Trung Quốc tiêm vaccine Covid-19 cho 60.000 người, sốt và chóng mặt là bình thường

23/10/20, 07:43 Trung Quốc

Mặc dù việc nghiên cứu và phát triển vaccine Covid-19 (virus Vũ Hán) của Trung Quốc chưa hoàn thành, nhưng vaccine đã được đưa vào sử dụng trên diện rộng. Cho đến nay Trung Quốc đã có khoảng 60.000 người được kiểm tra và tiêm chủng. Về vấn đề những người được tiêm bị sốt, chóng mặt…, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nói rằng đó là điều bình thường.

Trung Quốc tiêm vaccine Covid-19 cho 60.000 người, sốt và chóng mặt là bình thường
Trung Quốc tiêm vaccine Covid-19 cho 60.000 người, sốt và chóng mặt là bình thường. (Ảnh: Followcn)

SOH đưa tin ngày 21/10, tại cuộc họp báo ngày 20/10, ông Điền Bảo Quốc – Phó Cục trưởng Cục Khoa học và Công nghệ Phát triển Xã hội của Bộ Khoa học và Công nghệ tuyên bố rằng, tổng cộng 4 loại vaccine virus bất hoạt và vaccine vector virus không nhân bản đã bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Trung Quốc hiện đã có khoảng 60.000 người đã được kiểm tra và tiêm chủng 4 loại vaccine này.

Trong khi đó, bốn loại vaccine nói trên vừa mới bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3. 

Trước đó, có rất nhiều thông tin về việc những “đối tượng thử nghiệm” tại Trung Quốc sau khi tiêm vaccine đã bị buồn ngủ, mệt mỏi, chóng mặt, sốt và các triệu chứng khác. Về vấn đề này, ông Điền Bảo Quốc nói rằng, bất kỳ loại vaccine nào sau khi nghiên cứu và phát triển hoặc đưa ra thị trường đều có khả năng xuất hiện các phản ứng phụ, các báo cáo nhận được cho đến nay đều ở mức độ nhẹ, “kết quả sơ bộ cho thấy mức độ an toàn là tốt”.

Gần đây, vaccine viêm phổi mới được phát triển bởi AstraZeneca – một công ty dược phẩm hàng đầu của Anh hợp tác với Đại học Oxford, đã tạm thời bị đình chỉ do nghi ngờ có tác dụng phụ gây viêm tủy ngang. Công ty công nghệ sinh học Moderna của Mỹ cũng thận trọng giảm tiến độ sau khi phát hiện ra rằng, 5 tình nguyện viên thử nghiệm vaccine virus Vũ Hán có các triệu chứng mệt mỏi, sốt và đau đầu kéo dài một ngày sau khi tiêm. Người phụ trách của công ty này nói với giới truyền thông rằng, vaccine của họ sẽ không thể đáp ứng nhu cầu tiêm chủng rộng rãi của công chúng trước mùa xuân năm 2021.

Trước đó, tạp chí y khoa quốc tế The Lancet đã tiết lộ rằng, một trong 4 loại vaccine này, vaccine Ad5-nCoV là do CanSino Biologics cùng hợp tác phát triển với Viện Kỹ thuật sinh học thuộc Học viện Quân y của Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc. Sau khi tiêm cho quân đội, gần một nửa số người được tiêm xuất hiện các phản ứng phụ khác nhau, trong đó 46% bị sốt, 44% mệt mỏi, 39% bị đau đầu, và 9% có hiện tượng bị cản trở hoạt động. 

Một loạt các tác dụng phụ như vậy đã bị xem nhẹ. Trong khi đó, ông Điền Bảo Quốc hời hợt nói rằng, bất kỳ loại vaccine nào cũng có thể xuất hiện các phản ứng phụ.

Hơn nữa, vào cuối tháng 8, kênh truyền thông đại lục CBN (China Business Network) dẫn lời một chuyên gia từ Trung tâm Lâm sàng Y tế Công cộng Thượng Hải tiết lộ rằng, các nghiên cứu mới nhất cho thấy virus Vũ Hán có tồn tại hiện tượng “tăng cường miễn dịch” (ADE), và tỷ lệ không hề thấp. Điều này không chỉ khiến vaccine mất tác dụng, mà còn khiến tình trạng của những người tiêm chủng đã bị nhiễm virus từ trước trở nên tồi tệ hơn. Phản ứng chính thức từ phía ĐCSTQ là xóa báo cáo này, và không đề cập đến nguy cơ này nữa.

Trong khi phương Tây đang thận trọng từng bước đối với việc phát triển vaccine mới, thì ĐCSTQ lại gấp gáp và liều lĩnh tiếp cận thị trường toàn cầu.

Lương Phong

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x