Trung Quốc, Nga lợi dụng đại dịch Vũ Hán để thực hiện ý đồ riêng tại Ý

14/05/20, 12:54 Thế giới

Ngày 4/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Mark Esper đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Ý – La Stampa rằng, Nga và Trung Quốc đang lợi dụng sự viện trợ nhân đạo cho Ý để phục vụ mưu đồ riêng của mình. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Mark Esper
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Mark Esper. (Ảnh qua Twitter)

Ông phát biểu: “Nga cung cấp cho Ý những hỗ trợ y tế nhưng họ cũng lợi dụng sự viện trợ đó để phá hủy quan hệ tốt đẹp của Ý với các quốc gia đồng minh thông qua chiến dịch truyền bá thông tin sai lệch”. 

Theo các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, những câu chuyện đang gây tranh cãi như “virus gây bệnh COVID-19 là một sự chơi khăm, là virus được con người tạo ra”, hay “chủng virus là một thứ vũ khí sinh học do Mỹ tạo ra” là những ví dụ điển hình cho sự truyền bá thông tin sai lệch từ Nga. 

Ông Esper nhấn mạnh: “Tôi đã nhiều lần yêu cầu Nga và Trung Quốc phải báo cáo thông tin minh bạch trong giai đoạn khủng hoảng này”. Ông cũng đề nghị rằng, “những khoản quyên góp, viện trợ của họ cho các quốc gia khác cần phải đảm bảo về mặt chất lượng và không vì mục đích nào khác”. 

Vấn đề khai thác lỗ hổng của các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do sự bùng phát của chủng virus SARS-CoV-2 cũng đã được thảo luận trong cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng khối NATO gần đây, ông Esper cũng tham dự cuộc họp này. Ông cho biết, Hoa Kỳ và các nước đồng minh thuộc khối NATO sẽ thực hiện các biện pháp để “đảm bảo cuộc khủng hoảng sức khỏe không biến thành khủng hoảng an ninh”.

Mỹ viện trợ nhân đạo cho Ý

Ngày 10/4, trước yêu cầu từ chính phủ Ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện chỉ thị cung cấp các gói cứu trợ COVID-19 cho Ý, và hỗ trợ giúp giảm thiểu tổn hại kinh tế gây ra bởi đại dịch tại đây. 

Ngày 20/4, ông Esper đã ủy quyền cho Bộ Quốc phòng thực hiện viện trợ nhân đạo cho Ý, bao gồm việc vận chuyển các thiết bị y tế, dầu, thức ăn, quyên góp nguồn cung y tế, sự tham gia của các cán bộ quân đội Hoa Kỳ trong các hoạt động nhân đạo, dịch vụ lâm sàng từ xa cung cấp cho các cơ sở y tế, và dịch vụ y tế cho những bệnh nhân không nhiễm COVID-19.

Sự viện trợ cho Ý, một trong những “quốc gia đồng minh thân cận và lâu đời nhất”, sẽ không chỉ giúp Ý đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19 mà còn vạch trần những chiến dịch truyền bá thông tin sai lệch từ Trung Quốc và Nga, cũng như “giảm thiểu nguy cơ tái lây nhiễm từ châu Âu sang Mỹ”, Tổng thống Trump cho biết.

Nga cũng đóng góp viện trợ COVID-19 cho Ý

Theo các chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, sau cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga – Vladimir Putin và Thủ tướng Ý – Giuseppe Conte, Nga cũng đã thực hiện viện trợ y tế cho Ý. 

“Hơn 100 cán bộ quân đội Nga được đào tạo khử nhiễm sinh học, hóa học và hạt nhân” đã thực hiện vận chuyển các nguồn cung y tế từ Nga sang Ý. 

Ông Esper chia sẻ với tờ La Stampa rằng, một số đối tượng “có thể tìm cách lợi dụng đại dịch COVID-19 và tình cảnh thách thức kinh tế mà chúng ta hiện đang phải đối mặt, để đầu tư vào các ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng quan trọng, điều này sẽ gây ảnh hưởng lâu dài đến nền an ninh”. 

