Truy tố Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến vì làm thất thoát hơn 939 tỷ đồng 

18/03/20, 14:03 Tin trong ngày, Việt Nam

Những sai phạm của Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Văn Hiến đã khiến Quân chủng Hải quân mất đi quyền quản lý, sử dụng 3 khu đất ở quận 1, TP.HCM trong 49 năm; gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 939 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Hiến, cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh qua Zing)
Bị can Nguyễn Văn Hiến, cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh qua Zing)

Cụ thể, Viện Kiểm sát quân sự trung ương mới đây đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Hiến, Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và 7 bị can khác liên quan đến sai phạm về đất đai xảy ra tại 3 khu đất trên đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Hiến theo đó đã bị truy tố về tội ‘thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng’.

Các bị can Bùi Văn Nga, Bùi Như Thiềm, Đoàn Mạnh Thảo và Trần Trọng Tuấn (phó giám đốc công ty Hải Thành) bị truy tố về tội ‘vi phạm quy định về quản lý đất đai’.

Bị can Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc, cựu P.TGĐ Tổng công ty Thái Sơn), Vũ Thị Hoan (Cựu Giám đốc công ty Yên Khánh), Phạm Văn Diệt (Cựu TGĐ Công ty cổ phần tập đoàn Đức Bình) bị truy tố về tội ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.

Sai phạm của Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gây thất thoát hơn 939 tỷ đồng

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Văn Hiến đã không kiểm tra mà tin tưởng hoàn toàn vào cấp dưới, từ đó đã ký phê duyệt các văn bản để đưa 3 khu đất quốc phòng (số 7-9, số 9-11 và số 2 với tổng hơn 7.300m2 tại đường Tôn Đức Thắng) vào liên doanh làm kinh tế không đúng quy định. 

Ông Hiến cũng không kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra năng lực thực tế của Công ty Yên Khánh mà tin tưởng vào tờ trình ‘dỏm’ phản ánh về năng lực của công ty này, từ đó đồng ý để các bị can ký kết các hợp đồng liên doanh liên kết với Công ty trên dẫn đến việc Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Diệt, Vũ Thị Hoan chiếm đoạt giá trị quyền sử dụng khu đất số 7-9 Tôn Đức Thắng (diện tích 3.513m2) với số tiền 503 tỷ đồng.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ, cựu phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn. (Ảnh qua TTXVN)
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ, cựu phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn. (Ảnh qua TTXVN)

Ngoài ra, bị cáo Hiến cũng không hề kiểm tra việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất của cả 3 khu đất; không kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sau khi ủy quyền cho giám đốc Công ty Hải Thành ký hợp đồng, ông Hiến cũng không kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị liên quan, dẫn đến việc bị các đối tác lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi thế chấp, chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp rồi chuyển nhượng quyền sở hữu cho bên thứ 3…

Ông Hiến cũng không nắm được quy định của pháp luật về việc phải nộp tiền sử dụng đất do đó đến nay, Công ty Hải Thành vẫn chưa nộp số tiền sử dụng đất 248 tỷ đồng về cho Quân chủng Hải quân.

Dự án 9-11 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM. (Anh qua tuoitre)
Dự án 9-11 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM. (Anh qua tuoitre)

Những sai phạm trên của ông Hiến đã làm Quân chủng Hải quân mất đi quyền quản lý, sử dụng 3 khu đất trên trong thời gian 49 năm, gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền hơn 939 tỷ đồng.

Được biết, vụ án ông Hiến và những bị can liên quan đã bị khởi tố từ tháng 10/2019 do cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng phối hợp với VKS Quân sự Trung ương thực hiện.

 Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x