Trung Quốc thi công trái phép dự án nhà máy vải không dệt tại Quảng Ninh

14/05/19, 13:45 Việt Nam

Chưa hề có quyết định giao đất của cơ quan chức năng, cũng như cấp phép xây dựng, nhưng một dự án nhà máy vải không dệt của Trung Quốc vẫn ngang nhiên thi công trái phép tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh).

Chưa được cấp phép, vẫn ồ ạt thi công, xây dựng

Gần đây tại Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, dự án nhà máy vải không dệt của Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam (Tập đoàn Texhong Trung Quốc) đã ồ ạt thi công dù chưa được các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh cấp phép.

Dự án nhà máy vải không dệt của Trung Quốc đang thi công trái phép. (Ảnh qua thanhnien)

Tháng 11/2018, Cty TNHH KCN Texhong Việt Nam đã gửi đơn đến Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh xin cấp phép dự án nhà máy vải không dệt. Tuy nhiên hiện dự án này vẫn đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh xét duyệt.

Tức là đến thời điểm hiện tại, công ty này vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục để được phép xây dựng hay làm bất cứ động thái nào tại khu vực xin cấp phép trên. Tuy nhiên, từ đầu năm 2019 đến nay, cty TNHH KCN Texhong Việt Nam đã thi công hàng loạt các hạng mục của dự án này: nhà xưởng, nhà điều hành…

Công nhân vẫn tiếp tục tiến hành xây dựng. (Ảnh qua thanhnien)

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Xuân Đài – Chủ tịch UBND huyện Hải Hà cho biết, dự án nhà máy vải không dệt đang được xây dựng trên địa bàn huyện nhưng do Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh quản lý, địa phương không có quyền yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công.

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh cũng khẳng định, doanh nghiệp này chưa được Bộ Tài nguyên Môi trường đánh giá tác động môi trường. “Hôm 19/3, Bộ mới thành lập hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường cho dự án chứ chưa có quyết định chính thức” , một lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Ninh cho hay.

Video: Dây chuyền sản xuất vải không dệt. (Nguồn: Sâm Nguyễn Hồng)

videoPlayerId=083d4bc4b

Ad will display in 09 seconds

Vẫn ngang nhiên hoạt động dù đã có lệnh cấm

Dự án ồ ạt thi công bất chấp lệnh cấm của tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh qua thanhnien)

Mới đây, vào ngày 8/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu nhà đầu tư của Trung Quốc phải dừng ngay việc xây dựng trái phép nhưng Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam vẫn thờ ơ trước lệnh cấm.

Trao đổi với phóng viên, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết: “Chúng tôi đã lập biên bản và yêu cầu doanh nghiệp phải dừng thi công và báo cáo UBND tỉnh vì đây là dự án có yếu tố nước ngoài”.

Tuy vậy, trong các ngày 8 – 12/5, việc thi công dự án nhà máy vải không dệt vẫn diễn ra rầm rộ cả ngày lẫn đêm. Trước thực trạng trên, ông Tuấn chia sẻ thêm với phóng viên rằng: “Cách đây vài ngày tôi cũng đã nhận được thông tin rồi và đang phối hợp với các cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay việc thi công trái phép”.

Vị trí Khu công nghiệp Texhong Trung Quốc đầu tư . Và đây cũng là một vị trí xung yếu phòng thủ quốc gia, rất quan trọng về an ninh quốc phòng. (Ảnh qua thanhnien)

Được biết, dự án nhà máy vải không dệt của Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam đầu tư tại Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà có quy mô 27 ha, tổng vốn đầu tư 260 triệu USD.

Đây là dự án thành phần trong chuỗi hàng loạt các dự án của Texhong Trung Quốc đầu tư ở ven biển gần khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc trên địa bàn thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà của tỉnh Quảng Ninh.

San bằng cao điểm của bộ quốc phòng

Bên cạnh việc ồ ạt xây dựng của Tập đoàn Texhong khi chưa được giao đất, cấp phép xây dựng, người dân và chính quyền địa phương còn quan ngại về sự xuất hiện số lượng lớn người lao động Trung Quốc và một cao điểm quốc phòng đang bị san ủi.

Ông Bùi Văn Lánh – Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết: “Ngoài công nhân kỹ thuật người Trung Quốc, nhà thầu thi công nhà máy của Texhong cũng là nhà thầu Trung Quốc, đã đưa sang rất nhiều lao động thủ công.

Chúng tôi cũng không nắm được con số cụ thể do việc đăng ký tạm trú, tạm vắng của người nước ngoài trực tiếp đăng ký với Công an huyện. Tuy nhiên, số lượng lao động người Trung Quốc là rất lớn, tới cả ngàn người”.

Cũng theo ông Lánh, một quả đồi có tên Cành Võ “là điểm cao 381 của đơn vị Quốc phòng” với diện tích hơn 30 ha cũng đang bị đơn vị thi công san gạt để lấy đất lấp mặt bằng.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x