại cho nhà nước 1,52 tỷ Nhân dân tệ. Bên cạnh quyết định tước bỏ suốt đời mọi quyền lợi chính trị, toà án còn buộc ông này phải giao nộp toàn bộ tài sản cá nhân và những tài sản phi pháp khác.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Người cá đang sống ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn nhà tiên tri biết trước cái chết tổng thống Mỹ Kennedy

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Người cá đang sống ở đâu?

    Người cá đang sống ở đâu?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

    Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Bí ẩn nhà tiên tri biết trước cái chết tổng thống Mỹ Kennedy

    Bí ẩn nhà tiên tri biết trước cái chết tổng thống Mỹ Kennedy

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

x