Trung Quốc: Truyền thông nói dối về vé máy bay miễn phí cho dân tại Nepal

05/05/15, 10:18 Thế giới

Trong khi quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót và viện trợ cho các nạn nhân trận động đất tại Nepal hôm 25/4, các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc lại bận rộn đưa tin sai sự thật để thổi phồng sự quan tâm của chính quyền đối với những công dân đang mắc kẹt tại Nepal.

Các nhân viên Trung Quốc lên máy bay sang Nepal.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin, 3 hãng hàng không lớn của nước này đã bố trí các chuyến bay trong ngày 26/4, một ngày sau trận động đất, để vận chuyển hàng cứu trợ và các đội cứu hộ đến Nepal, sau đó giúp hơn 1.000 hành khách bay từ thủ đô Kathmandu đến Trung Quốc, bao gồm 683 du khách Trung Quốc đang mắc kẹt tại Nepal.

Nhưng một bài viết trên cổng thông tin mạng Trung Quốc đại lục Sohu.com lại nói rằng “Đó là thông tin sai sự thật”.

Trên thực tế, sân bay ở thủ đô Kathmandu được đặt dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt và những ai không có vé máy bay sẽ không được phép vào bên trong. Như vậy, những công dân Trung Quốc không có vé thậm chí không được phép vào, huống hồ được hưởng một chuyến bay miễn phí để về nhà.

Tùy viên quân sự Trung Quốc tại Nepal là Lưu Tiểu Quang nói rằng, ngay cả những người đã có vé do các thành viên gia đình ở Trung Quốc đặt cũng không thể lên máy bay.

Các chuyến bay đầu tiên chở người Trung Quốc quay về nước thông qua các hãng hàng không Air China và China Eastern Airlines là những cá nhân có vé hợp lệ đặt trước hoặc đã mua trong ngày hôm đó.

Vào ngày 26/4, nhiều du khách Trung Quốc phải rời khỏi sân bay và quay trở về thủ đô Kathmandu vì giá vé máy bay quá cao. Giá vé máy bay thường dao động ở mức từ 2.000 đến 3.000 Nhân dân tệ (khoảng 322 USD – 483 USD), được cho là đã nâng cao lên mức 7.000 đến 10.000 Nhân dân tệ (khoảng 1.128 USD – 1.612 USD).

Trang Sohu.com trích dẫn lời của ông Lưu Tiểu Quang, một số hãng hàng đã kiếm lời bằng cách tăng giá lên 13.000 Nhân dân tệ. Ông Lưu nói, “Điều này giống như cướp của người dân, lợi dụng thảm họa thiên nhiên”. Tin này nhanh chóng bị xóa trên mạng Internet tại Trung Quốc.

Theo tờ Tin tức Kinh doanh Trung Quốc, giá vé máy bay từ Nhật đến Trung Quốc trong thời gian xảy ra trận động đất tại Nhật vào năm 2011 cũng đã tăng vọt. Sự gia tăng đột biến về nhu cầu được cho là nguyên nhân khiến hệ thống bán vé tự động tăng giá.

Vào ngày 27/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết, không có hướng dẫn nào về việc cung cấp vé máy bay miễn phí cho người có hộ chiếu Trung Quốc hợp lệ tại thủ đô Kathmandu.

Du khách Trung Quốc phàn nàn

Vào sáng ngày 27/4,  nhiều khách du lịch Trung Quốc mắc kẹt tại Nepal đã đăng tải những dòng phàn nàn trên mạng:

Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy 10 chiếc máy bay mà họ nói đang trên đường đến đây. … Đường dây điện thoại tại Đại sứ quán Trung Quốc luôn bận. Tất cả những lời tuyên bố tốt đẹp thật đáng kinh tởm”.

Chính quyền của Đảng Cộng sản nói một đằng và làm một nẻo. Đài truyền hình CCTV nói rằng viện trợ sẽ được gửi đến, nhưng chẳng có gì cả. Tôi có thể thấy rằng ít nhất 500 người Trung Quốc đang mắc kẹt tại sân bay… Một số người còn bị thương. Chính phủ Nepal cung cấp lều cho chúng tôi, trong khi chúng tôi chẳng nhận được gì từ Đại sứ quán Trung Quốc. Hàng chục người Trung Quốc đang chờ tại nơi ở của phó Tổng thống Nepal. Không hề có chăn, lều, nước hoặc thực phẩm”.

Khi nghe tin về trận động đất ở Nepal, Ấn Độ đã ngay lập tức thông báo công dân của họ tại Nepal đến sân bay và lên những chuyến bay miễn phí với hộ chiếu của họ. Tôi thực sự ghen tị với họ, bởi các máy bay quân sự của nước họ đã bay bốn lần trong hôm nay để đưa họ về nhà. Trong khi máy bay của nước mình được trả bằng tiền của chính chúng tôi vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu”.

Cựu phóng viên kiêm biên tập viên đài truyền hình Thiểm Tây, Mã Hiểu Minh nói với đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD TV): “Về việc đưa công dân Trung Quốc trở về từ khu vực xảy ra động đất, những gì tuyên bố và những gì thực hiện luôn là hai việc khác nhau. Chúng tôi đã chứng kiến quá đủ trong những năm qua. Người ta luôn đưa tin rằng chính phủ đã tham gia tích cực vào việc cứu hộ, tổ chức cứu trợ, và đi đầu trong các hoạt động này như thế nào”.

Những người Trung Quốc trở về từ Nepal cũng chia sẻ những bức xúc tương tự trên các trang xã hội như Weibo và WeChat.

Theo daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x