Ông cho hay, các Bộ trưởng Quốc phòng thuộc khối NATO đã đồng tán thành trong cuộc họp rằng “các kẻ thù tiềm năng gần như chắc chắn sẽ tận dụng thời cơ này để phục vụ cho mưu đồ riêng của họ, và cố gắng gây chia rẽ các tổ chức và các quốc gia tại châu Âu”.

Tờ La Stampa đưa tin, báo cáo của hãng thông tấn nhà nước Nga – TASS cũng như các nhân viên tình báo Nga cho biết, các cán bộ quân sự Nga được điều phối đến Ý dưới sự chỉ đạo của Sergei Kikot – phó chỉ huy quân đội phòng thủ phóng xạ, hóa học và sinh học Nga, nhóm người này bao gồm các nhà virus học và dịch tễ học. Một số nhà phê bình cho rằng, 80% nguồn viện trợ từ Nga gần như không hỗ trợ được gì cho Ý.

Chiến dịch tuyên truyền rầm rộ cùng với sự viện trợ của Trung Quốc 

Trung Quốc không chỉ vận chuyển nguồn cung y tế tới Ý mà còn kèm theo đó là một chiến dịch tuyên truyền thông tin rầm rộ. 

Trung Quốc không chỉ vận chuyển nguồn cung y tế tới Ý mà còn kèm theo đó là một chiến dịch tuyên truyền thông tin rầm rộ.
Trung Quốc không chỉ vận chuyển nguồn cung y tế tới Ý mà còn kèm theo đó là một chiến dịch tuyên truyền thông tin rầm rộ. (Ảnh qua Getty Images)

Theo Dean Cheng – nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Di sản, mục tiêu của chiến dịch truyền thông Trung Quốc là muốn mở rộng danh tiếng rộng rãi, để có thể xây dựng mạng lưới 5G tại các quốc gia chủ chốt trên toàn cầu. 

Ông Esper chia sẻ: “Sự phụ thuộc vào nhà cung cấp 5G từ Trung Quốc có thể khiến những hệ thống quan trọng của các quốc gia đối tác với chúng tôi dễ dàng bị phá vỡ, thao túng và theo dõi. Nó cũng có thể gây nguy hiểm cho việc trao đổi thông tin và tình báo của chúng tôi”. Ông cho biết Hoa Kỳ hiện đang nghiên cứu phát triển một giải pháp công nghệ 5G thay thế và khuyến nghị các quốc gia đồng minh của mình làm điều tương tự. Những công nghệ này hiện đang trong quá trình thử nghiệm.

Ông Cheng cho biết, không phải tự nhiên mà “Trung Quốc lại chọn Ý là một trong những quốc gia được viện trợ y tế sớm nhất”. Ý là quốc gia duy nhất trong khối G7 đồng ý tham gia vào sáng kiến “Một vành đai, một con đường” nhằm mở rộng phạm vi ảnh hưởng chính trị và quân sự của Trung Quốc, thông qua các hoạt động cho vay mập mờ rồi rơi vào bẫy nợ.

Tập đoàn Trung Quốc Huawei hiện đang tiến hành “thử nghiệm 5G tại một số thành phố ở Ý”. 

Theo Francesca Ghiretti, nhà nghiên cứu thuộc tổ chức phi lợi nhuận Istituto Affari Internazionali, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý đã “đăng tải các video, họa tiết, khẩu hiệu và thông điệp”, đồng thời cũng trả lời phỏng vấn và thể hiện “những thông điệp khích lệ” đối với người dân Ý. Sự tuyên truyền của Trung Quốc cũng nhắm vào “các chính trị gia và những người ra quyết định”.

Bà Ghiretti cho hay, mặc dù sự truyền bá nhằm mục đích phủ sóng rộng rãi hình ảnh Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng mục đích hàng đầu của ĐCSTQ và ban lãnh đạo là “sự sinh tồn của chế độ nhà nước”.

“Chính vì thế, nhiều tuyên truyền của Trung Quốc mà chúng ta hay thấy ở các nước phương Tây, thực chất là để nhắm vào người dân Trung Quốc (và cộng đồng những người Trung Quốc sống tại nước ngoài)”, bà chia sẻ. 

Huy Hoàng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x