Trung Quốc: Muốn sinh con thì phải có giấy chứng nhận “đủ tư cách làm cha mẹ”

29/05/20, 13:19 Trung Quốc

Epoch Times đưa tin, trong “Lưỡng hội”, một số ủy viên Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đề xuất phụ huynh cần “có giấy chứng nhận đủ tư cách”. Đề xuất có vẻ “lố bịch” này là để thử nhiệt cho “luật giáo dục gia đình”, vốn được khởi xướng bởi chính quyền Trung Quốc đang gây ra sự phản đối của công chúng.

Muốn sinh con thì phải có giấy chứng nhận “đủ tư cách làm cha mẹ”.
Muốn sinh con thì phải có giấy chứng nhận “đủ tư cách làm cha mẹ”. (Ảnh qua Twitter)

Ngày 26/5, tờ báo Paper.cn đưa tin, Hứa Hồng Linh – ủy viên của Hội nghị hiệp thương chính trị ĐCSTQ, và Phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị quận Nam Khai ở Thiên Tân đề xuất thành lập “phòng hướng dẫn giáo dục phụ huynh” để thực hiện chương trình giáo dục phù hợp cho phụ huynh, sau đó sẽ được cấp giấy chứng nhận “đủ tư cách làm cha mẹ”. Giấy chứng nhận này là cần thiết trong hồ sơ nhập học của học sinh.

Đây không phải là lần đầu tiên ủy viên của ĐCSTQ đưa ra những đề án và đề xuất tương tự như trên.

Trong lưỡng hội của ĐCSTQ năm 2019, Tào Vĩnh Minh – Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoa viên Cáp Nhĩ Tân thuộc Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang cũng đề nghị và muốn giúp đỡ phụ huynh “chứng chỉ đủ tư cách làm cha mẹ”. Đây được gọi là “người hướng dẫn giáo dục gia đình” huấn luyện và cấp chứng chỉ tư cách cho phụ huynh.

Ngoại giới đã nhận định rằng, việc đề xuất các bậc cha mẹ cần phải có giấy chứng nhận đã được đưa ra nhiều lần, cùng với nỗ lực của chính quyền ĐCSTQ để thúc đẩy “Luật Giáo dục Gia đình”. Năm 2019, Trần Bảo Sinh – Bộ trưởng Bộ Giáo dục ĐCSTQ đã đề cập đến việc này  tại Hội nghị công tác Giáo dục Quốc gia.

Vào những năm 1990, Quốc vụ viện của ĐCSTQ đã kêu gọi xây dựng luật giáo dục gia đình, nhưng vẫn chưa chính thức được đưa lên bàn nghị sự vì có nhiều tranh cãi.

Sự can thiệp của chính quyền vào việc giáo dục gia đình, và việc phụ huynh phải “có chứng nhận đủ tư cách làm cha mẹ” đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội.

Nhiều cư dân mạng cho rằng: “Cái đề xuất điên khùng này, nếu cha mẹ không đủ tiêu chuẩn thì nên làm gì, tất cả trẻ em sẽ thuộc về chính phủ phải không? Hay chúng ta không được phép có con trước khi chúng ta có được cái chứng chỉ đủ tư cách này? Nó như là một giấy chứng nhận việc thi hành pháp luật sao? Ai đánh giá, ai phát?”.

“Làm cha mẹ cũng phải được cấp chứng nhận đủ tư cách, không đủ tư cách thì làm sao, triệt sản à? Những đề xuất ngu ngốc như thế này quả thật đáng mất mặt xấu hổ, những bình hoa đại biểu chỉ biết ăn no rồi không có gì để chơi đây mà”.

“Có nhiều chứng chỉ, các người có nhiều lý do để chiếm lợi ích. Ai đã chọn những đại biểu này và ai mới thực sự đề xuất các đề án vì quyền lợi của nông dân?”.

“Nếu không có giấy chứng nhận đủ tư cách, có cần thiết phải tước đi quyền lợi giáo dục của phụ huynh đối với con cái không? Có phải điều này được chuẩn bị để tạo ra một bi kịch của con người không? Quyền làm cha mẹ là quyền lợi tự nhiên của con người, giáo viên đầu tiên của đứa trẻ chính là cha mẹ. Đức tính truyền thống chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho cuộc sống. Việc tước đi quyền lợi tự nhiên này là bất hợp pháp cho dù vì bất kỳ lý do gì đi nữa”.

Cuốn sách “Giải thể văn hóa đảng” đã đề cập rằng, gia đình và những người thân yêu là đạo lý hiển nhiên, trái lại “Tuyên ngôn của ĐCSTQ” nói rõ rằng, “gia đình nên được xóa bỏ“: “Chúng tôi sẽ sử dụng giáo dục xã hội thay vì giáo dục gia đình để loại bỏ mối quan hệ gần gũi nhất của con người”.

Việt Anh (theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x